Châm Ngôn 23:26-28
“Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha” (câu 26).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên con thế nào? Tiếp nhận và thực hành sự khôn ngoan đem lại kết quả gì? Bạn cần sống thế nào để vui lòng cha mẹ và sáng Danh Chúa?
Vua Sa-lô-môn khuyên con hãy hết lòng nghe lời ông vì ông truyền dạy Lời Chúa cho con nên đường lối ông dạy con chính là đường lối thánh sạch của Chúa. Tiếp theo, Vua Sa-lô-môn đã dùng phép ẩn dụ để cho thấy sự nguy hiểm của những kỹ nữ hay những dâm phụ là những vũng lầy tội lỗi nhằm giúp con tránh khỏi bẫy của họ. Đừng để “mắt con” vì ham mê sắc đẹp của kỹ nữ mà lòng con bị chúng quyến rũ, trói buộc.
“Dâm phụ là một cái giếng hẹp” (câu 27 BTTHĐ). Giếng tốt mang lại nguồn nước ngon ngọt, thỏa mãn cơn khao khát mong chờ. Giếng nước cũng là ẩn dụ phổ biến cho sự vui thỏa trong hôn nhân; uống nước trong giếng của con nghĩa là tìm sự vui thỏa nơi người vợ của con (Châm Ngôn 5:15). Nhưng những kỹ nữ được ví như cái hố sâu hay giếng hẹp, không thể mang lại nguồn nước trong lành thỏa mãn cơn khát. Hơn thế nữa, một người đã đâm đầu vào hố sâu hay rơi vào giếng hẹp thì khó lòng thoát khỏi tình trạng khó khăn, khô hạn. Hình ảnh hố sâu nói lên kỹ nữ là mối nguy hiểm chết người, và giếng hẹp mô tả kỹ nữ ấy như một dòng nước tuôn ra sự thất vọng, người rơi vào giếng hẹp khó mà ra khỏi. Kỹ nữ thường dùng sắc đẹp quyến dụ con, nhưng khi con vì hám sắc mà rơi vào bẫy rồi thì con trở nên người bất trung với vợ con, với người, đồng thời phạm tội với Chúa, từ đó đời sống đi vào chỗ tối tăm, không còn phước hạnh.
Ngày nay có khá nhiều người trẻ rơi vào bẫy cám dỗ tình dục, một phần vì có quá nhiều người công khai xem nhẹ giá trị chung thủy trong hôn nhân, một phần vì sự cám dỗ tinh vi của những kỹ nữ và sự truyền bá rộng rãi quan niệm coi thường giá trị hôn nhân trên những phương tiện truyền thông. Lời Chúa phán: “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình” (Hê-bơ-rơ 13:4). Khi vợ chồng cùng dâng lòng mình lên Chúa, cùng đi trong đường lối Chúa thì sẽ nhận được sự vui thỏa, phước hạnh trong hôn nhân. Ngược lại, khi đã phạm tội tà dâm, giá trị cao quý của Cơ Đốc nhân sẽ bị đánh mất, dẫn đến đau khổ, tan vỡ trong hôn nhân và cả gia đình. Xin Chúa Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở mỗi con dân Chúa tránh xa tội lỗi, đặc biệt là tội tà dâm, thiết tha cầu nguyện, dâng lòng mình lên Chúa. Xin Chúa giúp những người trẻ vâng lời ông bà cha mẹ, đi theo đường lối Chúa, để nhận được sự bình an, vui thỏa trong đời sống và trong hôn nhân.
Bạn đã dâng lòng mình lên cho Chúa và tránh xa những cạm bẫy tội lỗi chưa?
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con những người cha, mẹ, truyền dạy Lời Chúa cho con. Cầu xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở con hết lòng tìm cầu Chúa, tránh xa sự cám dỗ tình dục trong cuộc sống. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 6
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN: