Khám Chữa Bệnh Miễn Phí Và Truyền Giảng Tại Xã Tân Đức – Cà Mau.

599

HTTLVN.ORG – Thực hiện lời Chúa dạy: “Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm”. Ban Y tế – Xã hội Tin Lành Chi Hội Cà Mau phối hợp với Ban Trung niên Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đợt khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tại ấp Tân Đức xã Tân Đức huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau.

 

 

Sau nhiều ngày đầy tớ Chúa và con dân Chúa thuộc Chi Hội Tân Đức huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cầu nguyện xin Chúa ban cho các thủ tục hành chính xin phép thuận lợi và có đủ tài chính chuẩn bị cho đợt khám chữa bệnh miễn phí ấp Tân Đức xã Tân Đức.

 

Đúng 6 giờ 50 ngày thứ bảy 14/12/2013, sau lời cầu nguyện của MS Nguyễn Văn Ngọc phó tổng thủ quỹ Tổng Liên Hội, quản nhiện nhiệm Chi Hội Cà Mau. Đoàn Y bác sĩ Chi Hội Cà Mau phối hợp với Ban Trung niên Hội Thánh Trương Minh Giảng xuất phát từ Cà Mau đến xã Tân Đức huyện Đầm Dơi (cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 50km) thực hiện chuyến công tác xã hội khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí.

 

Cám ơn Chúa và biết ơn tôi con Chúa hằng cầu nguyện cho hoạt động Ban Trung niên Hội Thánh Trương Minh Giảng, Chúa đã cảm động một số ân nhân góp phần dâng hiến gần 50.000.000 VNĐ (năm mươi triệu đồng) để Ban Trung niên mua  thuốc và các chi phí khác về xã Tân Đức huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau cùng BYTXH/Cà Mau thực hiện chuyến công tác xã hội lần nầy.

 

Đoàn công tác xã hội gồm 30 người trong đó gồm: 10 bác sĩ, 05 dược sĩ, 04 cán sự điều dưỡng và các thành viên Ban Trung niên Hội thánh Trương Minh Giảng. Qua sự quan sát và ghi nhận, từng thành viên trong đoàn, nhận nhiệm vụ theo sắp xếp, phân công đã làm việc nhanh gọn, các Bác sĩ khám bệnh tổng quát, khám mắt và tư vấn cho người bệnh rõ ràng, tổ phát thuốc hướng dẫn cách uống thuốc cụ thể. Hành động nhiệt tình, năng nỗ của các thành viên trong đoàn, đã tạo tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền và bà con đến khám chữa bệnh. Lãnh đạo địa phương và người dân đến khám chữa bệnh nói lên bằng lời: Mặc dù những ngày tháng cuối năm công việc bận rộn, các thành viên trong đoàn sắp xếp thời gian và công việc đến Tân Đức khám chữa bệnh cho người dân. Đoàn thầy thuốc Y tế Tin Lành rất nhiệt tình, vui vẻ khám bệnh cho mọi người một cách nhanh chóng, thái độ hiền hòa, thân thiện, và ân cần.  Đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí kết thúc lúc 14 giờ 30 cùng ngày với gần 350 lượt người được cấp phát thuốc theo thư mời của chính quyền địa phương.

 

Sau một ngày khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, Ban Trung niên Hội thánh Trương Minh Giảng phối hợp Chi Hội Tân Đức tổ chức đêm Thánh nhạc và truyền giảng Tin Lành chủ đề: Niềm Vui Lớn Cho Bạn nương trên lời Kinh Thánh Lu-ca 2: 10-11 cho người dân trong vùng.

 

Vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày, sau lời cầu nguyện của TĐ Nguyễn Ngọc Mạnh, quản nhiệm Hội thánh Tân Đức, buổi truyền giảng bắt đầu khởi sự trong sự tể trị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Cám ơn Chúa, có hơn 800 thân hữu đến Hội Thánh Tân Đức nghe Thánh nhạc và Lời Chúa qua sự chia sẻ của cô Vũ Thị Thanh Vân – Ban Trung niên Hội Thánh Trương Minh Giảng. TĐ Nguyễn Ngọc Mạnh mời gọi thân hữu tin nhận Chúa, kết quả có 110 người bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho đời sống.

 

Kính xin tôi con Chúa cầu nguyện tiếp tục cầu nguyện cho các Chi Hội trong tỉnh Cà Mau nói chung và Chi Hội Tân Đức nói riêng, tiếp tục được ơn Chúa, có thể mời gọi các Hội Thánh ngoài tỉnh thực hiện chuyến công tác khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tổ chức truyền giảng Tin Lành. 

 

Ước ao mỗi người, mỗi Hội Thánh cùng nỗ lực gia tăng việc làm thiết thực, nhiều người thấy được vinh hiển Chúa qua việc làm của con dân Ngài.

 

 

CTV. Cà Mau

Bác sĩ Ngô Thanh Tân

 

Hình ảnh ghi nhận

 

Bài trước60 người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng Giáng Sinh Tại HT Long Mỹ – Hậu Giang
Bài tiếp theoThánh Nhạc Truyền Giảng Tại HTTL Mỹ Tho