Lễ Báp-Tem Cho 108 Tín Hữu Tại Vùng Sâu Vùng Xa Của Tỉnh Khánh Hòa

1130

HTTLVN.ORG – Khánh Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc giáp huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh, phía Tây Nam là tỉnh Ninh Thuận, phía Đông giáp thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm. Huyện có diện tích 337 km2 và dân số là 20.930 người. Huyện lỵ là thị trấn Tô Hạp nằm trên tỉnh lộ 9, cách thành phố Cam Ranh 25 km về hướng Tây.

 

 

 

Tin Lành đã đến với huyện Khánh Sơn từ năm 1994, với khởi đầu chỉ một vài gia đình người dân tộc Raglay từ huyện Khánh Vĩnh qua lại thăm viếng người thân tại Khánh Sơn và có dịp làm chứng về Chúa Giê-xu cho những gia đình chung quanh. Đến nay với quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin đã có hơn 2.100 tín hữu Tin Lành cùng với 9 Điểm Nhóm được thành lập thờ phượng Chúa khắp huyện do các Truyền đạo tình nguyện và Chấp sự đặc trách.

 

Từ nhà thờ Tin Lành Ba Ngòi vượt qua quãng đường dài hơn 50 Km với độ dốc cao, gồ ghề khó đi. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 19/08/2013, Mục sư Phan Văn Cử, Mục sư Võ Văn Tự Cường, Mục sư Hoàng Nhị Công và Mục sư Nguyễn Văn Tơ đã đến Điểm Nhóm Du-Oai, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn cùng thờ phượng Chúa với Hội Thánh và cử hành Lễ Báp-têm cho 108 tín hữu.

 

Vì nơi nhóm lại không có hồ Báp-tem nên nghi thức Báp-tem đã được thực hiện nơi dòng sông tươi mát gần Điểm Nhóm Du-Oai do bốn tôi tớ Chúa cùng một lúc tiến hành cho tín hữu chờ đợi đã lâu.

 

Tạ ơn Chúa, Thánh lễ Báp-tem được diễn ra cách trọng thể, trang nghiêm, đầy vinh quang của Chúa. Trở về Điểm Nhóm Du-Oai sau khi nhận Báp têm, những người mới trong Đấng Christ được dự phần thông công với Chúa qua Lễ Tiệc thánh, do Mục sư Phan Văn Cử ban phát để đánh dấu sự kiện thuộc linh đầu tiên trong cuộc đời đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Giê-xu Christ.

 

Xin quý tôi con Chúa nhớ đến Tin Lành của Chúa đa số là người dân tộc tại huyện Khánh Sơn để cầu thay cho 5 Truyền đạo tình nguyện tại đây được hoàn tất chương trình bổ túc tốt nghiệp Thần học, được bổ nhiệm chính thức về Hội Thánh trong các Điểm Nhóm, được công nhận Chi Hội, được tự do thờ phượng Chúa và rao truyền Tin Lành cho nhiều người chưa được cứu.

 

 

TTV. MSNC Nguyễn Đức Dũng

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Bài trướcBài thứ 231: Hãy Nhìn Vào Tấm Lòng Mình
Bài tiếp theoBài thứ 232: Ba Lời Cảnh Báo