HTTLVN.ORG – Trong 2 ngày 20-21/05/2026 tại cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục Hội Thánh Tin Lành Tuy Hòa, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình Bồi dưỡng cho Giáo phẩm và Chấp sự của các Hội Thánh trong tỉnh. Có khoảng 70 người đến tham dự.

Quang cảnh chương trình

MS Võ Ngọc Sơn, Thư ký BĐD, có lời chào mừng và cầu nguyện khai lễ
Mục sư Châu Tử Tôn, Ủy viên TLH – Thành viên Ban Điều hành UB CĐGD TLH, dùng Lời Chúa trong Rô-ma 12:1-3 để nhắc nhở tôi con Chúa cần phải biết mình là ai, phải đánh giá đúng thực chất, đừng tự đánh giá cao hơn con người thật của mình, nhưng phải khiêm nhường vận dụng các ân tứ để phục vụ Chúa, góp phần làm cho Hội Thánh ổn định và phát triển.

MS Châu Tử Tôn huấn luyện
Dựa trên lời dạy trong I Ti-mô-thê 3:8-13; và sách Công Vụ Các Sứ Đồ, thì chấp sự là người bằng lòng nhận trách nhiệm một công tác do Hội Thánh giao phó. Chấp sự phải có phong cách đạo đức tốt, phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, có sự khôn ngoan và sáng suốt. Chấp sự cũng phải được huấn luyện, bồi dưỡng, phải cho nghiêm trang, không nói hai lời, không nghiện ngập, không tham lợi, có lương tâm thanh sạch, đức tin vững vàng, gia đình tin kính Chúa …
Phẩm hạnh của Chấp sự: Phải trung tín trong sự thờ phượng Chúa, gương mẫu trong sự dâng hiến cho nền tự trị Chi Hội, sốt sắng trong sự phục vụ và trung thành với tổ chức Hội Thánh.
Qua tài liệu “Tổ Chức Hội Thánh và Thờ Phượng”, Mục sư Châu Tử Tôn đã giảng dạy. Nội dung gồm 2 bài học chính:
Tổ chức Hội Thánh: bao gồm các chức năng và quyền hạn của Quản nhiệm, Phụ tá, Ban Chấp sự, Ban Trị sự trong Hội Thánh.
Thực hiện chương trình thờ phượng: nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của tín hữu. Nội dung chính trong chương trình thờ phượng gồm có: âm nhạc và sự ca ngợi tôn vinh Đức Chúa Trời; đọc Kinh Thánh và sự giảng luận lời Chúa; sự cầu nguyện; sự dâng hiến và Tiệc Thánh.

Hình lưu niệm
Ngày cuối, có mục giải đáp những câu hỏi thắc mắc. Sau cùng MS Võ Ngọc Sơn cùng các học viên đã cảm tạ Chúa về khóa học rất là bổ ích và bày tỏ lòng tri ân đối với giảng viên; đồng thời cũng nói lên vai trò của Chấp sự rất là quan trọng trong Hội Thánh. Quý Giáo phẩm và Chấp sự cảm nhận sự tươi mát trong Lời của Chúa, nhìn lại chức vụ của mình, chỉnh sửa lại những gì còn thiếu sót và quyết tâm làm tốt nhất, để đem lại kết quả trong công việc Chúa và Hội Thánh giao phó.
Tin và ảnh: MS Lê Đức Thỏa – TTV Đắk Lắk





























