Bài thứ 47: Chúa Có Quyền Làm Anh Em Vững Mạnh

639

Đọc Rô-ma 16:25-27

Câu căn bản: “Ngợi ca Đấng có quyền làm vững mạnh anh em…” (câu 25).

 

 

Suy niệm:  Tính tình con người chúng ta hay thay đổi, nay thế này, mai thế khác, vì vậy cảm nghĩ hay lập trường cũng không bền, khi thì lên khi thì xuống rất bất thường.  Chính vì vậy những người chung quanh nhiều khi không biết đâu mà lường.  Người ta bảo con người rất hay thay đổi, không vững mạnh.  Thế rồi cuộc sống với nhiều áp lực và căng thẳng thường đưa con người đến chỗ chán nản tuyệt vọng.  Khi khác, mọi việc đều hanh thông thì vui mừng cao độ.

 

Thực ra, người tin Chúa vẫn muốn chấm dứt tình trạng hay thay đổi đó.  Ai cũng muốn sống trước sau như một, không lên xuống bất thường, nghĩa là muốn trưởng thành mặc dù hoàn cảnh có thay đổi ra sao.  Bí quyết là ở chỗ sống thật sâu nhiệm với Chúa.

 

Giờ suy niệm mà bạn đang tham gia có mục đích đưa bạn đến chỗ vững mạnh đó.

Sứ đồ Phao-lô viết ở cuối bức thư dài gởi cho tín hữu Rô-ma ngày xưa và chúng ta ngày nay rằng: “Chúa có quyền làm vững mạnh anh em theo Tin lành của tôi…”

 

Chúa có quyền… vì mọi quyền thế trên trời, dưới đất đã trao vào tay Chúa là Đấng đã cứu chúng ta bằng sự chết hi sinh của Ngài trên thập giá.

 

Chúa có quyền làm vững mạnh.  Chúa là Đấng Toàn Năng và con dân Chúa được hưởng quyền năng làm cho vững mạnh của Chúa.

 

“theo Tin lành của tôi”  Đây là tin mừng về cuộc đời, sứ điệp, sự chết hi sinh, sự phục sinh và sự chế ngự trong cuộc đời người tin Chúa.  Tất cả tin mừng bảo đảm cho chúng ta là người tin Chúa rằng:  Chúa sẽ làm vững mạnh tất cả những ai tin nhận Ngài và sống trong Ngài.

 

Từ nay bạn không sợ mình sẽ sa ngã hay bỏ Chúa nữa, vì Chúa sẽ làm cho bạn vững mạnh theo đúng tiêu chuẩn cứu rỗi của Chúa.

 

Mời bạn đọc lại Câu căn bản trên đây và dâng lên Chúa một lời cảm tạ.

 

Bài trướcBài thứ 46: Chúa Biết Rõ
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài 4