Ban Đại Diện Kiên Giang Thăm Viếng Các Hội Thánh Trong Tỉnh

1479

HTTLVN.ORG – Đáp lời kêu gọi của của Ủy Ban MTTQVN tỉnh và Ủy Ban phòng chống hạn hán xâm nhập mặn và dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang, những ngày qua, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang đã kêu gọi các Hội Thánh trong tỉnh cùng góp phần với xã hội. Các Hội Thánh cùng góp phần với chính quyền tỉnh Kiên Giang số tiền 20 triệu đồng để giúp đỡ cho đồng bào nghèo khó trong đợt dịch nầy. Ngoài ra các Hội Thánh trong tỉnh đã dự phần giúp đỡ cho tín hữu và đồng bào nghèo gạo và nhu yếu phẩm hơn 150 triệu đồng, và phát hơn 20.000 khẩu trang cho đồng bào giữa cơn đại dịch.

Sau khi hoàn thành trách nhiệm để làm vinh hiển danh Chúa, Ban Đại diện đã kêu gọi 18 phần quà, mỗi phần 500 ngàn đồng bao gồm các loại nhu yếu phẩm cần thiết khích lệ cho quý tôi tớ Chúa trong tỉnh. Ban Đại diện đã dành thời gian 2 ngày (20 và 21/4/2020) để thăm viếng, khích lệ và cầu nguyện cho quý Mục sư, Ban Chấp sự và Hội Thánh.

Chuyến thăm viếng thật phước hạnh khi các vị Quản nhiệm và Ban chấp sự vui mừng đón tiếp cách ân cần, đầy yêu thương. Qua hai ngày, BĐD đã thăm viếng các Hội Thánh như sau: An Hòa, Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Mong Thọ, Giục Tượng, Cù Là, Tân Hiệp, Đá Nổi, Thạnh Đông, Giồng Riềng, Thạnh Lộc, Minh Lương, An Biên. Riêng Hội Thánh Phú Quốc và hai Điểm Nhóm: Tàu Hơi và Đông Hòa sẽ được thăm viếng sau khi hết dịch lệ.

Trao 20 triệu đồng cho UBMTTQ tỉnh Kiên Giang

Hội Thánh An Hòa

Hội Thánh Rạch Giá

Hội Thánh Hòn Đất

Hội Thánh Kiên Lương

Hội Thánh Mong Thọ

Hội Thánh Giục Tượng

Hội Thánh Cù Là

Hội Thánh Tân Hiệp

Hội Thánh Đá Nổi

Hội Thánh Thạnh Đông

Hội Thánh Thạnh Lộc

Hội Thánh Giồng Riềng

Hội Thánh An Biên

Hội Thánh Minh Lương

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

Bài trướcDấn Thân Phục Vụ
Bài tiếp theoĐức Chúa Trời Ở Đâu Trong Cơn Đại Dịch?