HTTLVN.ORG – Ngày 10/7/2025, vào lúc 9g, chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm, Chấp sự, Nhân sự tỉnh Cà Mau (cũ) được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Tân Đức.
Chương trình có sự hiện diện của Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau (cũ); quý Giáo phẩm, Chấp sự và Nhân sự từ các Hội Thánh, số lượng khoảng 70 người.

Quang cảnh chương trình hiệp nguyện

Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Khánh Ly, UV BĐD, cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa
Mục sư Dương Công Hiệp giảng Lời Chúa nương trên Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 12:28-29 với chủ đề ‘Hầu Việc Chúa’, nhắc nhở hết thảy quý đầy tớ Chúa, Chấp sự, Nhân sự về tinh thần hầu việc Chúa. Để hầu việc Chúa được kết quả và thành công chúng ta cần hầu việc Chúa với động cơ là yêu mến Chúa và biết ơn Ngài. Hầu việc Chúa với thái độ kính sợ Chúa và với mục đích là để đẹp lòng Chúa chớ không phải để đẹp lòng con người.

Mục sư Dương Công Hiệp giảng Lời Chúa

Ban hát Chấp sự, Nhân sự tôn vinh Chúa Thánh ca 319 ‘Lo làm việc mau, đêm đến kia’

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa Thánh ca 860 ‘Nguyện đưa dắt bao người đến Ngài’

Mục sư Nguyễn Chí Tâm, UV BĐD, thông tin vấn đề cảm tạ và cầu thay

Chấp sự Ngô Thanh Tân, cầu nguyện cảm tạ Chúa và cầu thay

Mục sư Nguyễn Gia Bảo, TB BĐD, thông tin công việc Chúa
Thông tin cảm tạ và cầu thay
Chi Hội Cà Mau:
Cảm tạ: Hội Thánh bình an và vui thỏa trong ơn Chúa; tháng 6 có 27 người tin nhận Chúa, từ đầu năm đến nay có 461 người.
Cầu thay: việc tổ chức khóa Thánh Kinh Căn Bản; chương trình truyền giảng; tài chánh để lo cho công tác truyền giáo hàng tháng (21 triệu đồng); xin Chúa ban ơn sức mới trên quý Giáo phẩm, Chấp sự và Nhân sự của Hội Thánh để hầu việc Chúa kết quả.
Điểm Nhóm Đất Mũi:
Cảm tạ: Điểm Nhóm nhóm lại vui vẻ, phước hạnh; có 16 người bằng lòng cầu nguyện tin Chúa; lớp Thánh Kinh hè có nhiều em thiếu nhi tham dự.
Cầu thay: Chúa chữa lành cho các con cái Chúa đau bệnh, cũng cho họ có công ăn việc làm ổn định; đức tin con cái Chúa mỗi ngày được tăng trưởng, biết ơn Chúa, yêu mến Ngài và hết lòng dự phần công việc Chúa; nền tài chính được ổn định, có đủ tài chính để chi trả khoản nợ 20 triệu đồng về việc tu sửa nhà Chúa.
Điểm Nhóm Tân Lộc:
Cảm tạ: Điểm Nhóm sinh hoạt ổn định; Chúa cũng tiếp trợ đủ tài chánh để tổ chức Thánh Kinh hè cho các em thiếu nhi, đóng lại la phông của Điểm Nhóm.
Cầu thay: tinh thần yêu mến Chúa, trung tín với Chúa của con dân Chúa; kế hoạch trùng tu – sửa chữa cơ sở nhà Chúa, xin Chúa tiếp trợ tài chính đủ để thực hiện tiếp các hạng mục còn lại: lót lại nền phòng nhóm, ốp trong và sơn bên ngoài tường và xây dựng thêm khu sinh hoạt phía sau.
Chi Hội Hải An:
Cảm tạ: Chúa gìn giữ tín hữu bình an.
Cầu thay: tín hữu trung tín thờ phượng Chúa, học và làm theo Lời Chúa; công tác truyền giáo.
Điểm Nhóm Khánh Bình Đông:
Cảm tạ: Chúa tiếp trợ tài chính đủ đầy để tổ chức Thánh Kinh hè cho thiếu nhi.
Cầu thay: tân tín hữu giữ vững đức tin; tài chánh xây cất nhà kho và nhà bếp, kinh phí 30 triệu đồng; đời sống tín hữu giữ được nếp sống Cơ Đốc để Danh Chúa được tôn cao.
Chi Hội Năm Căn:
Cảm tạ: Hội Thánh thờ phượng Chúa bình an, phước hạnh, con cái Chúa nhóm lại đông đủ; tháng qua có 01 người tin Chúa; duy trì công tác dạy giáo lý; đã mua được đất và nhà để làm Điểm Nhóm tại Cái Quản; tổ chức bồi linh thông công cho Ban Trung Tráng niên ngày 10/6/2025.
Cầu thay: Ban Chấp sự trong nhiệm kỳ mới; nhóm tuần hoàn các khu vực; việc xây dựng nhà Chúa được hoàn thành tốt đẹp trong ý muốn của Chúa.
Chi Hội Thuận Hòa:
Cảm tạ: mọi công tác Hội Thánh được diễn ra bình an và tốt dẹp; khóa Thánh Kinh hè từ ngày 9-11/06, có 30 em thiếu niên, thiếu ấu nhi và 10 người lớn tham dự học đầy phước hạnh.
Cầu thay: Hội Thánh chuẩn bị ốp tường khu tòa giảng và lót gạch vỉa hè sân trước nhà thờ, xin Chúa tiếp trợ tài chánh; xin Chúa cho Hội Thánh sớm có giấy chủ quyền đất để tiến hành xây dựng nhà thờ ở khu đất mới.
Chi Hội Trí Phải:
Cảm tạ: sinh hoạt ổn định, bình an, vui vẻ, phước hạnh; tháng qua có 02 người tin Chúa; đang xây dựng khu Cơ Đốc Giáo dục, đã hoàn thiện phần khung, mái, đang tiến hành việc ngăn phòng.
Cầu thay: tài chánh trong việc xây dựng khu Cơ Đốc Giáo dục; việc lắp âm thanh cho Điểm Nhóm Kênh Hai Ngó; đời sống, đức tin của con cái Chúa.
Chi Hội Đầm Dơi:
Cảm tạ: Hội Thánh được bình an, con cái Chúa trung tín nhóm lại, tài chánh đủ dùng hằng tháng.
Cầu thay: Quản nhiệm và Ban Chấp sự được ơn để cùng lo việc Chúa; xin Chúa tiếp trợ tài chánh để trang bị thêm 14 băng ghế và xây dựng lại nhà ăn, khối Cơ Đốc Giáo dục, tư thất.
Chi Hội U Minh:
Cảm tạ: các sinh hoạt đều ổn định, vui vẻ, phước hạnh; hiện tại có 05 học viên đang học lớp giáo lý báp-têm; chương trình Thánh Kinh hè được diễn ra tốt đẹp và có khoảng 20 em đã tin nhận Chúa.
Cầu thay: việc chăm sóc các tân tín hữu, để họ được lớn lên trong Chúa; xin Chúa dấy lên nhiều nhân sự để gây dựng ban ngành và góp phần phát triển công việc Chúa; nền tài chánh của Hội Thánh được ổn định; các tín hữu trung tín trong sự thờ phượng Chúa và đi nhóm được bình an trong mùa mưa.
Chi Hội Tắc Vân:
Cảm tạ: Hội Thánh sinh hoạt bình an, vui vẻ; có 01 người tin Chúa; tổ chức xong Thánh Kinh hè tại 2 Điểm Nhóm và tại Hội Thánh.
Cầu thay: xin Chúa chữa lành con cái Chúa bị đau ốm; xin Chúa ban ơn trên chức vụ của Quản nhiệm và Ban Chấp sự.
Chi Hội Tân Thuận:
Cảm tạ: Hội Thánh sinh hoạt ổn định; chương trình ‘Sống với Thánh Kinh’ và làm trắc nghiệm, có 15 người tham dự; công trình xây bờ kè chống sạc lỡ và mái che cơ bản hoàn thành.
Cầu thay: tài chánh đổ bê-tông 80m2 nền và nhà vệ sinh của Hội Thánh, dự chi 35 triệu đồng; xin Chúa tiếp trợ một cây đàn.
Chi Hội Tân Đức:
Cảm tạ: sinh hoạt của Hội Thánh được bình an; Thánh Kinh hè được diễn ra trong ơn Chúa, có nhiều thiếu nhi ngoại đạo tham gia và cầu nguyện tin Chúa; có 14 tín hữu nhận báp-têm trong tháng qua.
Cầu thay: Chúa ban ơn trên công tác thăm viếng và chứng đạo; Hội Thánh có khải tượng để mở thêm Điểm Nhóm mới; xin Chúa cho Điểm Nhóm Lung Sậy được tăng trưởng.
Chi Hội Thới Bình:
Cảm tạ: mọi sinh hoạt của Hội Thánh ổn định và bình an; hoàn thành công trình hàng rào và cổng phía trước.
Cầu thay: Chúa ban ơn cho Quản nhiệm và Ban Chấp sự để hầu việc Chúa kết quả; đời sống tâm linh con cái Chúa được tăng trưởng; công tác chứng đạo; xin Chúa tiếp trợ tài chánh để thay mái tôn nhà thờ.
Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chương trình hiệp nguyện diễn ra đầy phước hạnh trong ơn Chúa. Chương trình kết thúc vào lúc 11g30 sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Chấp sự Lâm Tấn Sỹ (Hội Thánh Thuận Hòa) và lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Gia Bảo.

Chụp hình lưu niệm
TTV. MSNC Đào Tấn Chinh





























