Vài Nét Sinh Hoạt Của HTTL Chi Hội Dăk Ruồng – Kontum.

1834

          HTTLVN.ORG – Theo thường lệ hàng tháng MS Phạm Hồng Liêm, nhân sự Đại Diện Tỉnh Kontum có đăng ký cho các Chấp sự của ở những điểm nhóm trong tỉnh Kontum về học Kinh Thánh và cầu nguyện. Trong hai ngày 21 & 22/6/2012 có khoảng 25 con cái Chúa là những nhân sự từ các điểm nhóm ở Sa Thầy, Long Hmun, Dakroi, Dakchung, Dakson Làng O, Làng Trang, Ba Góc, Làng Chẹt, Gia Chim, Dakkôi, Tu-ma và Dak-Ruồng.

 

           Dù trời mưa nhiều, nhưng đa số con cái Chúa đã vượt hàng trăm cây số để đến học Kinh Thánh và cầu nguyện. Chỉ có một vài nơi quá xa không về được vì đường đi quá lầy lội. Cảm ơn Chúa trong lần này, có chương trình bồi dưỡng cho các giáo viên Trường Chúa nhật do Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục – Tổng Liên hội phổ biến để các con cái Chúa biết và sẽ áp dụng trong những ngày sắp đến. Qua hai ngày, anh chị em nhận biết tầm quan trọng của Trường Chúa nhật và vai trò trách nhiệm của giáo viên dạy Lời Chúa là thế nào. Đồng thời các anh chị em cũng cam kết sẽ giữ giờ tĩnh nguyện với Chúa mỗi ngày. Hai ngày ngắn ngủi, chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu lớn lao của anh chị em, còn mong ước thêm nhiều lần nữa để được vững vàng hơn trong công tác hướng dẫn Lời Chúa cho tín hữu.

 

1

2

 

 

Bên cạnh công tác trang bị Lời Chúa và cầu nguyện mỗi tháng, trong tỉnh Kontum cũng có công tác giúp những hộ nghèo, neo đơn có những mái nhà tránh mưa gió. Có những căn nhà khi mưa thì không còn chỗ nào khô cả, ngay cả trong nhà cũng chẳng có một món đồ nào…

 

3

Trước khi xây nhà mới

4

Nhà mới

 

Cũng có những gia đình neo đơn, mẹ góa, con côi với năm sáu đứa con nhỏ, cũng được sửa lại căn nhà dột nát để được khang trang hơn, tránh mưa nắng quanh năm.

 

5

6

7

 

 

Có những nhà nguyện quá chật chội và xuống cấp nên được con cái Chúa các nơi cảm động dâng giúp để mua đất, xây nhà nguyện rộng hơn, sạch sẽ hơn cho con cái Chúa nhóm lại. ( Làng Trang).

 

9

10


 

Cũng có những nơi con cái Chúa nhóm trong nhà anh em tín hữu chật quá nên đã đốn cây, xin tole để lợp và cũng có được một nơi tạm nhóm lại cho con cái Chúa trong làng ( như làng O).

 

1

2


 

Tại Dăk Ruồng Chúa cũng dự bị cho có một lô đất rộng lớn, dự trù tương lai sẽ cất một ngôi nhà thờ lớn, khang trang, một nhà khách, một nơi ở cho tôi tớ Chúa và một khu sinh hoạt cho Cơ Đốc Giáo Dục và Thanh Thiếu Nhi. Đây là dự án lớn và lâu dài. Chúa thấy nhu cầu cần thiết, Chúa sẽ ban cho. Chúa sẽ cảm động lòng con dân Chúa khắp nơi để làm vinh hiển danh Chúa tại đây.

 

1

3

 

 

TTV. ND

 

Bài trướcBế Giảng Khóa Học Thánh Kinh Hè Năm 2012 Tại HT Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Gia Lai.