Bắc Lâm Đồng: Bồi linh và Thông công Trung Tráng niên

1

HTTLVN.ORG – Từ 13g30 đến 17g00 ngày 01/03/2026 tại nhà thờ Tin Lành Trạm Hành (phường Xuân Trường, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), đã diễn ra buổi Bồi Linh và Thông công giữa 07 Ban Trung-Tráng niên tại khu vực Bắc Lâm Đồng trong dịp đầu Xuân mới, với 02 đề tài “Sửa Soạn Gặp Chúa” và “Gia Đình Cơ Đốc Phước Hạnh”, nhằm mục đích đem lại sự gây dựng nếp sống đạo giữa đời, cũng như tái lập lại nền tảng thuộc linh trong những mái ấm gia đình Cơ Đốc. Số lượng tham dự khoảng 250 người. Diễn giả cho kỳ bồi linh lần này là Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký TLH HTTLVN, và Bà.

 


Nhà thờ Tin Lành Trạm Hành


Quang cảnh chương trình


MS Hoàng Trường Giang, Quản nhiệm Chi Hội Trạm Hành, cầu nguyện khai lễ

Nương trên nền tảng Kinh Thánh Rô-ma 12:1-2 và A-mốt 4:12, Bà Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã có sứ điệp kêu gọi con dân Chúa khá sửa soạn đời sống mình để gặp Chúa. Dựa trên lời khuyên “chí tình chí nghĩa” của Sứ đồ Phao-lô, khi Chúa vẫn còn dành cho con dân Ngài thì giờ và cơ hội bày tỏ đời sống Cơ Đốc theo lòng thương xót của Ngài.

Sống giữa bối cảnh xã hội ngày nay, người ta bắt chước và chạy theo biết bao nhiêu khuôn mẫu của đời này. Lời khuyên của tôi tớ Chúa dành cho con dân Chúa hãy dừng lại, suy nghĩ về đời sống mình, để không bị rập khuôn, không bị pha trộn theo lối mòn của thế gian. Từ đó thay đổi lối sống mình, để bày tỏ nếp sống đạo giữa đời làm sáng danh Chúa, và dâng trọn vẹn cuộc đời mình làm của lễ sống và thánh cho Ngài.


Bà MS Nguyễn Hữu Bình chia sẻ Lời Chúa

Tiếp theo chương trình, Mục sư Tổng Thư ký giảng Lời Chúa trong Thi Thiên 128:2-3 và I Phi-e-rơ 3:1-7 với đề tài “Gia Đình Cơ Đốc Phước Hạnh”. Mục sư mong muốn trong dịp đầu năm mới, cũng là lúc các thành viên trong gia đình kiểm tra lại đời sống thuộc linh gia đình mình, để làm sao có được một gia đình hạnh phúc được xây dựng qua mối liên hệ giữa vợ và chồng; giữa cha mẹ và con cái.

Một gia đình Cơ Đốc hạnh phúc như điều Kinh Thánh mô tả về vai trò, trách nhiệm của người chồng, người vợ, phải dựa theo khuôn mẫu dạy dỗ của Lời Chúa trong sự ứng xử hằng ngày với nhau. Không những vậy, mà cả hai cũng cần có sự tôn trọng và quan tâm sẻ chia với nhau; thiếu sự tinh tế trong những lời nói có thể gây tổn thương làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Mục sư cũng nhấn mạnh khía cạnh cần lưu ý về những ngày quan trọng của hai vợ chồng phải luôn ghi nhớ để có cơ hội hâm nóng lại tình yêu-hôn nhân.


MS Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa

Đối với con cái trong gia đình, bằng kinh nghiệm trong chức vụ, Mục sư khuyên cha mẹ cũng phải có mối liên hệ gần gũi với con cái mình. Vì nguyên nhân của nhiều gia đình đổ vỡ khi cha mẹ thiếu thời gian chăm sóc con cái, đối xử thiếu công bình và cũng không dùng Lời Chúa để uốn nắn con cái mình; ngày nay khi còn có cơ hội nên dành thì giờ dạy dỗ, gần gũi yêu thương con cái mình như đáng phải có.

Ban hát Hội Thánh Hamasing Ban hát Hội Thánh Trạm Hành
Ban hát Hội Thánh Kankill Ban hát Hội Thánh Liên Nghĩa


Ban hát Hội Thánh Thạnh Mỹ

 

Sau thì giờ bồi linh Mục sư cũng dành nhiều thời gian để giải đáp nhiều câu hỏi hết sức thiết thực xoay quanh về đề tài hạnh phúc gia đình và cách người Cơ Đốc sống đạo giữa đời làm sao để danh Chúa cả sáng.

Sau ngày bồi linh, các ban Trung-Tráng niên cũng có thời giờ được thông công thân mật với nhau và cùng trao đổi về kinh nghiệm giữa sự phục vụ Chúa, việc dành thời gian cho gia đình và con cái hết sức ý nghĩa.

Hy vọng, bước vào năm mới 2026, giữa một xã hội thay đổi từng giờ, thì Lời Chúa qua tôi tớ Ngài có đầy đủ sự dạy dỗ cần thiết để con dân Chúa có thể vượt qua khuôn mẫu của đời để sống theo khuôn mẫu của Nước Trời dẫu cho bất cứ sự đổi thay nào.

Tin và ảnh: Thiên Bảo – TTV Lâm Đồng

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Truyền Đạo KƠ SĂ GET SON