Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Đồng Nai Lần III/2017

2013

HTTLVN.ORG – Ngày 06/12/2017 tại nhà thờ Tin Lành Cẩm Đường đã diễn ra chương trình hiệp nguyện giáo phẩm tỉnh Đồng Nai lần III/2017.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai (BĐD), cùng với đông đảo quý Mục sư – Truyền đạo cả ông và bà.

Trong giờ thờ phượng buổi sáng, MsNc Hà Minh Quang Huy chia sẻ Lời Chúa với đề tài: “Những Niềm Vui Khi Chúa Giáng Sinh”, Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-20; Ma-thi-ơ 2:1-12. Kế đó, NTĐ Lương Xảo Bình làm chứng công việc Chúa tại Điểm Nhóm Phú Vinh. Sau giờ giải lao, Mục sư Đặng Châu Ngọc – Ủy viên BĐD triển khai thủ tục hành chánh theo quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (công bố năm 2016, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018).

Đầu giờ chiều là chương trình bầu Ban Điều hành Nữ giới Tin Lành tỉnh Đồng Nai. Kết quả như sau:

Trưởng ban: Phu nhân MS Nguyễn Tờn
Ủy viên: Phu nhân MS Đặng Châu Ngọc, Phu nhân MS Nguyễn Duy Hải, Phu nhân MsNc Trần Thanh Hồng, Phu nhân MS Phan Đình Hảo

Sau đó, các tôi tớ Chúa hiệp lại để cầu thay cho nhau và cho công việc Chúa. Nội dung cầu nguyện tập trung vào:

– Mùa Giáng sinh với các chương trình truyền giảng và Lễ Kỷ niệm Chúa giáng sinh;

– Nhiều Chi Hội sẽ bầu Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2018-2019;

– Công việc Chúa trong năm mới 2018, nhất là khi Luật Tín Ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực thi hành sẽ ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt của Hội Thánh Chúa chung.

Một số các vấn đề từ các Hội Thánh địa phương cần cầu nguyện được nêu ra trong giờ cầu thay:

– HT Xuân Thọ: Mong sớm hoàn tất thủ tục đất đai để di dời đến địa điểm mới thuận tiện hơn.

– HT Sông Ray: Nhà nguyện Điểm Nhóm Sóc Ba Buông đã xây dựng xong chuẩn bị đưa vào sử dụng, Điểm Nhóm Xuân Hưng đã có giấy phép xây dựng nhà nguyện, chờ Chúa tiếp trợ tài chánh, xin Chúa thêm sức chữa lành cho Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Thế Hồng.

– HT Gia Ray: Vừa kỷ niệm 50 năm thành lập, xin Chúa cho tiếp tục phát triển, xin Chúa thêm sức chữa lành cho MsNc Quản nhiệm Điểu Văn Trung.

– HT Long Khánh: Việc bổ nhiệm Truyền đạo Điểu Trung Hiếu đặc trách Điểm Nhóm Cẩm Mỹ vào ngày 10/12/2017.

– HT Biên Hòa: Việc xin lại phần đất bên cạnh nhà thờ, xin Chúa thêm sức chữa lành cho Mục sư Quản nhiệm Cao Văn Hoàng, nhất là sau khi bà về với Chúa.

– HT Đồng Hiệp: Xin Chúa thêm sức chữa lành cho Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Quang Toàn và bà.

– HT Dầu Giây: Tài chánh mua đất còn thiếu khoảng 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng), xin Chúa tiếp trợ.

– Hội Nhánh Lâm San: Cơ sở nhà nguyện xuống cấp, cần trùng tu.

– Điểm Nhóm Thạnh Phú: Cơ sở nhà Chúa chật hẹp, cần mở rộng.

Ngoài ra, còn có những vấn đề khác được nêu ra tại các tổ cầu nguyện.

Chương trình hiệp nguyện giáo phẩm tỉnh Đồng Nai kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Huệ.

TTV. Tường Quang


Nhà thờ Tin Lành Cẩm Đường


Quang cảnh chương trình


Mục sư Nhu Siol hoan nghinh và cầu nguyện


MsNc Trương Thanh Bình – Quản nhiệm HT Cẩm Đường có lời chào mừng


MsNc Hà Minh Quang Huy chia sẻ Lời Chúa


NTĐ Lương Xảo Bình làm chứng công việc Chúa tại Điểm Nhóm Phú Vinh


Mục sư Đặng Châu Ngọc triển khai thủ tục hành chánh theo quy định mới


Tặng quà tri ân các tôi tớ Chúa đã phụ giúp Ban Đại diện nhiệm kỳ 2016-2017


Ban Điều hành Nữ giới Tin Lành tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2018-2019 (từ trái qua): Phu nhân MS Phan Đình Hảo, Phu nhân MS Nguyễn Tờn, Phu nhân MS Nguyễn Duy Hải, Phu nhân MsNc Nguyễn Thế Hồng, và Phu nhân MS Đặng Châu Ngọc


MSTS Nguyễn Văn Huệ chúc phước

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tại Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoPhước Lành Cho Người Trung Tín – Ngày 8/12/2017