Bài thứ 42: Chúng ta sẽ đi về một nơi chốn

602

Đọc Giăng 14:1-4

Câu căn bản:  “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.”  Câu 2b

 

 

Suy niệm:  Chúa Giê-xu sau ba năm sinh hoạt với các môn đệ, Ngài đề cập đến những biến cố sắp xẩy ra, và nói rằng Chúa sẽ đi khỏi họ.  Câu căn bản trên đây tuy ngắn và đơn giản, nhưng nói đến ba điều quan trọng:

 

1.  Chúa Giê-xu đi chuẩn bị.  Các môn đệ thắc mắc không biết Chúa sẽ đi đâu (13:36; 14:5) cũng không biết Chúa chuẩn bị những gì?  Chúa sẽ lên thập giá, chịu hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại nói chung và các môn đệ của Ngài nói riêng.  Sau đó Chúa sẽ phục sinh và trở về trời.  Đó là cuộc chuẩn bị của Chúa cho những ai tin Ngài, ngay khi ấy và hơn hai nghìn năm về sau.

 

2.  Cho các con.  Chúa hi sinh chịu chết trên thập giá là vì các môn đệ và mọi người trong đời. Ai tin nhận cuộc hi sinh đó là cho cá nhân mình, thì sẽ được tha tội, được cứu rỗi và sẽ sống với Chúa.

 

3.  Một chỗ.  Chúa hi sinh trên thập giá và sống lại để chuẩn bị cho mỗi chúng ta, những người tin nhận Ngài, một chỗ.  Đó là một nơi chốn, nơi có Chúa ngự trị, thiên đàng phước lạc vĩnh hằng.  Chúa hứa cho mỗi người tin Ngài là họ sẽ ở với Chúa vĩnh hằng.  Người tin Chúa không chấm dứt đời sống ở phần mộ dưới đất, nhưng sẽ sống vĩnh hằng với Chúa trên trời.

 

Bạn có tin Chúa và lời dạy của Ngài trước khi từ biệt môn đệ của Ngài Không?

 

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo & Chấp Sự Hai Tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau
Bài tiếp theoKhám Bệnh Từ Thiện Tại Tỉnh Bình Định