Càng Biết Chúa Hơn: Bài 5

799
Thứ hai, ngày 18 tháng 2

 

Đọc & suy gẫm: Sáng Thế Ký 17:1

 

Chúng ta tiếp tục học về các Danh hiệu ghép của Đức Chúa Trời. 

 

Tên ghép:

Đức Chúa Trời Toàn năng. Tiếng Hy bá = El Shaddai.

 

Cựu ước ghi Danh ghép này 48 lần. Bản dịch thông dụng tiếng Anh chưa tả hết ý. Ý niệm về sự Toàn năng đã có trong từ El. Đúng hơn có thể dịch: Đấng chu toàn mọi sự. Chữ shaddai theo tiếng Hê-bơ-rơ có ý cung ứng đầy đủ. Chữ gốc shad liên hệ đến bầu sữa mẹ, đem lại sức mạnh, an ủi vững lòng. 

 

Áp dụng:

     – Trước khi Danh GIÊ-HÔ-VA được tỏ ra ở Xuất 6:3 thì Áp-ra-ham & các tín hữu xưa đã kinh nghiệm Chúa Toàn năng như thế nào?

 

     – Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng chúng ta cần tìm đến trong lúc khó khăn nhất. Hiện nay, bạn có những nhu cầu nếm trải sự chu toàn của El shaddai nào không?

 

Cầu nguyện:

Hôm nay, xin Chúa ban thêm sức & sự an ủi cho bạn trước các việc sẽ gặp.

 

Suy gẫm: 

—————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 
Bài hát: Ngợi Khen Chúa Toàn Năng (Nhạc TC. 11)

Ngợi khen Chúa, ấy Đấng toàn năng thay. Mọi đồi núi chính Chúa tạo nên

Ngài làm cho nước biển chảy tràn tuôn ra. Bầu trời cao ngất cũng bởi Ngài tạo ra

 

Ngợi khen Chúa, Đấng thật rất khôn ngoan.

Ngài phó giao ngôi sao và mặt trăng khi đêm đến phải truyền ánh sáng ra

Mặt trời được phó quản cai ban ngày. 

 

 

Bài trướcTin Ảnh – Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HT. Chiên Đàn, Quảng Nam.
Bài tiếp theoĐêm Truyền Giảng Mừng Xuân Mới Của HTTL Tiên Quả