Lễ Cảm Tạ Chúa Tại Chi Hội Kram – Lâm Đồng

3041

HTTLVN.ORG – Vào lúc 13g30 Chúa nhật 03/12/2017, Chi Hội Tin Lành Kram, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng hân hoan vui mừng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa về cơ sở Cơ Đốc giáo dục và tư thất xây dựng hoàn thành do Mục sư Kon Sa Ha Hăck – UV.TLH làm chủ lễ.

Hiện diện chương trình gồm có:

– Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1 HTTLVN là diễn giả

– Mục sư Kon Sa Ha Hăck – UV TLH – Mục vụ Lâm Đồng

– Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cùng quý tôi con Chúa về dự với khoảng 1.200 người.

Sau lời giới thiệu và chào mừng của MsNc K’Long – quản nhiệm Hội Thánh. Mục sư Kon Sa Ha Hăck cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Chúa tể trị dẫn dắt, các ban hát lễ lần lượt góp phần ca ngợi Chúa. Đại diện Hội Thánh sơ lược hình thành và phát triển Hội Thánh dầu trải qua những bước thăng trầm trong cuộc sống nhưng con cái Chúa vẫn giữ đức tin trung tín thờ phượng, Hội Thánh được sự gây dựng, phát triển. Và sơ lược về công tác xây dựng.

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1 – Giảng luận qua đề tài “Đừng quên ơn Chúa” dựa trên câu Kinh Thánh nền tảng “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê Hô Va chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi Thiên 103:2) khích lệ quý tôi con Chúa luôn tìm cớ để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mục sư Nguyễn Việt cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chương trình khép lại vào lúc 16 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Lưu Tự An.

Sơ Lược Tiểu Sử Chi Hội K’ram & Sơ Lược Về Xây Dựng

Năm 1963, Truyền đạo Bon Dơng Ha Nam đến làm chứng về Tin Lành cho làng Kram, kết quả có người tin nhận Chúa. Hầu hết là người Chu Ru. Năm 1964, số người tin nhận Chúa tăng lên 40 người. Vì chưa có nơi sinh hoạt, nên sinh hoạt chung với Chi Hội KLer-Sao Mai.

Đến năm 1966, số người tin nhận Chúa lên đến 120 người. Do địa lý và điều kiện sinh hoạt không thuận lợi nên xin tách khỏi Chi Hội KLer-Sao Mai và thành lập một Hội Nhánh tại làng Kram, do Mục sư Ha Wơl (A) kiêm nhiệm. Năm 1968, vì tình hình chiến tranh, phải lánh nạn tập trung tại Đơn Dương. Đến năm 1969 chuyển về khu vực Ka Đơn tạm thời sinh hoạt chung với Hội Thánh KLer-Sao Mai.

Năm 1971, Nam thượng hạt bổ nhiệm Truyền đạo Ha Nam làm quản nhiệm, lấy tên chính thức là Chi Hội Kram. Năm 1972, Hội Thánh cất nhà nguyện có kích thước 5m x 12m, mái lợp tôn, vách ván làm nơi thờ phượng Chúa do ông Ya Bơi, Ya Duân, và ông Ka Jut làm Chấp sự cho đến 1975 nhà thờ bị đóng cửa. Năm 1976 đến năm 1985 không có quản nhiệm, tín hữu duy trì cầu nguyện tại nhà riêng dưới sự dẫn dắt âm thầm của các Chấp sự: Ya Bơi, Ya Phal và Ya Aro. Năm 1986, Truyền đạo Kon Sơ Ha Chanh người Cil đến khích lệ tiếp tục duy trì cầu nguyện tại 5 Điểm Nhóm, cho đến năm 2005 với số tín đồ chính thức 450 người.

Ngày 17 tháng 06 năm 2006 Chi Hội Kram được công nhận là Chi Hội chính thức thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN), do MSNC Kon Sơ Ha Chanh làm quản nhiệm. Ngày 06 tháng 12 năm 2006, Chi Hội được công nhận tư cách pháp nhân, và cho phép tổ chức hội đồng bầu ban Chấp sự nhiệm kỳ 2006 – 2008. Năm 2008, MSNC Kon Sơ Ha Chanh quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Kram chuyển nhiệm sở. Năm 2009, Mục sư Ha Hăck đến kiêm nhiệm thay cho MSNC Kon Sơ Ha Chanh và xin phép dựng nhà tạm bằng gỗ để thờ phượng Chúa dài 25m, rộng 8m, mái lợp tôn.

Ngày 30 tháng 11 năm 2011 Truyền đạo Ka Long được giáo hội bổ nhiệm làm quản nhiệm chính thức Chi Hội Kram nhiệm kỳ 2011 – 2014 với tổng số tín hữu 1.112 người.

Công tác xây dựng: Ngày 14 tháng 06 năm 2010 được sự cho phép của UBND và sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho phép Chi Hội Kram xây dựng nhà thờ dài 24,5m, rộng 16m, cao 14,94m toạ lạc trên phần đất của Hội Thánh số 159 Rlơm. Nhà thờ được tổ chức Lễ Cung hiến ngày 22 tháng 03 năm 2012. Tuy nhà thờ được xây xong nhưng khối Cơ Đốc giáo dục, tư thất và các hạng mục công trình khác chưa hoàn công vì không đủ tài chánh. Cảm tạ ơn Chúa từng hồi từng lúc Chúa lắng nghe lời cầu nguyện tôi con Chúa và cảm động nhiều con cái Chúa biết dâng hiến cách rời rộng tiếp tục xây những công trình còn lại: Năm 2013 xây hàng rào, sân nhà thờ, công trình vệ sinh. Năm 2014 xây tư thất tạm và nhà bếp Hội Thánh. Tháng 04 năm 2017 tiếp tục khởi công xây dựng tư thất và cơ đốc giáo dục. Diện tích: 200 m2 với kinh phí hơn 1 tỉ VND hầu hết con cái Chúa góp phần dâng hiến, sau 6 tháng xây dựng nay hoàn công và tổ chức lễ cảm tạ Chúa.

TTV – Lâm Đồng
MS Võ Đông Tiên & TĐ Nguyễn Thiện Phước


Tư thất và nhà Cơ Đốc giáo dục


Quang cảnh buổi lễ cảm tạ


MsNc K’Long hướng dẫn chương trình


MS Ha Hăck cầu nguyện khai lễ


Ban hát Chi Hội K’ Ram tôn vinh Chúa


Ban hát Chi Hội Ma Đanh tôn vinh Chúa


MS Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa


MS Nguyễn Việt cầu nguyện đáp ứng


HT tặng qua lưu niệm nhân ngày cảm tạ Chúa


MS Võ Đông Tiên cầu nguyện tất lễ

Bài trướcVật Lộn Với Đức Chúa Trời – 6/12/2017 
Bài tiếp theoCách Nuôi Trẻ Lớn Lên Trong Nền Văn Hóa Hay Thay Đổi