Cơ Đốc Nhân Có Nên Mua Vé Số?

8829

Câu hỏi: Vé số do nhà nước phát hành để xây dựng đất nước, vậy Cơ Đốc nhân có nên mua vé số không?

Trả lời:

Chào bạn,

Bạn hiểu mục đích của vé số là để xây dựng đất nước, và bạn mong muốn góp phần xây dựng đất nước là điều tốt. Tuy nhiên, góp phần bằng phương tiện vé số thì có vài điều cần suy xét lại.

Trước hết, cần phải hiểu rằng vì lợi ích kinh tế nên nhà nước cho phép rất nhiều hoạt động để tăng ngân sách, nhưng không phải bất kỳ người dân nào cũng có trách nhiệm phải tham gia hết tất cả mọi hoạt động đó. Ví dụ nhà nước mở casino, sản xuất rượu bia, thuốc lá, hoặc một số nước phương Tây cho phép hoạt động mãi dâm… chẳng lẽ Cơ Đốc nhân cũng phải tham gia hay sao?

Thứ hai, vé số là hình thức cờ bạc, vì cờ bạc thực chất là lấy tiền của người thua trả cho người thắng, phần chênh lệch nhà cái hưởng, nhà cái ở đây là công ty sổ số. Như vậy căn nguyên sâu xa của chơi vé số là lòng tham, vì chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ mà mong thắng để lấy về một số lớn hơn không do làm ăn chính đáng đem lại. Điều răn thứ 10 Chúa dạy: Chớ tham lam. Lời Chúa cũng nói rõ sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác (I Ti-mô-thê 6:10).

Thứ ba, chơi vé số là sống ngược lại với đức tin, người mua vé số trông chờ vào sự may rủi, không biết thắng hay thua, hồi hộp chờ đợi; trong lúc đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trông mong (Hê-bơ-rơ 11:1). Cơ Đốc nhân không sống với sự may rủi mà sống bởi đức tin.

Thứ tư, Cơ Đốc nhân có bổn phận góp phần xây dựng đất nước nhưng không có luật nào buộc Cơ Đốc nhân phải góp phần xây dựng đất nước bằng cách mua vé số. Chúng ta góp phần xây dựng đất nước bằng nhiều cách khác.

Vì vậy, tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn là Cơ Đốc nhân không nên mua vé số. Trong thực tế, có nhiều người già cả, người nghèo, người khiếm thị… sinh sống bằng nghề bán vé số, nếu chúng ta muốn giúp đỡ họ thì nên giúp bằng tiền chứ không nên mua vé số.

Hy vọng phần trả lời này giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề mua vé số, và bạn cũng có cơ hội giúp cho người khác để chúng ta cùng nhau sống đúng với Lời Chúa dạy.

Thân ái.

(BTMV 44 – Tháng 11/2014)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thưa Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633

Bài trướcHiệp Nguyện Tháng 6/2020 Tại Phú Yên
Bài tiếp theoSự Cao Trọng Của Hôn Nhân – 5/6/2020