Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Long Khánh

1674

 

Hội Thánh Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã làm Lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ vào ngày 29/10/2009. MS Ngô Văn Bửu, Phó Hội trưởng thứ hai, đại diện Ban trị sự Tổng Liên Hội (TLH), cử hành lễ với sự tham dự của khá đông tôi con Chúa.

Được biết trước đây nhà thờ Long Khánh dự định xây dựng quy mô một trệt, một lững và một lầu; tuy nhiên do tình hình khủng hoảng kinh tế chung,

Read More

Hội Thánh có nhiều khó khăn trong tài chánh, nên kế hoạch xây dựng phải thay đổi, nhà thờ mới hiện xây dựng được thu gọn lại còn một tầng trệt, một lững với quy mô khoảng 500 chỗ ngồi.

Tầng trệt cũ dự định sử dụng cho Cơ Đốc Giáo Dục sẽ được quy hoạch lại vị trí khác và tiếp tục xây dựng khi Chúa cho phép.

long_khanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin Chúa tiếp trợ kinh phí đầy đủ cho nhà thờ Long Khánh được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

 

 

Bài trướcBài thứ 11: Hoạn Nạn
Bài tiếp theoMission Vietnam Làm Việc Với UBKT Và Thăm Hội Thánh Phú Quốc