HTTLVN.ORG – Lúc 8g30, ngày 07/02/2025, Ban Hiệp Nguyện Nói tiếng Kinh tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi hiệp nguyện và Bồi Linh các tỉnh Phú Yên – Gia Lai – Kon Tum, tại nhà thờ Tin Lành Pleiku.
Hiện diện trong buổi hiệp nguyện có Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Tổng Thư ký TLH; UV TLH: Mục Sư Hanh và Mục Sư Phạm Sính; Ban Đại diện Tin Lành và quý Giáo phẩm các tỉnh: Phú Yên – Gia Lai – Kon Tum. Số lượng tham dự khoảng 200 người.

Nhà thờ Chi Hội Pleiku

Quang cảnh chương trình

MS Nguyễn Đình Phước hướng dẫn chương trình

MS Hanh cầu nguyện khai lễ

Ban hát Giáo phẩm tỉnh Phú Yên tôn vinh Chúa

Ban hát Giáo phẩm tỉnh Kon Tum tôn vinh Chúa

Ban hát Giáo phẩm tỉnh Gia Lai tôn vinh Chúa
Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa với đề tài “Chung Tay Xây Dựng Nhà Chúa” trên nền tảng Kinh Thánh Nê-hê-mi 4:16-23, câu gốc: “Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại! Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhứt định làm công việc tốt lành nầy.” (Nê-hê-mi 2:18b).

MS Nguyễn Hữu Bình rao giảng Lời Chúa

MS Võ Ngọc Sơn làm chứng về công việc Chúa tỉnh Phú Yên
Công việc Chúa tỉnh Phú Yên:
Tổng số tín hữu: 4.829 người; 17 Chi Hội (13 chính thức và 4 nội bộ); 33 Điểm Nhóm.
Giáo phẩm: 13 Mục sư, 11 Mục sư Nhiệm chức, 02 Truyền đạo, 05 Sinh viên Thần học.
Sau nhiều năm không có chương trình nào hoạt động, đến năm 2023 đã tổ chức lại các hoạt động đào tạo, truyền giảng, mở các lớp học Thánh Kinh Căn bản dài hạn để trang bị cho các chấp sự để họ hầu việc Chúa.
Có các chương trình do Ban Mục vụ Thể thao tổ chức, truyền giảng Mừng Chúa Giáng sinh, Phục sinh, Trung thu; Ban Truyền giảng tỉnh Phú Yên đi hỗ trợ các Hội Thánh vùng quê thì có rất nhiều người tiếp nhận Chúa. Ban Đại diện đề ra định hướng năm 2025: có 22 chương trình Bồi dưỡng Chấp sự, Bồi dưỡng Trường Chúa nhật; các chương trình Bồi linh và Huấn luyện trong năm nay.

MS Ksor Chiar làm chứng về công việc Chúa tỉnh Kon Tum
Công việc Chúa tỉnh Kon Tum:
Cảm tạ:
Tổng số tín hữu: 1.875 người; 03 Chi Hội và 23 Điểm Nhóm.
Giáo phẩm: 03 Mục sư và 07 Truyền đạo; 02 sinh viên đang học ở Viện Thánh Kinh Thần Học.
Sự thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhật Chúa cho bình thường, sinh hoạt đồng đều.
Tạ ơn Chúa có một số Hội Thánh tổ chức trường Chúa nhật nhưng chưa đồng đủ lắm.
Có 78 người tiếp nhận Chúa trong năm 2024.
Nhu cầu:
Thành lập Chi Hội: Sa Thầy, Kon Plong, la Chim.
Mở rộng Hội Thánh: Điểm Nhóm Ba Gốc, Điểm Nhóm Mô-rai, Dân tộc Dao, Dân tộc Jrai, Dân tộc Kinh (la H’Drai).
Khích lệ các tín hữu trong các Hội Thánh tham gia học Trường Chúa nhật.
Xây dựng: nhà nguyện Điểm Nhóm làng Chứ, nhà nguyện dân tộc Dao, nhà Cơ Đốc Giáo dục Chi Hội Đắk Ruồng.
Cầu nguyện cho các dân tộc trong tỉnh: Kinh; Gia-rai; Xơ-đăng; Rongiao; Ba-na; Rơmăm.
Cầu nguyện cho các ban ngành trong Hội Thánh: Ban Chứng đạo, Thăm viếng Chăm sóc; Ban Phụ nữ; Ban Trung Tráng niên; Ban Thanh Thiếu niên; Ban Thiếu nhi Nhi đồng; Ban Trường Chúa nhật.
MS Nguyễn Tường Lanh làm chứng về công việc Chúa trong tỉnh Gia Lai
Công việc Chúa tỉnh Gia Lai:
Tổng số tín hữu: 5.539 người; 24 Hội Thánh.
Giáo phẩm: 08 Mục sư: 8, 02 Mục sư Nhiệm chức; 11 Truyền đạo; 01 Nữ Truyền đạo.
Cảm tạ:
Các Hội Thánh sinh hoạt bình an.
Hội Thánh Pleiku mở được ĐN Kon Dơng, đã có nhà nguyện (hiện Mục sư Nguyễn Tường Lanh đang kiêm nhiệm).
Hội Thánh An khê: đã được cấp 3.000m2 đang chờ quyết định đất tôn giáo của UBND tỉnh Gia Lai.
Điểm Nhóm Đức Cơ đã xây xong nhà nguyện và tư thất, chờ có lễ cảm tạ để dời đến cơ sở mới.
Điểm Nhóm Đoàn Kết A đã mua được một mảnh đất 6.000m2 (1,680 tỷ đồng) còn nợ 270 triệu đồng.
Cầu thay cho các vấn đề sau:
Về đất của các Hội Thánh:
Chính quyền sớm giải quyết đất cho HT Pleiku; việc xin thành lập Điểm Nhóm Ya Hội cho người H’Mông xã Ya Hội, khu vực An Khê.
Hội Thánh Lệ Chí xin cấp bìa đỏ đất; Chính quyền huyện hứa tháng 04/2025 giải quyết.
Hội Thánh Yên Bình đang làm thủ tục đất của Hội Thánh, xin thành lập Chi Hội.
Hội Thánh Đoàn Kết C xin cấp sổ đỏ cho đất của Hội Thánh.
Về đời sống đức tin:
Lòng yêu kính Chúa, ham thích học Lời Chúa, tham gia học Trường Chúa nhật của các con cái Chúa.
Đời sống tin kính Chúa của các thanh thiếu niên cũng như hôn nhân của giới trẻ.
Chúa cảm động những người trẻ dâng mình hầu việc Chúa.
Truyền giảng và chứng đạo cá nhân, lớp Thánh Kinh Căn bản dài hạn.
Chương trình Bồi linh Hiệp nguyện và bồi linh 03 tỉnh diễn ra trong không khí vui thỏa, phước hạnh; đặc biệt Lời Chúa giúp mọi người nhận biết tình yêu vô biên của Chúa và khích lệ tôi con Chúa năm mới nhờ sức mới Chúa ban để hiệp một, dấn thân hầu việc Ngài. Chương trình kết thúc vào lúc 12g cùng ngày sau lời chúc phước của MS Nguyễn Hữu Bình

Sau chương trình, Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã đến thăm Điểm Nhóm Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai.
CTV. Bình Puih





























