Bài thứ 227: Chúa Giê-xu Gây Ngạc Nhiên

675

Đọc Mác 9:14-29

Câu căn bản: Vừa thấy Chúa, cả đám đông rất ngạc nhiên, liền chạy đến chào đón Ngài.  (Câu 15).

 

 

Suy niệm:  Trong các Phúc Âm chúng ta thấy mô tả Chúa Giê-xu không ngừng gây ngạc nhiên cho dân chúng trong lúc đó.  Từng trang sách kể chuyện Chúa đi từ làng này qua làng khác, Chúa thường làm những việc khác thường và khiến mọi người ngạc nhiên, vì chưa bao giờ họ thấy những việc như thế.  Chúa dạy về nước Trời hay cách Chúa chữa bệnh cho dân đều khác lạ.

 

Nhưng bạn có ngạc nhiên về việc Chúa làm bao giờ chưa?  Thi Thiên ghi rằng: “Vì Chúa phán thì mọi sự liền có; Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền”.  (Thi Thiên 33:9).

 

Bạn có hay đối đầu với các khó khăn, nan đề trong đời hay không?  Nhiều khi bạn  tưởng rằng không thể nào qua được hoàn cảnh, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi bạn kêu cầu Chúa Giê-xu, và sẽ thấy nan đề được giải quyết.  Chúa vẫn còn gây ngạc nhiên như hằng nghìn năm xưa khi bạn tin và thuận phục Chúa.

 

Chỉ một lời Chúa ra lệnh, quỷ phải xuất, biển phải yên lặng, bệnh tật phải biến mất.  Lời phán ấy vẫn hiệu nghiệm khi áp dụng vào hoàn cảnh tối tăm, hay khó khăn, ngay cả bệnh tật của bạn, nếu bạn hết lòng tin và không nghi ngờ.

 

Chúng ta nhiều khi muốn hiểu rõ mọi sự việc xảy ra, nhưng hành động của Chúa Giê-xu thường không ai hiểu được, vì ngoài tầm tri thức của con người.  Như thế mới gọi là phép lạ!

Bạn tin Chúa nhưng có tin phép lạ không?

 

Ngày xưa chính các môn đệ thân tín với Chúa mà vẫn ngạc nhiên về mọi điều Chúa biết và Chúa hành động.  Ngày nay thì sao?  Hãy chiêm nghiệm những việc Chúa làm trong Hội Thánh, trong các gia đình và ngay trong cuộc đời của bạn, đừng nghi ngờ hay ngạc nhiên như người vô tín, nhưng hãy hết lòng tin.

 

Bài trướcThông Công Phụ Nữ Các Hội Thánh Người Kinh Tỉnh Gia Lai
Bài tiếp theoKhóa Bồi Dưỡng Truyền Giáo Tại Tỉnh Bình Định