Chương Trình Trù Bị Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 47

1708

HTTLVN.ORG – Vào lúc 20 giờ ngày 17/07/2017, tại nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học đã diễn ra chương trình trù bị Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47.

Chủ đề Đại Hội đồng: Sống Trong Lẽ Thật, câu gốc: “Kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:21)

Mục sư Bùi Phụng hướng dẫn chương trình và chia sẻ Lời Chúa

Mở đầu chương trình thờ phượng, Ban Hát dẫn cùng tôi con Chúa cùng tôn vinh Chúa:

– Thánh ca 08: Ngợi Danh Giê-xu Rất Oai Quyền.

– Thánh ca 754: Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Mục sư hướng dẫn chương trình đã mời Hội đồng cùng tôn vinh Chúa Thánh ca 43: Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay thể hiện lòng biết ơn Chúa về sự thành tín của Chúa.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Hội trưởng Tổng Liên Hội cầu nguyện khai lễ, cầu xin Chúa ban phước ngập tràn trên Hội đồng từ giờ đầu đến giờ cuối, mọi người trở về với kết ước mới mẻ hầu việc Chúa.

Mục sư Kiều Bảo Toàn, Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Ninh Thuận tuyên đọc Lời Chúa trong Tin Lành Giăng 3: 17-21. Mục sư Bùi Phụng đã nương trên phân đoạn Kinh Thánh trên, để chia sẻ Lời Chúa cùng với Hội đồng với đề tài: Sống Trong Lẽ Thật. Câu gốc trong sách Tin Lành Giăng 3:21 “Kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.” Mục sư Climup Ha Kar, Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Trưởng ban Tổ chức Đại Hội Đồng hướng dẫn trù bị cho Đại Hội đồng. Mục sư đã mời Hội đồng dành ra ít phút để cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong việc bầu chọn các tiểu ban.

– Ban Thư ký: Mục sư Võ Đông Thu và Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi

– Ban Kỷ luật: Mục sư Nguyễn Bình Tín, Mục sư Dương Quang Hòa, ông Lưu Quốc Hùng, ông Nguyễn Hoàng Thảo.

– Ban phát, thu và kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu vi tính: Mục sư Đặng Văn Thơ, Trưởng ban, Mục sư Nhiệm chức Võ Hoàng Sinh Nhựt, Phó ban và 22 ban viên.
Hội đồng nhất trí bổ sung 20 Mục sư Truyền đạo từ Ban Trật tự và 20 đại biểu được đề cử vào ban phát thu và kiểm phiếu.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại Hội Đồng cầu nguyện tất lễ. Chương trình kết thúc vào lúc 22 giờ sau khi Mục sư Thái Phước Trường, Phó Hội trưởng I TLH cầu nguyện chúc phước.

Phòng Truyền thông TLH

Bài trướcĐại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 47 Trước Giờ Khai Mạc
Bài tiếp theoKhai Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 47