Càng Biết Chúa Hơn: Bài 23

1024

Thứ Hai, ngày 11 tháng Ba

 

Đọc và suy gẫm:        Ma-thi-ơ 6:6-15

 

Hình ảnh:                   CHA – Tiếng Hi-lạp: PATER

 

Một lần nữa Chúa Giê-xu nói về mối liên hệ Cha-con đặc biệt giữa Chúa và tín đồ.

 

Khi được chấp nhận vào gia đình của Ngài bởi đức tin, chúng ta được đặc ân gọi Ngài là “Cha”. Về phía Ngài, điều đó hàm ý một sự giống nhau về mặt thuộc linh; một mối liên hệ mật thiết; tình yêu, sự dạy bảo, tiếp trợ và che chở của Ngài. Về phía chúng ta, điều đó hàm ý tình yêu, kính trọng, tin cậy và vâng lời.

 

Áp dụng:

– Mối liên quan giữa bạn với Chúa giống như điều gì?

– Bạn có dám gọi Ngài là “Cha”? Hoặc đứng lại và cám ơn Ngài vì đã trở thành Cha của bạn; hoặc xưng tội mình ra cho Ngài để Ngài trở thành Cha của bạn.

 

Cầu nguyện:

Chúa yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì con có thể gọi Ngài là Cha. Cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài dành cho con.

 

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 

 

Rev. Dr. E.N. Poulson

& Dr. Koh Siang Kiang

Bài trướcBồi Linh Phụ Nữ Tỉnh Bến Tre.
Bài tiếp theoBài 32: Cẩm Nang Dành Cho Mục Sư (tt)