Bài thứ 285: Ở Trong Đấng Christ

753

Đọc Rô-ma 8:1-17

Câu căn bản: Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa. Câu 1.

 

 

Suy niệm:  Rô-ma chương 8 là một trong những phân đọan Kinh Thánh quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, vì vậy chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết từng câu một. Mời các bạn theo dõi kỹ.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai cụm từ:  Ở trong Đấng Christ  và Không bị kết tội.

Ở trong Đấng Christ nghĩa là sống, chết, phục sinh cùng với Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Ở trong Đấng Christ cũng có nghĩa là sống trong Chúa mỗi ngày. Người tin Chúa thật hiệp nhất với Chúa: đặt cuộc đời mình trong Chúa – quá khứ hiện tại và tương lai trong Chúa hoàn toàn.

Tin Chúa không phải là gia nhập Đạo Tin Lành, có Kinh Thánh, đi nhà thờ biết cầu nguyện v.v. Nhưng là sống trong Chúa Cứu Thế. Chúa làm chủ cuộc đời mình.

 

Không bị kết tội nghĩa là: khi tin nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời thì mỗi người tin được trắng án, nghĩa là không bị phán xét tội nữa mà hoàn toàn được tha thứ và được kể như là chưa bao giờ phạm tội.

Chỉ những ai tin nhận Chúa Giê-xu mới không bị kết tội mà thôi, tất cả những người khác đều phải ứng hầu trước một tòa án phán xét tội của Chúa, và bị kết tội.

 

Những ai Ở Trong Đấng Christ sẽ phải ra một tòa khác để xét về sự trung tín và kết quả của niềm tin trong cuộc đời người ấy. Đó là tòa ban thưởng hơn là trừng phạt.

 

Bạn đã ở trong Đấng Christ chưa?

 

Bài trướcBài thứ 284: Cuộc Chiến Nội Tâm
Bài tiếp theo09 Người Tin Nhận Chúa Tại HT Diên Khánh, Khánh Hòa.