Hội Đồng Bồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Gia Lai

451

HTTLVN.ORG – Ngày 06/11/2015, tại nhà thờ Plei Breng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Ủy Ban Phụ Nữ Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện tỉnh Gia Lai tổ chức ngày bồi linh, thông công cho các chị em phụ nữ.

 

Hiện diện gồm có:

–          Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu, UV TLH, Đặc trách phụ nữ TLH, là diễn giả;

–          Ms Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Gia Lai;

–          Ms Blik, Quản nhiệm Chi Hội plei Breng;

–          Khoảng 2.500 chị em phụ nữ trong cả tỉnh.

 

Chủ đề của ngày bồi linh năm nay là “Sống Với Chúa”, câu gốc trong Ga-la-ti 2:20 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”.

 

Với lòng yêu mến Chúa, các chị em phụ nữ đã đến dự rất đông, nhiều khu vực ở xa như Krôngpa (150km), Ia Pa (100km), Phú Bổn đã đi từ ba, bốn giờ sáng.

 

MS Huỳnh Duy Linh cầu nguyện khai lễ và có lời khai mạc hội đồng. Vì địa bàn tỉnh Gia Lai quá rộng và đông nên không đủ thì giờ để từng Chi Hội ca ngợi Chúa nên ban hát của các khu vực tôn vinh Chúa: Ban hát phụ nữ Plei Breng, khu vực phía Bắc, khu vực phía Đông, khu vực phía Tây Pleiku; khu vực Ia Ly, Chư Sê, Chư Pưh, Krôngpa. Phụ nữ người Kinh, phụ nữ Bahnar, khu vực Phú Bổn; đặc biệt có các chị em phụ nữ người Hmông, Dao, Sán Chỉ trong trang phục truyền thống rực rỡ.

 

Cô Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu giảng bồi linh cho hội đồng với đề tài “Sống Cho Chúa”, nương trên Lời Chúa buổi sáng trong Ê-phê-sô 1:1-22 và buổi chiều trong Ê-phê-sô 4:1-16.

 

Phu nhân Ms Rmah Sôl cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa buổi chiều, các chị em phụ nữ hết sức cảm động với Lời Chúa trong sự cầu nguyện với nước mắt. Ms Blik cầu nguyện tất lễ, Ms Huỳnh Duy Linh có lời bế mạc. Các chị em ra về trong niềm vui và sự cảm động Chúa ban.

 

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh bên ngoài.

 

Quang cảnh bên trong nhà thờ.

 

Quang cảnh bên ngoài.

 

Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu giảng bồi linh.

 

Các ban hát ca ngợi Chúa.

 

 

 

Tặng quà. 

Bài trướcBầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu
Bài tiếp theoBồi Linh Ban Trung Tráng Niên Tỉnh Kiên Giang