Bài thứ 9: Thiên sứ của Đức Giê-hô-va

1115

Đọc Thi-thiên 34:1-10

Câu căn bản: Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ. Câu 7

 

 

Suy niệm:  Người tin Chúa không sống cô đơn đơn lẻ, vì chúng ta được thiên sứ của Chúa canh giữ và chăm sóc. Nhiều Thiên sứ của Chúa đóng trại chung quanh người tin Chúa và sẵn sàng ra tay cứu giúp khi ta gặp nguy nan.Thiên sứ là do Chúa sai đến để cứu giúp chúng ta  khỏi các áplực của ma quỷ cũng như thực hiện các nhiệm vụ của họ, nhờ đó mà chúng ta có khả năng đạt được một số những mục đích trong đời.

 

Kinh Thánh ghi lại nhiều lần thiên sứ hiện đến với loài người.  Dù rằng đa số xẩy ra trong thời Cựu Ước, nhưng Tân ước thiên sứ cũng từng ra tay cứu giúp con dân Chúa, như trường hợp sứ đồ Phi-e-rơ được thiên sứ vào nhà tù giải cứu ra. Thiên sứ cũng hiện ra báo tin cho thầy tế lễ Xa-cha-ri về việc Giăng được sinh ra, cũng như báo tin cho Ma-ri và Giô-sép về việc Chúa Giê-xu giáng sinh.

 

Thường thì các thiên sứ vô hình, tuy nhiên dù chúng ta có thấy họ hay không cũng không quan hệ cho bằng sự có mặt của họ và công việc họ che chở bảo vệ chúng ta, mà nhiều khi chúng ta không biết.

 

Chúng ta cầu nguyện với Chúa và Chúa sai thiên sứ cứu giúp khi chúng ta có nhu cầu. Chúng ta không cầu nguyện với thiên sứ nhưng tin rằng Chúa sai họ để bảo vệ chúng ta.

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Ngãi Tháng 01/2015
Bài tiếp theoBồi Linh và Huấn Luyện Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên Tỉnh Ninh Thuận