Bài thứ 78: Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm

860

Đọc Hê-bơ-rơ 5:1-10

Câu căn bản: Mặc dù là Con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu, và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài.  Câu 8 và 9.

 

 

Suy niệm: Vì đại diện cho con người, phục vụ cho loài người nên thầy tế lễ phải là người, quen thuộc với điều kiện sống của con người; nhưng thầy tế lễ cũng phục vụ cho Chúa nên phải được chính Chúa bổ nhiệm. Nhưng trong con người chúng ta không có ai xứng đáng cho chức vụ này. Đó là lúc mà chúng ta cần Chúa Giê-xu làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.

 

Vì thầy tế lễ trong dòng A-rôn cũng phải dâng sinh tế vì tội lỗi của chính mình, nhưng Chúa Giê-xu là Đấng vô tội.

Câu 7 miêu tả việc Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Theo ý Cha, Chúa Giê-xu đã vâng lời qua khổ hình thập giá  “và khi hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài.”

Ngày nay chúng ta cần noi gương Chúa Giê-xu hết lòng tin và vâng phục, Chúa sẽ giải cứu chúng ta khỏi mọi mưu ác của ma quỷ.

Không có tội ác nào quá mạnh mà Chúa không thế xử lý được.

 

Bài trướcChương Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tỉnh An Giang
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông NGUYỄN VĂN CÒN