Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Lâm Đồng Năm 2018

3219

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 21/06/2018 tại nhà thờ Tin lành Đà Lạt đã diễn ra Chương trình Hội đồng Bồi linh tỉnh Lâm Đồng năm 2018. Có khoảng 5.500 người tham dự. MS Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTL Việt Nam là diễn giả.

Chương trình có sự hiện diện của Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng; Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cùng quý tôi con Chúa trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có các cấp chính quyền tỉnh và địa phương đến dự và chúc mừng.

Cao nguyên Lâm Đồng đang bước vào mùa mưa, bên cạnh đó cũng có ảnh hưởng của Áp thấp Nhiệt đới. Nhưng cảm tạ Chúa, Hội đồng Bồi linh được diễn ra trong thời tiết tạnh ráo, khí hậu mát mẻ suốt cả ngày, rất thuận lợi cho việc tổ chức.

Chương trình buổi sáng

Mục sư Võ Đông Tiên – Thư Ký BĐD hướng dẫn chương trình. Mục sư Bùi Phụng – Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Lâm Đồng đọc diễn văn khai mạc. Sau đó, Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên TLH cầu nguyện khai lễ.

Mục sư Võ Đông Tiên thay cho Ban Đại Diện Tin lành tỉnh Lâm Đồng tường trình sơ lược về sinh hoạt của Ban Đại Diện trong năm qua như:

  • Tổ chức các lớp học Thánh Kinh Căn Bản, lớp Bổ túc Trung cấp Thần học Khoá 1, tiếp tục xin mở Khoá 2 để đáp ứng nhu cầu các Chi Hội trong tỉnh hiện đang thiếu người hầu việc Chúa.
  • Tổ chức Chương trình Bồi linh cho Phụ nữ, cho giới trẻ.
  • Về việc xây dựng Nhà thờ: trong những năm qua có 9 Nhà thờ xây dựng và đã có 3 Nhà thờ hoàn thành là: B’Lạch, Đơng Trang, Kal Kill. Tổ chức Lễ Khánh thành và Cung hiến cho một số nơi.

Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTL VN giảng luận với chủ đề “Lợi dụng thì giờ” dựa phẩn Kinh thánh Ê phê sô 5:15-20. Mục sư diễn giả khích lệ hội chúng cần phải tận dụng thì giờ, mọi hành động trong cuộc sống hiện tại cho cõi đời đời. Mục sư K’Soi cầu nguyện đáp ứng lời Chúa dạy.

Chương trình buổi chiều

Mục sư Hội trưởng tiếp tục giảng Lời Chúa với chủ đề “Hối tiếc” dựa trên câu Kinh thánh nền tảng, “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng tạo hoá ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng” (Truyền đạo 12:1). Mục sư Hội Trưởng nhắc nhở hội đồng về sự hối tiếc, không chỉ ở chỗ hối tiếc vì làm điều xấu, mà còn hối tiếc vì không làm điều tốt. Mục sư Nguyễn Việt cầu nguyện đáp ứng.

Cảm tạ Chúa, chương trình Hội đồng Bồi linh tỉnh Lâm Đồng năm 2018 đem lại nhiều sự khích lệ cho tôi con Chúa tham dự. Mọi người chia tay ra về trong niềm vui và sự thoả lòng. Chương trình kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Hội Trưởng.

TTV Lâm Đồng. MS Võ Đông Tiên & MSNC Nguyễn Thiện Phước

Quang cảnh ngày Hội đồng Bồi linh

MS Võ Đông Tiên hướng dẫn chương trình

MS Bùi Phụng tuyên bố khai mạc

MS Ha Hăck cầu nguyện khai lễ

MSNC Nguyễn Thiện Phước đọc Kinh Thánh

MS Thái Phước Trường giảng Lời Chúa

MS K’ Soi cầu nguyện đáp ứng

Các ban hát của các huyện trong tỉnh Lâm Đồng

Đại diện chính quyền chúc mừng tặng hoa

Bài trướcQuảng Ngãi: Công Bố Thành Lập Chi Hội Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Lệ Thủy
Bài tiếp theoLâm Đồng: Bồi Dưỡng Về Gia Đình Cơ Đốc Cho Giáo Phẩm