Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Tin Lành Dâng Nglung

1010

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 20/11/2014 tại nhà thờ Tin Lành Dâng Nglung – tỉnh Đăk Nông, Hội Đồng Thẩm Vấn và Tấn Phong Mục Sư Khu Vực I đã tổ chức Lễ Tấn Phong Mục sư cho 5 MSNC trên tỉnh Đăk Nông.

 

Hiện diện trong buổi lễ về phía Giáo Hội có:

–       MS Nguyễn Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐTV & TPMS KVI làm chủ lễ, cùng với các thành viên trong Hội đồng: MS Phan Văn Cử, MS Nguyễn Lâm Hương, MS Phan Ân, MS Y Ky Ê-ban, MS Siu Tum.

–       MS Y Djrên – UV TLH, cùng với hơn 600 tôi con Chúa xa gần.

Về phía chính quyền có đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Nông, Công an tỉnh Đăk Nông, phòng Nội vụ huyện Đăk Song, UBND xã Đăk Môl.

 

Các Mục sư Nhiệm chức cầu phong gồm: MSNC Y Chrơih, MSNC Y Nhêng, MSNC Điểu khươn, MSNC Điểu N’sré, MSNC Y Sôn.

 

MS Nguyễn Ngọc Thuận đã trao sứ điệp tấn phong với chủ đề “Thánh Chức Mục Sư”, dựa trên Kinh Thánh Công Vụ 20:28 “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình”. Đồng thời, Mục sư chủ lễ cũng thực hiện Nghi thức Tấn phong Mục sư.

 

Tạ ơn Chúa vì tỉnh Đăk Nông có thêm 5 tôi tớ Chúa có chức danh Mục sư, nâng số tôi tớ Chúa trong tỉnh lên 17 Mục sư, trong tổng số 60 Mục sư, MSNC, Truyền đạo trên toàn tỉnh.

 

TTV. MS Phạm Văn Tính

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

MS Phan Ân hướng dẫn chương trình.

 

MS Y Djrên cầu nguyện khai lễ.

 

Quang cảnh Hội chúng

 

MS Nguyễn Ngọc Thuận trao sứ điệp tấn phong và thực hiện nghi thức tấn phong.

 

Mục sư Phan Văn Cử đọc biên bản và quyết định Tấn phong

 

Ban hát Chi Hội Dâng Nglung tôn vinh Chúa.

 

Ban hát gia đình các Tân Mục sư tôn vinh Chúa.

 

Các Tân Mục sư cùng với Hội đồng Thẩm vấn

 

Bài trướcHuấn Luyện Kỹ Thuật Âm Thanh Tại Tỉnh An Giang
Bài tiếp theoBài thứ 320: Không Xứng Đáng