HTTLVN.ORG – Ngày 13/8/2025, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai tổ chức khóa huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng hầu việc Chúa dành cho các chấp sự, nhân sự trong các Hội Thánh thuộc Khu vực 5 (Bình Định cũ) tại nhà thờ Tin Lành Bình Nghi.
Đến dự có: Mục sư Lê Hoàng Long, UV TLH – Phó Chuyên trách UB CĐGD TLH, quý Mục sư trong Ban Đại diện, các tôi tớ Chúa, cùng hơn 60 chấp sự, nhân sự từ các Hội Thánh trong khu vực.

MS Nguyễn Bá Độ, UV BĐD, hướng dẫn thờ phượng Chúa

Quang cảnh chương trình

MS Nguyễn Ngọc Bình, UV BĐD, cầu nguyện khai lễ và chào mừng
Thì giờ đầu, Mục sư Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa khích lệ các chấp sự phục vụ Chúa qua câu Kinh Thánh nền tảng trong Cô-lô-se 4:17 “Rốt lại, hãy nói với A-chíp rằng: Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn.” Một Chấp sự trong Hội Thánh cần biết 3 điều: Chấp sự là một thánh chức, mình đã nhân danh Chúa nhận lãnh, và mình đang phục vụ Chúa chứ không phải phục vụ con người; Phải thi hành cách cẩn thận, cẩn thận trong chức vụ và cả trong đời sống; Phải thi hành cách trọn vẹn, cộng tác làm việc với những chấp sự khác, với tín hữu và với Quản nhiệm, không ngừng học hỏi để biết thêm nhiều điều mới để hầu việc Chúa được tốt.

MS Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa và huấn luyện
Trong giờ huấn luyện, Mục sư Diễn giả cũng đã trình bày hai nội dung chính: Vai trò và Trách nhiệm của Chấp sự.
Vai trò của Chấp sự:
Là người phục vụ: cần phục vụ Chúa với tinh thần khiêm nhường, trung tín, vui mừng và tận tâm;
Là người gương mẫu: gương mẫu trong gia đình, xã hội, gương mẫu trong việc học Lời Chúa, trong đời sống cầu nguyện, nhóm lại, gương mẫu trong sự phục vụ Chúa không vì tư lợi;
Là người liên kết: có trách nhiệm kết nối giữa Quản nhiệm với các tín hữu, và giữa các tín hữu với nhau, là người trung gian đứng ra hàn gắn những tổn thương và chia rẽ trong Hội Thánh.
Trách nhiệm của Chấp sự:
Trách nhiệm thuộc linh: hỗ trợ đầy tớ Chúa để đem thắng lợi chung cho Hội Thánh (như A-rôn và Hu-rơ đã hỗ trợ Môi-se);
Trách nhiệm tinh thần: trung thực, thẳng thắng, khiêm nhường, làm gương tốt cho tín hữu, thậm chí hy sinh lợi ích cá nhân vì mục tiêu chung của Hội Thánh;
Trách nhiệm với tín hữu: xem những tín hữu là những người bạn, anh chị em trong gia đình để nghe những tâm sự qua đó có thể an ủi và khích lệ họ;
Trách nhiệm trong tổ chức: trung tín thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ được giao; quan tâm đến tài sản trong Hội Thánh, lo kịp thời tu sửa và mua mới để Hội Thánh có đủ tiện nghi để thờ phượng Chúa, ngoài ra cũng quan tâm và cung cấp những nhu cầu tiện nghi tối thiểu cho sinh hoạt của đầy tớ Chúa.
Chương trình kết thúc lúc 16g sau khi anh Đào Gia Định, đại diện Chấp sự, cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa.
Hình lưu niệm
TTV. MSNC Đinh Công Hải





























