Phú Yên: HT Hòa Phú Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ & Nhà Cơ Đốc Giáo Dục  

1677

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 24/03/2022, Hội Thánh Tin Lành Hòa Phú, tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ và nhà Cơ Đốc Giáo Dục cách trọng thể và phước hạnh.

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Phú Yên làm chủ lễ; các Mục sư trong Ban Đại diện; cùng với gần 100 tôi con Chúa trong tỉnh Phú Yên. Đại diện chính quyền địa phương đến tham dự.

Nhà thờ Tin Lành Hòa Phú hiện tại

Quang cảnh chương trình lễ khởi công

Mục sư Trần Quốc Việt, Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ

Mục sư Lê Minh Kính, Quản nhiện HT Hòa Phú hoan nghênh và chào mừng

Chấp sự Nguyễn Hữu Hiệp, Thư ký Hội Thánh hướng dẫn chương trình lễ

Ban hát Hội Thánh và hội chúng dâng lên Chúa những bài Thánh ca, hát ca ngợi tôn vinh Đức Chúa Trời, và bày tỏ lòng yêu mến Hội Thánh Chúa

Với đề tài “Cùng Nhau Xây Dựng Nhà Chúa” nương trên phân đoạn Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 35:4-29, Mục sư chủ lễ nhấn mạnh việc xây dựng nhà Chúa để có nơi tốt đẹp thờ phượng Chúa là một việc tốt lành, và kêu gọi tôi con Chúa tại đây cần khích lệ nhau và phải có lòng thành cùng nhau dâng hiến để xây dựng nhà Chúa.

Mục sư chủ lễ thực hiện nghi thức Lễ Khởi công và cầu nguyện đặc biệt cho Ban Xây dựng cũng như việc xây dựng của Hội Thánh

Mục sư chủ lễ đại diện Tổng Liên Hội tặng quà

Ban Đại diện Tin Lành Tỉnh Phú Yên tặng quà

Chi Hội Hòa Phú dự trù cho việc xây dựng nhà thờ và nhà Cơ Đốc Giáo Dục khoảng 2,5 tỷ đồng. Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện và góp phần trong việc xây dựng với Hội Thánh.

LỊCH SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH HÒA PHÚ (1931- 2022)

Năm 1931, Tin Lành được truyền đến Hòa Phú, tỉnh Phú Yên.

Năm 1944, TĐ Trần Trọng Giao được bổ đến làm chủ tọa HT Hòa Phú và sinh hoạt thờ phượng Chúa tại một nhà thờ nhỏ, nhưng sau đó chủ đất đã lấy lại. Hội Thánh phải mua một đám đất khác và cất được một nhà thờ vách đất, mái lợp tranh, trị giá lúc đó là 1.400 đồng.

Năm 1945, chiến tranh lan rộng, bầy chiên tản lạc, nhà thờ Hòa Phú bị cháy.

Năm 1954, sau ngày đình chiến, Chúa dùng nhiều đầy tớ Chúa đến Hòa Phú thăm viếng, nâng đỡ.

Năm 1959, TĐ Đặng Đăng Khoa được bổ đến, khởi công xây dựng một nhà thờ bằng gạch, mái ngói. Không bao lâu nhà thờ được hoàn thành, con cái Chúa vui mừng vì có nơi thờ phượng Chúa.

Lúc này có nhiều Ban Truyền giảng của các Mục sư như: MS Phan Sỹ Kiểm, MS Trần Trọng Thục và MS Phan Đình Liệu, đặc biệt là có ông bà Giáo sĩ Tôn Thất Bình lên nơi đây và các vùng lân cận để giảng Tin Lành.

Năm 1964, TĐ Phạm Tư được bổ nhiệm đến Hòa Phú, nhưng vì giao thông bị cắt đứt nên thầy không lên được.

Năm 1965, nhà thờ Hoà Phú bị trúng bom nên sụp đổ hoàn toàn, con cái Chúa cũng tản lạc nhiều nơi.

Đến năm 1975, đất nước được thống nhất, an ninh được vãn hồi. Con cái Chúa lúc này gồm có 4 gia đình của các ông: Hà Luống, Phạm Mai, Nguyễn Niên và Trương Mai trở về quê hương của mình trong nỗi niềm buồn vui lẫn lộn. Tạ ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của tôi con Ngài, Chúa dùng TĐ Phạm Thanh Sơn và MS Đinh Thống lên xin chính quyền xây cất được một nhà thờ trên nền cũ, bằng mái tranh vách đất. Nhưng lúc này tình hình an ninh khu vực chưa tốt, chính quyền địa phương chưa cho nhóm lại. Và lúc này Hợp Tác Xã Nông Nghiệp mượn nhà thờ làm trụ sở.

Năm 1978, nhà thờ bị cháy rụi, con cái Chúa phải nhóm lại trong nhà riêng của ông Trương Mai, nhưng sự nhóm lại ở đây được xem là bất hợp pháp.

Từ tháng 7/1991 – 8/1993, TĐ Phạm Thanh Sơn cùng con cái Chúa tại Hội Thánh cùng nhau gây dựng HT Hòa Phú, Hội Thánh đã tổ chức 60 năm Tin Lành đến Hòa Phú.

Tháng 8/1993, TĐ Phạm Thanh Sơn bị bệnh nặng, mãi đến tháng 4/1997, Chúa đã dùng MS Đinh Thống cùng với Hội Thánh, đến chính quyền địa phương xin cấp sổ đất của nhà thờ. Lúc này Hội Thánh xây được 1 nhà thờ tạm để giữ đất và chứa vật liệu xây dựng.

Trong năm 1997, được sự giúp đỡ tài chánh của Hội ICM và sự cho phép của chính quyền tỉnh Phú Yên, MS Đinh Thống cùng Ban Trị sự Hội Thánh đã xây dựng được một nhà thờ 7m X 14m. Lúc này TĐ Trần Văn Sơn được cử lên gây dựng Hội Thánh.

Năm 2019, TLH bổ nhiệm MS Lê Minh Kính về làm quản nhiệm HT Hòa Phú. Nhà thờ Hòa Phú hiện nay đã xuống cấp và hư dột nên không bảo đảm an toàn khi nhóm lại, cần được phá dỡ để xây lại mới.

Và được sự chấp thuận của Tổng Liên Hội và chính quyền tỉnh Phú Yên, nên sáng ngày 24/03/2022, Chi Hội Hòa Phú đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ và nhà Cơ Đốc Giáo Dục, dự trù khoảng 2,5 tỷ đồng.

Mục sư Lê Minh Kính,
Quản nhiệm Chi Hội Hòa Phú

 

TTV. Mục sư Lê Đức Thỏa

Bài trướcỦy Ban Truyền Giáo TLH Thăm Các Hội Thánh tỉnh Đồng Tháp và An Giang
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Dương Hữu Lập