Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Khu Vực Tỉnh Bình Định

1111

HTTLVN.ORG – Ngày 8/2/2022, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Định tổ chức chương trình hiệp nguyện cho quý tôi tớ Chúa và Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Quy Nhơn, số 71 Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện diện trong chương trình gồm có Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký Tổng Liên hội; Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi và Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên hội cùng các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và Chấp sự của 10 Hội Thánh trong tỉnh.

Sau khi tôn vinh Chúa nhân ngày đầu xuân, Mục sư Dương Quang Hòa, Quản nhiệm Hội Thánh Quy Nhơn có lời hoan nghinh Ban Hiệp nguyện

Thầy Trần Tuấn hướng dẫn chương trình

Quý tôi con Chúa trong buổi hiệp nguyện được sự thôi thúc về tinh thần hết lòng cầu nguyện, quan tâm đến bầy chiên mà Chúa giao phó, qua sự rao giảng Lời Chúa của Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi với đề tài: Lời Cầu Nguyện Đầu Năm, nền tảng Kinh Thánh trong Giăng 17:11-12. Sứ điệp nhấn mạnh những điều mà một Mục sư, Chấp sự cần phải cầu nguyện cho bầy chiên của mình đó là xin Chúa gìn giữ họ trong danh Chúa, xin ban cho họ được hiệp một, xin Chúa gìn giữ họ để họ không bị thất lạc.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi giảng luận

Mục sư Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện cảm tạ Chúa về sứ điệp

Các tôi tớ Chúa trong Ban Trị sự Tổng Liên hội và Ban Đại diện thông tin và triển khai những vấn đề, kế hoạch trong thời gian đến, đặc biệt chương trình Lễ Tấn phong Mục sư và Hội đồng Bồi linh trong tháng 3.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận thay cho Thường trực Tổng Liên hội nêu lên một số thông tin chung của Hội Thánh

Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Ban Đại diện triển khai một số kế hoạch công việc Chúa trong thời gian đến

Sau đó các Hội Thánh trong tỉnh nên lên những vấn đề cần cầu nguyện và chia tổ để cầu thay cho nhau.

Tạ ơn Chúa dù dịch bệnh lan tràn khắp nơi nhưng con cái Chúa của các Hội Thánh trong tỉnh được hưởng cái Tết bình an, vui vẻ. Ngoài ra những nhu cầu các Hội Thánh cần sự cầu thay như:

  • Hội đồng thường niên của các Hội Thánh và bầu cử Chấp sự.
  • Xin Chúa chữa lành cho Quả phụ Mục sư Đặng Đình Phúc bị té, phải bó bột.
  • Xin Chúa tiếp trợ Điểm Nhóm Hoài Hương còn nợ tiền xây dựng 40 triệu, xin Chúa ban ơn để Điểm Nhóm Mỹ Châu sớm được cấp đất.
  • Các Điểm Nhóm khác như: Phú Tài, Trung Viên, Tân Hòa, Phước An được phát triển.

Một số nhóm cầu nguyện

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ 45 sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký Tổng Liên hội.

TTV. MSNC Đinh Công Hải

Bài trướcDâng Lời Khẩn Nguyện – 10/2/2022
Bài tiếp theoBình Dương: Hiệp Nguyện Tháng 2/2022