Càng Biết Chúa Hơn: Bài 9

744

 

Thứ sáu, ngày 22 tháng 2

 

Đọc & suy gẫm:

Sáng Thế Ký 2:4

 

Danh ghép:

GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời, Jehovah Elohim.

 

Danh ghép này nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời sáng tạo (Elohim) chính là Đức Chúa Trời ban và giữ giao ước (lời thỏa thuận hay ứng hứa từ một phía) với dân sự Ngài.

 

Công cuộc sáng tạo không hề là một cơ may tiến hóa của các lực thiên nhiên song ra từ chính Đức Chúa Trời. Mọi điều đó hợp với Danh Giao ước của Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất.

 

Áp dụng:

– Đọc Thi thiên 136. Bạn đã nhận được những lời hứa nào từ Danh Jehovah Elohim, Đức Chúa Trời Sáng tạo?

– Bạn cần làm gì để tái xác nhận lòng trung thành với Jehovah Elohim là Đức Chúa Trời không hề quên hay thất bại?

 

Cầu nguyện:

 Để mình luôn trung thành với Đức Chúa Trời.         

 

 

Suy gẫm: 

—————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

          

Bài hát:

Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay;

Không bóng biến thiên,

Muôn đời Ngài luôn vững chãi;

Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài.

Thật xưa đã có, mai sau vẫn y nguyên hoài.

 

Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao!

Ngày qua ngày, con thấy sự thương xót mới từ Ngài;

Tay Ngài cung ứng mọi cần nhu cho con;

Thánh Chúa thành tín với con dường bao!    

Bài trướcTin Ảnh: Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Tin Lành Truyền Đến Đăk Nông.
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài 10