Bài thứ 75: Chớ Cứng Lòng

584

Đọc Hê-bơ-rơ 3:12-19

Câu căn bản: Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ‘ngày nay’, để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng. Câu 13.

 

 

Suy niệm:  Ngày nay ít khi chúng ta nghe nói về thái độ cứng lòng, tuy nhiên đó là một tình trạng mà người tin Chúa nhiều khi trải nghiệm. Thái độ cứng lòng được miêu tả:

1.       Có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời Hằng Sống (câu 12)

2.       Bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng: nghĩa là không tin và nổi lọan (câu 13 và 16)

3.       Không vâng lời phán dạy của Chúa (câu 16 và 18)

4.       Không được vào nơi an nghỉ của Chúa vì vô tín (câu 19)

 

Khi đọc lịch sử dân Chúa, chúng ta thấy họ được Chúa phán dạy mỗi ngày, nhưng rổi họ vẫn “nổi loạn”, “cứng lòng”, “không vâng lời”. Nhiều người ngã chết trong hoang mạc và không vào được nơi an nghỉ là đất hứa Chúa ban (câu 17).

 

Chúng ta ngày nay làm sao tránh tình trạng  “nổi loạn“, “cứng lòng”, và “không vâng lời” cố hữu của dân Chúa?

 

Hãy cẩn trọng (câu 12)

Hãy khuyên bảo nhau (câu 13) Như chúng tôi đang mời các bạn đọc và suy niệm lời Chúa mỗi ngày.

Cứ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng (câu 14).

 

Bài trướcHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Các Đầy Tớ Chúa Tỉnh Gia Lai
Bài tiếp theoUBCDGD: GIỚI THIỆU TỜ CHỨNG ĐẠO