Bài 81: Những Điều Bị Lãng Quên

1411

Trước khi đi vào sách Sử Ký, bài này sẽ trình bày thêm vài điều về sách 1 & 2 Các Vua. Hai sách nầy ghi lại rất nhiều sự việc; do đó, chúng ta chỉ nắm một cách khái quát nhằm hiểu lời Chúa tốt hơn khi đọc những sách đó.

 

Trước tiên cần nhớ rằng, mặc dù Đức Chúa Trời không muốn dân Y-sơ-ra-ên có vua, nhưng đến một thời điểm Ngài đã chấp thuận và ban cho họ vua. Chúa thật hết sức nhẫn nại đối với những vua gian ác, nhất là những vua ở phía bắc. Ngài kêu gọi và khuyến cáo trước khi giáng tai họa trên họ. Việc Đức Chúa Trời trả lời, ngay cả cho Các Vua gian ác, nẩy sinh một số các câu hỏi lý thú mang tính chất thần học.

 

Ví dụ trường hợp vua Giô-a-cha. Đây là vua gian ác, nhưng khi gặp nạn đã kêu cầu Chúa và được Ngài đáp lời. Chúa đã giải cứu vua khỏi tay người A-sy-ri. Nhiều người tin rằng, Đức Chúa Trời chỉ đáp lời cầu nguyện của những người tin Chúa vì họ có mối giao thông và ở trong mối liên hệ phải lẽ với Ngài. Kinh Thánh cho thấy, Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của người thâu thuế. Ngài nghe lời cầu nguyện của tội nhân, Ngài nghe lời cầu nguyện của những vua gian ác. Giả như ngày nay, một người cha gian ác có một đứa con bị thương trong một tai nạn xe hơi. Người nầy cúi đầu cầu nguyện xin Chúa cứu con mình. Liệu Chúa có lắng nghe những lời cầu nguyện như vậy không? Chắc chắn Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của mọi người trong những trường hợp đặc biệt như vậy. Lẽ thật nầy được chứng minh trong sách Các Vua. Qua những sách đó, không những chúng ta thấy lòng yêu thương và nhẫn nhục của Chúa đối với những vua gian ác mà còn thấy Chúa đáp lời cầu nguyện của họ nữa.

 

Khi vương quốc phía bắc sắp bị sụp đổ và hoàn toàn tuyệt diệt, nhiều người từ phương bắc đã đào thoát xuống vương quốc phía nam khiến vương quốc phía nam trở nên rất hùng mạnh. Việc nầy một lần nữa nói lên ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúa đã bày tỏ lòng yêu thương và ân sủng của Ngài bằng cách bảo tồn một số người từ phương bắc trước khi vương quốc nầy bị tận diệt.

 

Hai sách Các Vua được tiếp nối bởi hai sách 1 & 2 Sử Ký. Bốn sách 1 & 2 Sa-mu-ên, 1 & 2 Các Vua chiếm một khoảng thời gian là 500 năm từ 1000 TC đến 500 TC. Sách 1 & 2 Sử Ký cũng ghi lại khoảng thời gian giống như vậy. Theo sự phân loại trước đây về Cựu ước, những sách Sử Ký được xếp chung với E-xơ-ra và Nê-hê-mi. Ngôn ngữ được dùng trong sách Sử Ký rất giống với hai sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi đến nỗi các học giả tin rằng, E-xơ-ra đã viết cả 3 sách nầy. Theo sự phân loại sau nầy, sách Sử Ký được ghép chung với Sa-mu-ên và Các Vua vì sáu sách nầy cùng ghi lại khoảng thời gian như nhau.

Bài trướcNgày 19/6/2017: Gieo Gì Gặt Nấy
Bài tiếp theoBài 82: Những Điều Bị Lãng Quên (tt)