TP. Cần Thơ: Hiệp nguyện Giáo phẩm tại An Lạc Tây

2

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30, ngày 03 tháng 3 năm 2026, chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm của các Hội Thánh Tin Lành tại Thành phố Cần Thơ đã được tổ chức tại Nhà thờ Tin Lành An Lạc Tây.

 

Chủ đề bài giảng trong chương trình là “LÀM CHO MÌNH ĐÁNG TRƯỢNG”, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 6:1–10, với câu gốc: “Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 6:4a). Lời Chúa được giảng luận bởi Mục sư Huỳnh Anh Tấn, thành viên Ban Đại diện Tin Lành Thành phố Cần Thơ. Qua Lời Chúa, quý giáo phẩm được khích lệ sống xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, giữ gìn chức vụ cách tốt đẹp, không để có sự chê trách nào, nhưng bày tỏ đời sống như những đầy tớ chân thật của Ngài.


MS Huỳnh Anh Tấn giảng Lời Chúa

Chương trình có sự hiện diện của Mục sư Hồ Nguyên Kha, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ Thành phố Cần Thơ; cùng hơn 60 giáo phẩm, sinh viên thực tập đến từ các Hội Thánh trong thành phố. Ban Hiệp nguyện cũng được khích lệ bởi sự hiện diện của quý tôi tớ Chúa đã hưu hạ nhưng vẫn tích cực hiệp một cầu nguyện và góp phần trong công việc Chúa và tham dự chương trình.


Ban hát Giáo phẩm


Ban hát quý Bà – quý Cô

Trong chương trình, Mục sư Hà Minh Quang Huy thay cho các Hội Thánh trình bày bản tổng hợp công việc Chúa trong tháng qua cùng những nhu cầu cầu thay. Đồng thời, thay cho Mục sư Trưởng Ban (bận công tác), ông cũng thông báo một số vấn đề cần thiết từ Ban Đại diện đến các Hội Thánh.

Tiếp đó, Mục sư Hồ Nguyên Kha đã có phần chỉ đạo mục vụ và triển khai một số công việc từ Tổng Liên Hội, liên quan đến việc công nhận Mục sư Nhiệm chức, đề nghị thẩm vấn tấn phong, cùng một số vấn đề mục vụ khác. Ông cũng nhắc nhở quý tôi tớ Chúa cần hết lòng trong việc giảng dạy, chăm sóc, thăm viếng và thi hành chức vụ cách cẩn trọng. Đặc biệt trong công tác giảng dạy Lời Chúa, cần siêng năng học hỏi và nỗ lực để chức vụ ngày càng kết quả.


MS Hà Minh Quang Huy tổng hợp các báo cáo và triển khai công việc Chúa tháng 3


MS Hồ Nguyên Kha chỉ đạo mục vụ

Các Hội Thánh cũng được khích lệ tích cực truyền giảng Tin Lành nhân dịp Lễ Thương khó và Phục sinh của Chúa, đồng thời tổ chức các chương trình lễ chu đáo, uy vinh hiển danh Chúa.


Hình lưu niệm

Các vấn đề cảm tạ và cầu thay:

Cảm tạ Chúa:
Mục sư Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện thăm các Hội Thánh và Giáo phẩm tại TP. Cần Thơ nhân dịp Tết.
Hội đồng thường niên các Hội Thánh đã hoàn tất trong tháng 1&2/2026.
Hội Thánh Đông Phú có 18 người nhận Báp-têm.

Cầu thay:
Công tác thăm viếng – chứng đạo – truyền giảng Tin Lành: xin Chúa thêm nhiều con gặt bước vào đồng lúa đã chín vàng.
Nhu cầu về Giáo phẩm: Đông Phú, Đông Phước, Phụng Hiệp.
Nhu cầu về việc công nhận Chi Hội từ chính quyền: Thới An Đông, Đông Phước, Một Ngàn, Ngã Năm, Nước Mặn, Xuân Hòa.
Các Hội Thánh hiện đang thiếu quỹ điều hành: Thạnh Xuân, Long Mỹ.
Thủ tục, giấy tờ đất: Đông Phước, Thạnh Xuân, An Lạc Tây.
Các Hội Thánh đang thiếu tài chánh xây dựng và tiền nợ mua đất: Đại Ngãi (900 triệu đồng), Kế Sách (1,5 tỷ đồng), Vị Thanh (1,2 tỷ đồng).
Một số Hội Thánh đang phát triển các điểm nhóm cần có tài chánh để mua đất và xây dựng Hội nhánh, Điểm nhóm.
Một số Hội Thánh đang khó khăn, thiếu thốn trong công tác xây dựng: Ô Môn, Đông Phước, Long Mỹ (tích lũy xây dựng nhà thờ), Thới An Hội (xây dựng tư thất Quản nhiệm).
Một số Hội Thánh có kế hoạch mở điểm nhóm mới và tái lập những điểm đã bị ngưng hoạt động.
Hội Thánh Châu Khánh: xin phép Điểm nhóm tại thôn Lịch Thượng (đã có giấy chứng nhận từ Tổng Liên Hội).

Ngoài ra còn một số vấn đề cần thiết cho sự phát triển các Hội Thánh đã được nêu ra trong kỳ hiệp nguyện để từng tôi tớ Chúa biết được công việc Chúa chung để thêm lời cầu nguyện, hỗ trợ cho nhau trong sự phát triển của Hội Thánh chung.

Chương trình Hiệp nguyện kết thúc trong sự vui mừng, thông công và tinh thần tiếp tục nâng đỡ nhau trong sự cầu nguyện.

Tin và ảnh: MS Huỳnh Anh Tấn – TTV TP. Cần Thơ

Bài trướcTrông Đợi Chúa – 6/3/2026