Ban Đại Diện Thăm Viếng Các Hội Thánh Trong Tỉnh Kiên Giang

655

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ ngày 07/04/2014, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang cùng với Ban Điều hành Phụ nữ đi thăm viếng 4 Hội Thánh trong tỉnh gồm: Rạch Giá, Cù Là, Minh Lương và An Biên.

 

Nơi đến đầu tiên của Ban Đại diện là Hội Thánh Rạch Giá, Mục sư Nguyễn Văn Ơn và Ban Chấp sự đã chuẩn bị tiếp đón trong niềm vui mừng và thân thiện.

 

Đến 9 giờ đoàn thăm viếng đến Hội Thánh Tin Lành Cù Là do Mục sư Nguyễn Thiên Lực làm Quản nhiệm. Tại đây Mục sư đã trình bày công việc Chúa với BĐD và vui mừng vì nhà thờ mới vừa xây dựng xong đang chờ đợi ngày cung hiến lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Đoàn thăm viếng rời khỏi Cù Là đến Hội Thánh Minh Lương, tuy Hội Thánh chưa có Quản nhiệm nhưng Ban Chấp sự sắp xếp tiếp đón ân cần và trình bày công việc Chúa với BĐD trong những ngày thiếu vắng Quản nhiệm Hội Thánh vẫn hết lòng hết sức thờ phượng Đức Chúa Trời và gây dựng đức tin cho nhau.

 

Đến 10 giờ 30 phút, Đoàn tạm chia tay Hội Thánh Minh Lương để tiếp tục đến Hội Thánh An Biên, ông bà MSNC Nguyễn Hoàng Thiên Tứ và Ban Chấp sự Hội Thánh An Biên đã tiếp đón hết sức ân cần trong tình yêu thương của Chúa Giê-xu. Hội Thánh An Biên sau 3 năm thành lập, đến nay đã xây dựng xong nhà thờ để con cái Chúa có nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Thật cảm tạ Chúa, Ngài đã dùng các đầy tớ và con cái của Ngài ở khắp nơi đã hết lòng dâng hiến tài chính cho việc mua đất, xây dựng nhà Chúa cho đến khi hoàn thành và Lễ Cung hiến đã tổ chức vào ngày 01/04/2014 vừa qua làm vinh hiển Danh Đức Chúa Trời.

 

Đoàn thăm viếng được Hội Thánh An Biên tiếp đãi một bữa cơm trưa thân mật, mọi người nói cười vui vẻ với mong ước Hội Thánh của Chúa trong tỉnh càng ngày càng hiệp nhất và yêu thương để rao giảng Tin Lành cho mọi người.

 

Tại mỗi Hội Thánh, các đầy tớ Chúa trong BĐD đã có lời chào thăm và cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước dư dật cho mỗi con cái Chúa trong Hội Thánh của Ngài.

 

 

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Tiền Giang
Bài tiếp theoNăng Quyền Chúa Phục Sinh