Thờ phượng – Bồi linh – Thông công Ban Điều hành Phụ nữ các tỉnh thành năm 2025

498

HTTLVN.ORG – Vào tháng 11 hằng năm, Uỷ Ban Phụ Nữ Tổng Liên Hội (UB PN TLH) tổ chức chương trình Thờ phượng – Bồi linh – Thông công cho Ban Điều hành Phụ nữ các tỉnh thành nhằm mục đích cảm tạ Chúa về công việc Chúa trong các tỉnh thành năm qua, và chuẩn bị cho năm đến 2026. Năm nay, thời tiết không thuận lợi cho các vùng miền. Ủy Ban Phụ nữ Tổng Liên Hội đã kêu gọi cầu nguyện, lên kế hoạch, và tổ chức chương trình Bồi linh – Thông công các ban Điều hành Phụ nữ các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Cà Mau trong hai ngày 11-12/11/2025 tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt, 72 Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.


Quang cảnh chương trình

Chủ đề của chương trình: “NGÀY CỦA CHÚA”. Câu Kinh Thánh nền tảng Giô-ên 2:11b “Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại?”

Số người tham dự khoảng 150 người, gồm quý bà, qu‎ý cô là những thành viên trong Ủy ban, Trưởng các Khu vực, Ban Điều hành Phụ nữ các tỉnh thành.


Mục sư Bùi Phụng, UV TLH, cầu nguyện khai lễ

Chương trình trong hai ngày gồm có:

Chương trình 1: NGÀY CỦA CHÚA”. Câu Kinh Thánh nền tảng: Giô-ên 2:11b.
Diễn giả: NTĐ Trần Thị Liễu, giúp cho chị em phụ nữ hiểu về “Ngày của CHÚA” là ngày lớn vì đến từ Đức Chúa Trời Toàn năng, vì liên hệ với mọi người, với mọi thế hệ và vì ảnh hưởng trên không gian thời gian. Ngày của CHÚA là một sự kiện có những đặc tính đáng khiếp. Theo thư I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1, Ngày này được mô tả là thời khắc của sự thình lình. Nó sẽ diễn ra sức tàn phán và nó bao gồm sự huỷ diệt. Ngày của CHÚA được hiểu là sự đoán phạt kẻ ác và đồng thời là sự phục hồi dân sự Ngài. CHÚA đang tha thiết mời gọi tất cả mọi người, đặc biệt là “Bây giờ”. Lời kêu gọi của CHÚA dành cho dân sự Ngài tập trung vào sự ăn năn và cầu xin để nhận được ân điển. Các hành động được kêu gọi bao gồm: Kiêng ăn (Giô 1:14). Cầu nguyện, Tan vỡ (2:12-15). Và trở lại cùng CHÚA (2:14). Nếu đáp lại lời mời gọi này, kết quả nhận được là sự tha thứ của CHÚA, việc Ngài ban Thánh Linh, ban an ninh, và ban vương quốc đời đời.


Người hướng dẫn chương trình 1 và các trưởng khu vực cùng trưởng ban các tỉnh tôn vinh Chúa


Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu giảng Lời Chúa

Chương trình 2: NTĐ Võ Thị Xuân Oanh giới thiệu tổng quan sách Giô-ên.
Sách Giô-ên bắt đầu trong nước mắt, kết thúc trong vinh hiển. “Ngày của Chúa” không chỉ là ngày phán xét mà còn là ngày của sự thương xót và phục hồi.
Tôi tớ Chúa cũng giới thiệu bài học Kinh Thánh năm 2026 để đại diện các tỉnh thành hiểu và chuẩn bị cho phụ nữ trong tỉnh thành mình cùng học trong năm tới.


Người hướng dẫn chương trình 2 và Khu vực 1,2,3 tôn vinh Chúa


Nữ Truyền đạo Võ Thị Xuân Oanh giảng Lời Chúa

Chương trình 3: Thảo luận và cầu nguyện: về “Gia đình”.
Nội dung thảo luận: Gia đình A-đam và Gia đình Nô-ê; về đặc điểm của từng thành viên trong gia đình về ưu và khuyết.
Đây là chủ đề gần gũi, thực tế với các bà các cô trong gia đình mình. Bài học nêu lên về những điều gì cần noi theo hay điều gì cần tránh. Các chị em phụ nữ thảo luận rất sinh động, tích cực, đi sâu vào vấn đề để hiểu và sau đó cùng cầu nguyện cho chính gia đình mình thật rất cảm động. Bà Mục sư Phạm Mính và bà Mục sư Nguyễn Tờn tổng kết nội dung thảo luận.


Người hướng dẫn chương trình 3 & Khu vực 4,5 tôn vinh Chúa


Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều chia sẻ Lời Chúa 

Chương trình 4: Làm chứng khu vực 4, khu vực 10 do NTĐ Võ Xuân Oanh và bà MS Trần Công Thành phụ trách.
Hai nhóm giới thiệu về các hoạt động phụ nữ khi tham gia công việc Chúa. Thật rất cảm động khi nhìn thấy những hoạt động, những hình ảnh của quý bà quý cô được góp phần hầu việc Chúa, cuộc đời của họ được thay đổi.


Người hướng dẫn chương trình 4 & Khu vực 6,7 tôn vinh Chúa

Chương trình 5: “Tâm tình – Bồi Linh”
QPMS Phạm Xuân Thiều giúp chị em phụ nữ là “Nữ Thánh đồ đối với ngày của Chúa” nhận biết “Ngày của Chúa” là ngày của Đức Giê-hô-va, là ngày Chúa can thiệp vào lịch sử để phán xét tội lỗi và ban phước cho ai ăn năn, trở lại với Ngài.


Người hướng dẫn chương trình 5 và Khu vực 8,9,10 tôn vinh Chúa

Chương trình 6: Thảo luận
Nội dung: “Vai trò người phụ nữ Tin Lành trong Hội Thánh và ngoài xã hội thời nay? Ngày của Chúa đã gần, chúng ta cưu mang gì và phải làm gì?” Các chị em phụ nữ thảo luận rất tích cực, trình bày những điều làm thực tế, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của phụ nữ và sau đó cùng cầu nguyện cho Hội Thánh và Xã hội trong nhóm mình. Bà Mục sư Nguyễn Tấn Phúc và QPMS Phan Ân tổng kết nội dung thảo luận.


Người hướng dẫn chương trình 6 & Khu vực 11,12,13 tôn vinh Chúa

Chương trình 7: “Tĩnh Nguyện”
Đây là giờ tình tâm và cầu nguyện từng đôi bạn, do NTĐ Trần Thị Liễu hướng dẫn cho các chị em phụ nữ cùng thảo luận hai phân đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:25-32 và II Phi 1:3-11. Nêu lên những vấn đề cá nhân và cầu nguyện cho nhau.


Người hướng dẫn chương trình 7 và các phụ nữ trên 60 tuổi tôn vinh Chúa


Hình ảnh thảo luận chuyên đề


Các bà Mục sư tổng kết thảo luận

Chương trình 8: Tổng kết và định hướng:
UB Phụ nữ TLH khích lệ các chị em phụ nữ hết lòng lo công việc nhà Chúa, cứu linh hồn hư mất về với Ngài, chúng ta hãy xé lòng mình đừng xé áo, chúng ta bảo vệ gia đình chúng ta.
Định hướng của chúng ta là “Kết nối yêu thương” của các tỉnh thành để tìm hiểu, thăm hỏi và cầu nguyện cho nhau trong năm 2026. UB PN TLH đề nghị:
Mỗi phụ nữ là bạn của ít nhất một người yếu thế trong Hội Thánh, và Ban Phụ nữ cần biết hết những người yếu thế trong Hội Thánh địa phương để chăm sóc nhau và cân bằng mối liên hệ trong cộng đồng (Gia-cơ 2:1-4), chúng ta quan tâm đến người thân, bạn hữu, họ hàng, hàng xóm hay thân hữu,…
Mỗi phụ nữ đặt tâm huyết vào việc đem tội nhân về với Chúa qua việc tìm hiểu, cầu nguyện, ra đi,… để làm chứng cho nhiều người chưa tin Chúa; Các tỉnh thành tiếp tục cầu nguyện cho các Dân tộc.

Cảm tạ Chúa ban cho chương trình diễn ra rất phước hạnh, rất cảm động trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Chúa về mỗi người đều đã sẵn sàng góp phần trong chương trình bằng nhiều cách khác nhau.
Nguyện xin Chúa ban cho chị em Phụ nữ tại tất cả Hội Thánh trong các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Cà Mau đều thực sự chuẩn bị lòng mình và thấu hiểu “NGÀY CỦA CHÚA” để sống với lòng biết ơn Chúa, và hết lòng phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh với tinh thần nhiệt huyết tôn cao Danh Chúa, gây dựng ban Phụ nữ, Hội Thánh địa phương, và nỗ lực rao giảng Tin Lành dù thuận hay nghịch cảnh để được nhiều kết quả cho Chúa, đặc biệt trong năm 2026 với tinh thần rao giảng Phúc âm của Ngài để hướng đến chủ đề: “NGÀY CỦA CHÚA”. Câu Kinh Thánh nền tảng: Giô-ên 2:11b. 


Hình ảnh qu‎ý bà qu‎ý cô trong các tỉnh thành


Hình ảnh tâm tình và tĩnh nguyện từng đôi một


Tri ân Ông Bà MS Bùi Phụng

  

Ủy ban Phụ nữ Tổng Liên Hội

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà ĐỖ VĂN SÁU
Bài tiếp theoTp. Hồ Chí Minh: Bồi linh Phụ nữ Khu vực 7