Huấn Luyện Giáo Viên Dạy Thiếu Nhi Tại TP HCM

600

HTTLVN.ORG – Lúc 19 giờ ngày 15/08/2013, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Tô Hiến Thành; Ban Đại diện Tin Lành TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa huấn luyện dành cho người làm công tác hướng dẫn và dạy thiếu nhi.

 

Tham dự khóa học có khoảng 300 anh chị từ các Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm trong khu vực; chương trình do Thầy Phạm Xuân Trí huấn luyện trong 3 buổi tối từ ngày 15-17/08/2013.


Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng cầu nguyện khai lễ, sau đó đầy tớ Chúa dùng Châm Ngôn 22:6 “Hãy dạy cho trẻ thơ, con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khói đó” để chia sẻ Lời Chúa.


Thầy Phạm xuân Trí tóm luợc điều kiện của các giáo viên dạy thiếu nhi: phải có phẩm chất và phương pháp để dạy cho các em. Năm phẩm chất các giáo viên cần có như bàn tay có 5 ngón: 1/ Truyền đạt Kinh Thánh; 2/Truyền giảng; 3/Tấm gương; 4/ Tương giao với Chúa; 5/ Trò chuyện (với phụ huynh, các em…). Tương ứng 5 điều trên là phải dạy cho các em biết: Kinh Thánh, chia sẻ niềm tin, làm gương tốt, cầu nguyện và thông công nhau.

 

CTV – MC THT


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Bài trướcHuấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Kiên Giang
Bài tiếp theoTin Lành Tỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Tại Chi Hội Quảng Hòa