HTTL ĐÀ NẴNG – CUỘC HÀNH TRÌNH THẾ KỶ – (Phần 8)

2570

HTTL ĐÀ NẴNG – CUỘC HÀNH TRÌNH THẾ KỶ

(LƯỢC SỬ 110 NĂM TIN LÀNH ĐẾN ĐÀ NẴNG (1911-2021)

Phần 8

6.   Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng hiện nay:

Hội Thánh Đà Nẵng hiện có khoảng 2.500 tín hữu. Nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng số 190 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Hội Thánh có 12 chi phái: Anh-rê, Gia-cơ, Giăng, Giu-đe, Lu-ca, Ma-thi-ơ, Na-tha-na-ên, Phao-lô, Phi-e-rơ, Phi-líp, Tha-đê và Thô-ma.

Các ban chức năng gồm: Trường Chúa nhật, Truyền giáo, Tương tế – Xã hội, Khuyến học.

Các ban theo giới: Cao niên, Phụ nữ,  Trung niên, Tráng niên, Thanh Tráng, Thanh niên, Thiếu niên, Thiếu nhi, Nhi đồng.

Các Hội Thánh được thành lập từ Hội Thánh Đà Nẵng: An Hải, Cẩm Nê, Hải Châu, Hòa Mỹ, Hòa Thọ, Hội An, Nam Ô và Tân An.

Nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng hiện nay 

I.          Ban ngành chức năng

1.    Ban Trường Chúa nhật

Trường Chúa nhật được thành lập vào năm 1916, do các Giáo sĩ C&MA với tổng số học viên khoảng 100 người. Trường Chúa nhật hiện nay có: 33 giáo viên và Ban Điều hành, 255 học viên và 24 lớp học.

Cơ cấu các lớp được chia theo độ tuổi:

  • Cấp A: từ 15 tuổi trở lên
  • Cấp B chuyển tiếp: từ 15 tuổi trở lên nhưng mới qua lớp Giáo lý Căn bản và mới chịu phép Báp-têm
  • Cấp B: từ 13-14 tuổi
  • Cấp C lớn: từ 10-12 tuổi
  • Cấp C nhỏ: từ 7-9 tuổi
  • Cấp C ấu: từ 6 tuổi trở xuống

2.    Ban Truyền giáo

Từ năm 1950, Hội Thánh Đà Nẵng đã có Ban Chứng đạo gồm 16 người trung tín ra đi làm chứng vào mỗi thứ Tư (nữ ban) và thứ Sáu (nam ban) hằng tuần. Đến tháng 01/1977, Ban Chứng đạo được đổi thành Ban Truyền giáo. Chứng đạo là một trong những công tác nổi bật của Hội Thánh trong những năm qua, từ số lượng 400-500 người tin Chúa mỗi năm, trong các năm 2000 thì đến năm 2010 đã tăng lên trên 1.000 người.

3.    Ban Tương tế – Xã hội

Ban Tương tế Xã hội thay cho Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự, thứ Năm hằng tuần đi ra thăm viếng chăm sóc con cái Chúa luân phiên 12 chi phái. Khi có người trong Hội Thánh và Hội Thánh bạn ở xa đến nằm viện trong địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban Tương tế cử người đến thăm viếng và cầu nguyện, mỗi tuần hai lần thực hiện Nồi cháo Tình thương đến phát tại bệnh viện, khi Hội Thánh có người qua đời thì đội Trợ tang tận tình giúp đỡ.

4.    Ban Khuyến học

Ban Khuyến học thành lập năm 1995, trong thời gian này, Ban có 5 chấp sự hoạt động thầm lặng. Mãi đến năm 2001, Ban chỉ cấp học bổng và trợ cấp cho các học sinh cấp 1, 2 và 3. Đến năm 2011, Ban Khuyến học bắt đầu mở rộng việc cấp học bổng cho các em sinh viên trong Hội Thánh. Năm 2019-2020, được Hội Thánh Hàn Quốc tài trợ, có thêm được 13 suất học bổng dành cho các sinh viên ở xa đến Đà Nẵng học tập và có sinh hoạt với Hội Thánh.

    II.          Ban ngành theo độ tuổi

1.    Ban Cao niên

Ban Cao niên được thành lập vào ngày 15/03/2020 và có buổi nhóm đầu tiên vào ngày 31/05/2020 nhân ngày Lễ Đức Thánh Linh Giáng Lâm. Ban Cao niên gồm những người lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên, thường xuyên sinh hoạt với số lượng 35 người vào mỗi chiều Chúa nhật hàng tuần vào lúc 15g đến 16g30.

2.    Ban Phụ nữ

Ban Phụ nữ Hội Thánh Đà Nẵng thành lập năm 1971. Ban sinh hoạt vào mỗi tối thứ Sáu hằng tuần từ 19g15 đến 20g30. Độ tuổi của các thành viên hiện nay là từ 28-85, số lượng khoảng 80 người.

3.    Ban Trung niên

Ngày 11/03/1990, Ban Trị sự Hội Thánh biểu quyết thành lập Ban Trung niên theo biên bản số 4/1990. Ban Trung Niên gồm quý ông bà từ 50 tuổi trở lên, sinh hoạt hàng tuần vào mỗi tối thứ Tư vào lúc 19g15 đến 20g30.

4.    Ban Tráng niên

Ban Tráng niên HTTL Đà nẵng được thành lập và bắt đầu sinh hoạt đều đặn từ năm 1982, thường nhóm lại vào mỗi tối thứ Ba hàng tuần. Độ tuổi nhóm lại của Ban Tráng niên là từ 45–55 tuổi. Số lượng thành viên thường xuyên nhóm lại vào khoảng từ 50-60 người.

5.    Ban Thanh Tráng

Chúa nhật ngày 14/06/2020, Ban Thanh Tráng đã ra mắt Hội Thánh và tôn vinh Chúa bài Thánh Ca 678 “Lời tạ ơn Chúa”. Các thành viên của Ban Thanh Tráng ở độ tuổi từ 26-45. Số lượng thành viên thường xuyên nhóm lại 20-25 người.

6.    Ban Thanh niên

Ngày 24/01/1954, Ban Thanh Niên HTTL Đà Nẵng được thành lập và bầu Ban Điều Hành đầu tiên dưới sự chủ tọa của Mục sư Phan Văn Hiệu với nhiệm kỳ một năm. Hiện nay, số lượng cố định của Ban Thanh niên Đà Nẵng từ 45-60 bạn trong đó có các bạn sinh viên từ các tỉnh khác đến học và làm việc tại Đà Nẵng cùng tham gia.

Hoạt động của Ban Thanh Niên theo các mảng Mục vụ, phụ trách bởi các Ủy viên: Dưỡng linh; Âm nhạc; Thăm viếng; Truyền giảng; Công tác Xã hội; Truyền thông.

7.    Ban Thiếu niên

Ban Thiếu niên có lứa tuổi từ 14–17, nhóm lại khoảng 30-35 em vào mỗi buổi chiều Chúa nhật lúc 13g30 và tập hát mỗi tối thứ Bảy vào lúc 19g30.

8.    Ban Thiếu nhi

Ban Thiếu Nhi sinh hoạt trong độ tuổi từ 11-14, số lượng thường xuyên nhóm lại khoảng 25-30 em, vào lúc 13g30 chiều Chúa nhật hằng tuần.

9.    Ban Nhi đồng

Ban Nhi đồng hiện nay sinh hoạt thường xuyên khoảng 70-65 em, được chia thành bốn lớp với các độ tuổi như sau:

  • LỚP ẤU NHI 1: 3 – 4 tuổi
  • LỚP ẤU NHI 2: 5 – 6 tuổi
  • LỚP NHI ĐỒNG NHỎ: 7 – 8 tuổi
  • LỚP NHI ĐỒNG LỚN: 9 – 10 tuổi

Mục sư Nguyễn Thanh Hồng đang cầu nguyện cho một gia đình thân hữu tin nhận Chúa trong giờ thờ phượng buổi sáng

1.    Các Chi phái

1.   Chi phái Anh-rê

Địa bàn chi phái nằm chủ yếu 2 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê và Thanh Bình, quận Hải Châu với 48 hộ và 106 nhân khẩu.

2.   Chi phái Gia-cơ

Chi phái Gia-cơ thành lập từ tháng 5/2011 với tổng số là 20 hộ, 57 tín hữu. Địa bàn của chi phái rải đều trên các khu vực quận Thanh Khê đến Liên Chiểu.

3.   Chi phái Giăng

Chi phái Giăng thành lập vào khoảng năm 1990. Địa bàn Chi phái Giăng lúc đầu chủ yếu là phường Tân Chính, nay thêm các phường Chính Gián, Thanh Khê Đông. Tổng số hộ trong danh sách thống kê là 42, nhóm Thờ phượng định kỳ tối thứ Hai hàng tuần.

4.   Chi phái Giu-đe

Đại đa số nằm trên địa bàn phường Thuận Phước và Thanh Bình, quận Hải Châu. Chi phái được thành lập trước năm 1975. Chi phái sinh hoạt lại thường xuyên vào mỗi tối thứ Hai hằng tuần kể từ năm 2003 cho đến hiện nay. Số tín hữu hiện nay của chi phái là: 76 người (38 hộ).

5.   Chi phái Lu-ca

Chi phái Lu-ca sinh hoạt vào năm 1990 với tên gọi là khu vực Khuê Trung. Đến năm 1996, Hội Thánh chia khu vực này thành 2 chi phái, và tên Chi phái Lu-ca có từ đây. Địa bàn chi phái trải dài từ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu đến phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

Hằng tuần, Ban Điều hành đều tổ chức luân phiên thăm viếng các gia đình trong chi phái. Hiện nay chi phái có 36 hộ, 86 tín hữu.

6.   Chi phái Ma-thi-ơ

Chi phái Ma-thi-ơ còn có tên là Bết-lê-hem, được thành lập từ năm 1956. Chi phái sinh hoạt mỗi 2 tuần một lần vào tối thứ Hai, đồng thời có góp phần tôn vinh Chúa mỗi tối thứ Năm khi Hội Thánh phân công.

7.   Chi phái Na-tha-na-ên

Chi phái Na-tha-na-ên được thành lập trước năm 2005. Hiện chi phái có 27 gia đình, 72 tín hữu, sinh hoạt định kỳ 2 tuần một lần.

Địa bàn của chi phái là phường Thạch Thang (có thêm 2 hộ ở phường Thanh Bình), quận Hải Châu, dọc các trục đường Đống Đa, Quang Trung, Hải Phòng, Lý Thường Kiệt.

8.   Chi phái Phao-lô

Chi phái Phao-lô tọa lạc trên các phường Bình Thuận, Nam Dương, Bình Hiên, Hải Châu 1, Hải Châu 2 thuộc quận Hải Châu, phường Vĩnh Trung, Thạc Gián quận Thanh Khê. Số lượng tín hữu 147 người với 60 hộ.

Ngày sinh hoạt đầu tiên của Chi phái Phao-lô ngày 15/10/2006, lịch sinh hoạt vào tối thứ Hai cách tuần.

9.   Chi phái Phi-e-rơ

Chi phái Phi-e-rơ nguyên là một điểm nhóm của Ban Truyền giáo từ năm 2004, tại số nhà 257/2 Trần Hưng Đạo nhằm mục đích gây dựng niềm tin cho một số con cái Chúa. Đến năm 2005, Hội Thánh thống nhất tách Chi phái Phao-lô để thành lập thêm một chi phái mới lấy tên là Phi-e-rơ. Thời gian ban đầu, chi phái chỉ có 6 hộ, gồm khoảng 30 người lớn nhỏ. Hiện nay, Chi phái có tổng cộng 86 tín hữu và 33 hộ, mỗi tháng 2 lần vào tối thứ Hai.

Địa bàn Chi phái Phi-e-rơ nằm giữa 2 quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn.

10. Chi phái Phi-líp

Chi phái Phi-líp đa số nằm trên địa bàn phường Thạch Thang, phường Hải Châu 2 và 1 hộ ở phường Tân Chính, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Số lượng tín hữu hiện tại là 84 người, 33 hộ. Chi phái sinh hoạt vào tối thứ Hai cách tuần.

11. Chi phái Tha-đê

Chi phái Tha-đê được tách ra từ Chi phái Anh-rê. Đến giữa năm 2009, Chi phái Tha-đê chính thức sinh hoạt. Số tín hữu trong khoảng  36-39 hộ, 125 nhân khẩu. Địa bàn chi phái rộng: từ Bế Văn Đàn đến khu chung cư Phước Lý. Hiện nay, chi phái sinh hoạt 2 tuần một lần luân phiên vào tối thứ Hai, luân phiên các nhà trong chi phái.

12. Chi phái Thô-ma

Chi phái Thô-ma tọa lạc trên hai quận Hải châu và Thanh khê, gồm phường Hải Châu 2, phường Vĩnh Trung, Thạc Gián, Tân Chính, Tam Thuận. Chi phái được thành lập sau năm 1975. Sau một thời gian ổn định, chi phái khởi sự nhóm lại vào ngày 01/07/2003, tổng số hộ 56, trên 148 tín hữu, nhóm đều đặn hằng tuần vào mỗi tối thứ Hai.

2.    Các Hội Thánh đã mở

1.   Hội Thánh An Hải

2.   Hội Thánh Cẩm Nê

3.   Hội Thánh Hải Châu

4.   Hội Thánh Hòa Mỹ

5.   Hội Thánh Hòa Thọ

6.   Hội Thánh Hội An

7.   Hội Thánh Nam Ô

8.   Hội Thánh Tân An

Vũ Hướng Dương
(tư liệu: “Lược sử 110 năm Tin Lành đến Đà Nẵng” của HTTL Đà Nẵng)

Bài trướcBài hát: Hy Vọng Trong Chúa Phục Sinh
Bài tiếp theoNqi Zog Ntawm Kev Theej Txhoj – 16/4/2022