Kiên Giang: Bồi Linh Và Tổng Kết Công Việc Chúa Năm 2021

1371

HTTLVN.ORG – Vào mỗi dịp cuối năm, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang đều tổ chức chương trình bồi linh để những người hầu việc Chúa trong tỉnh được bồi dưỡng tâm linh và cùng dâng lời tạ ơn Chúa về những phước hạnh Ngài ban trong một năm qua.

Năm nay, vì tình hình dịch bệnh nên chương trình được tổ chức qua Zoom vào tối ngày 07/12/2021. Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là diễn giả. Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng ban cùng các Mục sư trong Ban Đại diện, các Giáo phẩm, Chấp sự và nhân sự của các Hội Thánh trong tỉnh Kiên Giang.

Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ, Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình

Mục sư Hội trưởng rao giảng sứ điệp “Đang khi trông đợi Chúa đến” nương trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 1:4-9, nhắc nhở mỗi tôi con Chúa đang khi trông đợi Chúa đến, Chúa luôn ban ơn cho chúng ta cách dư dật, vì vậy chúng ta phải luôn luôn tìm kiếm và tận dụng mọi ân tứ Chúa ban để hầu việc Chúa, với đức tin vững vàng và tinh thần cẩn trọng để khỏi bị quở trách trong sự hầu việc Chúa của mình.

Tôi con Chúa tham dự chương trình qua Zoom

Mục sư Hội trưởng rao giảng Lời Chúa

Cũng trong chương trình, Mục sư Trưởng Ban Đại diện đã tóm lược những kết quả mà các Hội Thánh trong tỉnh đã cậy ơn Chúa làm được trong năm qua như:

  1. Vâng theo mạng lệnh của Chúa rao giảng Phúc Âm.
  2. Chăm sóc và gây dựng các điểm nhóm trong tỉnh.
  3. Trung tín dâng hiến 1/10 về ngân quỹ của Tổng Liên Hội.
  4. Trung tín dâng hiến cho ngân quỹ hưu trí của Tổng Liên Hội.
  5. Duy trì sự thờ phượng Chúa bằng hình thức trực tuyến để gây dựng Hội Thánh.
  6. Giảng dạy lời Chúa cho tín hữu qua các chương trình Trường Chúa Nhật, Giáo Lý Báp-tem, Thánh Kinh Hè, học Kinh Thánh… bằng hình thức trực tuyến.
  7. Hỗ trợ và giúp đỡ các con cái Chúa bị ảnh hưởng bởi dịch covid, góp phần với Tổng Liên Hội và chính quyền địa phương giúp cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid.

Mục sư Trưởng ban cũng đã nêu lên những nhu cầu của các Hội Thánh trong tỉnh để các con dân Chúa biết để cầu nguyện và góp phần cho công việc Chúa trong tỉnh:

  1. Hội Thánh Kiên Lương cần có 1,9 tỉ đồng để hoàn thành việc xây dựng nhà Chúa.
  2. Hội Thánh Tàu Hơi sớm hoàn tất việc xây dựng nhà nguyện.
  3. Quý tín hữu tại Hà Tiên cần có khoảng 300 triệu đồng để hoàn trả phần nợ xây dựng nhà nguyện.
  4. Hội Thánh Hòn Đất và Phú Quốc gặp khó khăn về ngân quỹ điều hành do bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
  5. Các Điểm Nhóm mới tại các khu vực trong tỉnh sớm được chính quyền chấp thuận.
  6. Các tín hữu đang nhiễm covid-19 sớm được Chúa chữa lành.

Mục sư Nguyễn Bình Tín tổng kết công việc Chúa tỉnh Kiên Giang

Ban hát HT An Hòa tôn vinh Chúa

Ban hát HT Tân Hiệp tôn vinh Chúa

Cảm tạ Chúa cho chương trình được diễn ra cách phước hạnh và kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Hội trưởng.

TTV. MS Trần Văn Võ

Bài trướcBài 134: Sách Giê-rê-mi – Tin Buồn Từ Thiên Chúa (tiếp theo)
Bài tiếp theoCà Mau: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự – Nhân Sự Tháng 12/2021