Điều Kiện Để Được Phước – 20/3/2026

0

 

 

Giô-suê 1:6-9

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê được Chúa khích lệ điều gì? Ông phải làm gì để những ơn phước Chúa đã hứa trở thành hiện thực? Bạn cần làm gì để luôn trung tín trong việc đọc và học Lời Chúa mỗi ngày?

Đức Chúa Trời biết ông Giô-suê đang đối diện với nhiều thách thức, khó khăn khi phải dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa nên cần được sự khích lệ từ chính Ngài. Chúa khích lệ ông Giô-suê “hãy vững lòng bền chí”. Lời khích lệ này được lặp lại đến ba lần (câu 6-9). “Vững lòng bền chí” chỉ về sự mạnh mẽ và can đảm ông Giô-suê cần phải có. “Vững lòng bền chí” cũng nói đến ông phải có quyết tâm để vâng theo Lời Chúa (câu 7). Ông Giô-suê cần phải mạnh mẽ, can đảm và quyết tâm vì ông là công cụ được Đức Chúa Trời sử dụng để dẫn dắt dân Chúa hưởng được miền Đất Hứa.

Khi kêu gọi ông Giô-suê phải vững lòng, bền chí, không sợ hãi, Chúa cũng hứa sẽ ở cùng ông như đã ở cùng ông Môi-se. Chúa đã ban lời hứa sở hữu đất và sự khích lệ. Tuy nhiên, muốn lời hứa của Ngài thành hiện thực, ông Giô-suê phải vâng lời Chúa bằng cách “cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi” (câu 7). Ông Giô-suê phải mạnh mẽ và quyết tâm để vâng theo luật pháp một cách cẩn thận, không bỏ sót luật nào, không được xoay qua bên hữu hoặc bên tả, để dù có đi đâu cũng luôn được thịnh vượng. Những lời của sách luật pháp phải ở trên môi miệng ông, ngẫm suy trong tâm trí ông, và ông phải làm theo hết thảy một cách cẩn thận (câu 8).

Cẩn thận nghiền ngẫm Lời Chúa hằng ngày sẽ dẫn đến vâng theo Lời Ngài. Và khi làm theo Lời Chúa thì cũng phải có quyết tâm để làm theo mọi điều. Không nghiên cứu, học hỏi Lời Chúa mỗi ngày thì làm sao có thể cẩn thận làm theo! Một tâm linh không được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa cũng sẽ không yêu mến Chúa và không muốn làm theo Lời Ngài.

Mạng lệnh phải suy ngẫm và làm theo Lời Chúa không chỉ dành riêng cho ông Giô-suê mà còn cho dân Y-sơ-ra-ên và cho Cơ Đốc nhân ngày nay. Đó cũng chính là điều Vua Đa-vít dạy con mình phải làm để được thành công trong vai trò cai trị đất nước (I Sử Ký 22:13). Thi Thiên 1:1-3 cho chúng ta biết “phước cho người nào… lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm…, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng”. Đời sống đẹp lòng Chúa phải là đời sống làm theo Lời Chúa nhờ siêng năng suy ngẫm, học hỏi và yêu mến Lời Ngài. Nhờ đó sẽ được thịnh vượng thuộc linh, “may mắn trong con đường mình và mới được phước” (câu 8), đồng thời được thành công theo cách nhìn của Chúa trong mọi việc mình làm.

Bạn có trung tín học hỏi và làm theo Lời Chúa trong đời sống mỗi ngày không?

Lạy Chúa, xin cho con trung tín, quyết tâm siêng năng học hỏi Lời Chúa mỗi ngày và làm theo Lời Ngài để con sống hữu ích cho Chúa và được thành công trong đời sống theo Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 21

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcWă Kơ Gơh Đei Pŭn Hiôk – 20/3/2026