Đắk Lắk: Cảm tạ Chúa 60 năm Thành lập Hội Thánh Phước An

2

HTTLVN.ORG – Nhìn lại hành trình 60 năm, nhiều giai đoạn mà Hội Thánh Chúa tại Phước An đã phải trải qua. Từ những lúc khó khăn, thăng trầm cho đến khi ổn định và phát triển, ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời vẫn hằng dư dật trên con dân Chúa tại nơi đây. Với lòng biết ơn Chúa, Hội Thánh Tin Lành Phước An đã cậy ơn Chúa để tổ chức chương trình “Lễ Cảm Tạ Chúa, 60 năm Thành lập Hội Thánh”, vào lúc 8g30 ngày 19/06/2026.

 


Quang cảnh chương trình

Hiện diện trong chương trình có, Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN; Mục sư Huỳnh Cường và Mục sư Y Ma Liêng: Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Mục sư Võ Thành Phê, UV Hội đồng Giáo phẩm; Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Đắk Lắk; quý Mục sư trong Ban Đại diện tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hoà. Quý Mục sư, Truyền đạo và các con dân Chúa đến từ các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh cũng đến tham dự chương trình. Bên cạnh đó, cũng có sự hiện diện của các cấp chính quyền địa phương cùng đến tham dự và chúc mừng. Số lượng khoảng trên 600 người tham dự.


MSNC Phạm Tấn, Quản nhiệm Chi Hội Phước An, giới thiệu và chào mừng

Hội Thánh Phước An được hình thành vào năm 1966, những hạt giống đầu tiên là những tín đồ từ các tỉnh Duyên hải miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… di dân lên và định cư tại đây. Bắt đầu từ một số nhóm người ít ỏi, trải qua những giai đoạn khác nhau, chính bởi Đức Chúa Trời ban ơn để Hội Thánh Chúa có thể phát triển mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay.
Năm 1966 – 1975: Trong thời kỳ đầu tiên này, Hội Thánh chỉ nhóm lại trong một căn nhà tạm đơn sơ với một số ít những tín đồ. Lúc bấy giờ, Giáo hạt Nam Trung Bộ nhìn thấy nhu cầu phát triển của Hội Thánh và đã bổ các đầy tớ Chúa đến nơi đây để cưu mang và gây dựng đời sống đức tin con dân Chúa. Trong số những đầy tớ Chúa ấy, có những người đã an nghỉ trong Nước Chúa nhưng cũng có những tôi tớ Chúa vẫn đang bước đi một cách trung kiên trong chức vụ, như một minh chứng sống cho những công việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm.

Năm 1976 – 1989: Đây là thời điểm hết sức khó khăn với Hội Thánh Phước An, khi những đầy tớ Chúa phải đi học tập cải tạo. Mặc dù thiếu vắng người chăn, nhưng Hội Thánh vẫn đứng vững suốt nhiều năm tháng. Con cái Chúa tận dụng những dịp lễ, Tết để thăm viếng, nâng đỡ, khích lệ nhau trong giai đoạn gặp thử thách này.
Năm 1989 – 2001: Sau khi được trở về, các đầy tớ Chúa tiếp tục hiệp nhau lại để cùng thăm viếng và tổ chức lại thì giờ thờ phượng Chúa của Hội Thánh. Mặc dù sự nhóm lại vẫn còn khó khăn, nhưng Hội Thánh vẫn tận dụng những dịp tiện như Lễ Thành hôn, Tân gia hoặc Tang lễ để nhóm lại và truyền giảng Tin Lành. Hội Thánh tiếp tục được phát triển một cách vượt bậc. Năm 2001, Hội Thánh Phước An được công nhận Chi Hội sau 25 năm chờ đợi. Tổng số tín đồ lên đến 700 người, với 175 hộ gia đình.
Năm 2001 – Nay: Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều những việc lớn và khó trên Hội Thánh Chúa tại Phước An. Từ công việc xây dựng nhà thờ, khối Cơ Đốc Giáo Dục cho đến việc truyền giảng và huấn luyện nhân sự. Chúa luôn mở đường để Hội Thánh Chúa gặt hái những kết quả tốt đẹp và tiếp tục phát triển bởi ơn lành Chúa ban cho đến ngày hôm nay.

Với chủ đề “Ân Điển Diệu Kỳ”, Kinh Thánh trong II Tim-mô-thê 2:1, Mục sư Thái Phước Trường đã rao giảng Lời Chúa để khích lệ Hội Thánh vững tin nơi ân điển Đức Chúa Trời ban cho. Sứ điệp Lời Chúa được rao ra, nhắc nhở con dân Chúa phải luôn nhớ rằng ân điển chỉ có trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà thôi, ngoài Chúa ra không có một ân điển nào khác cả. Vì vậy, mỗi chúng ta phải nương dựa nơi ân điển lớn lao ấy chứ không phải sức riêng của mình. Cũng phải nhớ cậy Chúa, mỗi ngày bước đi cách trung tín trong hành trình thuộc linh và trở nên mạnh mẽ càng hơn bởi Thánh Linh Chúa vẫn hằng hiện diện trong cuộc đời của con dân Ngài.


Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN, rao giảng Lời Chúa


Tổng Liên Hội HTTLVN


Hội đồng Giáo phẩm


Ban Đại diện tỉnh Đắk Lắk


Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk

Nhân dịp này, HT Phước An cũng tỏ lòng tri ân quý tôi tớ Chúa đã góp phần xây dựng và phát triển Hội Thánh trong những năm qua.
Chương trình kết thúc vào lúc 12g cùng ngày, con dân Chúa tại Phước An hết lòng biết ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa thật lớn lao trên Hội Thánh Phước An tại nơi đây. Thật cảm tạ Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể suốt 60 năm đã qua và sẽ còn tiếp tục dư dật trong hành trình sắp tới.

Tin và ảnh: MSNC Trần Phước Tới & TĐ Ngô Vũ Anh Tài – TTV Đắk Lắk

Bài trướcTP. Đồng Nai: Lễ Cảm tạ Chúa – Trùng tu Nhà thờ Tin Lành Bến Gỗ