Càng Biết Chúa Hơn: Bài 40

1103

Thứ Sáu, ngày 29 tháng Ba

 

Chúng ta gọi đây là ngày Thứ Sáu Tốt lành.

Bị bắt, Xử án, Bị đóng đinh, Chết.

 

Đọc và suy gẫm:        Mác 14:43-15:46

 

Hãy suy nghĩ về tính chất ác ý sai cách trong việc bắt giữ Chúa; những lời buộc tội sai lạc chống lại Ngài; cách Chúa bị giải giao cho Phi-lát, chuyển qua Hê-rốt, giải trở lại Phi-lát, trao cho đám đông thù hằn, đóng đinh giữa những kẻ phạm tội.

 

Quá nhiều điều xảy ra, trong quãng thời gian quá ngắn! Hãy suy gẫm về sự thật này: đó là vì BẠN – tại chỗ của bạn – mà Ngài đã chịu thống khổ và chết.

 

Áp dụng:

– Bạn có thể nhớ lại việc chịu khổ và chết của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì đối với bạn khi lần đầu tiên bạn tin nhận Ngài làm Cứu Chúa? Điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn hiện nay?

– Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, hãy suy nghĩ và đáp lại tình yêu rộng lớn mà Ngài dành cho bạn ngay bây giờ.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để con đánh mất đi cảm nhận diệu kỳ về tình yêu lớn lao đó!

 

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

    

 

Rev. Dr. E.N. Poulson

& Dr. Koh Siang Kiang

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Dơng Trang.
Bài tiếp theoUBPN – Sự Hy Sinh Bị Khước Từ.