CHƯƠNG 12 – THỜI THANH THIẾU NIÊN
(phần cuối)
Tiến sĩ Gary R. Collins
- Gương mẫu gia đình và sự ổn định.
Tấm gương của cha mẹ là một trong những ảnh hưởng ngăn chặn hiệu quả nhất đối với cuộc đời của người thanh niên. Làm thế nào để các bậc cha mẹ đối diện với căng thẳng, giải quyết những sự khác nhau, hoặc đáp ứng với sự cám dỗ? Có phải gia đình có thể cung cấp một nơi trú ẩn an toàn trong mọi lúc khi có căng thẳng, hoặc là một nơi chắc chắn khi thế giới xung quanh có vẻ như đang ở trong sự rối loạn chăng? Việc kích thích những cuộc hôn nhân tốt hơn là một phương cách rất quan trọng mà Hội thánh có thể ngăn chặn các vấn đề ở tuổi thanh thiếu niên. Các bậc cha mẹ cũng có thể được khuyến khích để yêu thương con cái của mình, chấp nhận chúng cũng như là họ chấp nhận họ, cố gắng hiểu, chỉ ra những điểm tốt của họ cho con cái mình biết, và tránh thúc giục đột ngột liên tục. Những người cố vấn có thể giúp đỡ các bậc cha mẹ nhận ra rằng nếu như họ có thể bỏ qua những trường hợp nổi cáu hay khó chịu nhỏ, họ sẽ có một cơ hội tốt hơn.
- Sự ủng hộ từ bên ngoài .
Hầu hết các Hội Thánh đều ý thức rằng sự ủng hộ và sự khích lệ từ những người bạn đồng trang lứa là rất quan trọng ở tuổi thanh niên. Tuy nhiên, khi những người bạn và các nhà lãnh đạo nhạy bén, biết quan tâm sẵn sàng để cung cấp một nơi cho cuộc thảo luận các vấn đề thực tế, đưa ra sự ủng hộ về cảm xúc và về xã hội, giúp những người trẻ tuổi có sự vui vẻ, xây dựng sự tự-đánh giá chính mình, và đưa ra sự hướng dẫn và sự dạy dỗ thuộc linh; đồng thời, Hội Thánh có thể có ảnh hưởng tích cực và ngăn chặn rất lớn. Như chúng ta đã thấy, việc làm gương là một trong những phương pháp quan trọng nhất của việc dạy dỗ thanh thiếu niên. Nếu như những người tin Chúa lâu năm hơn là những tấm gương và là những người được thanh niên tôn trọng, điều này có thể có một ảnh hưởng ý nghĩa lớn đến sự phát triển ở tuổi thanh thiếu niên. Không người cố vấn nào nên đánh giá thấp tầm quan trọng của các nhà lãnh đạo thanh thiếu niên và các tổ chức thanh thiếu niên có hiệu quả.
- Sự hướng dẫn.
Lựa chọn một công việc, tìm kiếm một nơi để sống, học đếm các ngày tháng, phát triển một sự nhận biết, đề ra các giá trị, và quyết định điều để tin tưởng vào là trong số những quyết định mà thanh niên phải đối diện. Không ai khác có thể quyết định thay cho họ, ngay cả cha mẹ. Những người cố vấn Cơ Đốc, và các nhà lãnh đạo trong Hội thánh và cha mẹ có thể đưa ra sự hướng dẫn và lời khuyến khích khi thanh niên cần quyết định. Các lớp Trường Chúa nhật, các nhóm thanh niên, và những cách đối xử tốt có thể kích thích sự quyết định và suy nghĩ về các chủ đề này .
KẾT LUẬN
Không dễ để trở thành một thanh niên, cũng rất khó để giúp những người trẻ tuổi trải qua những năm tháng thanh niên của họ, nhưng tính chất khủng hoảng ở giai đoạn này của cuộc sống phải được đánh giá cao. Việc xem xét những thay đổi xảy ra và những sự điều chỉnh được yêu cầu, hầu hết những người trẻ tuổi đạt tới tuổi người lớn dưới hình thức tốt cách đáng lưu ý.
Trước khi Chúa Jêsus thăng thiên lên trời, Ngài đã giao cho những người theo Ngài một trách nhiệm cơ bản để hoàn tất: khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Điều này có thể hoàn tất ở đâu một cách hiệu quả hơn là ở tại nhà? Khi bọn trẻ lớn lên thành những đứa thiếu niên, thì kỷ luật của cha mẹ nên hướng dẫn đến việc môn đồ hóa chúng, dạy chúng để trở nên một người theo Đức Chúa Jêsus Christ. Việc dạy bằng cách dùng roi vọt là không phù hợp, chúng đủ lớn để đáp ứng với khả năng lập luận một cách đúng đắn (logic học), người cha hay người mẹ nên có sự thuyết phục, công bằng, quan tâm, sự tăng cường tích cực, tình yêu thương, làm gương và trông cậy năng quyền từ sự cầu nguyện.Tốt hơn là cố gắng hướng dẫn những thanh thiếu niên sau này nên những người cha hay người mẹ tốt. nhiệm vụ của cha mẹ như là những người cố vấn và để giúp đỡ con cái lớn lên trong sự trưởng thành thuộc linh Cơ Đốc.
Hồ Kim Quốc dịch
(Trịnh Phan hiệu đính)
CÁC SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỌC THÊM
Benson, Dennis, C., and Bill Wolfe. The Basic Encyclopedia for Youth Ministry. Loveland, Colo.: Group Books, 1981.
Collins, Gary R. Give Me a Break: The How-to-Handle-Pressure Book for Teenagers. Old Tappan, N.J.: Revell, 1982.*
Dobson, James. Preparing for Adolescence. Ventura, Calif.: Regal, 1978.*
Kesler, Jay, ed. Parents and Teenagers. Wheaton, Ill.: Victor Books, 1984.*
McCoy, Kathleen. Coping with Teenage Depression: A Parent’s Guide. New York: New American Library, 1982.
McDowell, Josh. What I Wish My Parents Knew about My Sexuality. San Bernardino Calif.: Here’s Life Press, 1987.*
Olson, G. Keith. Counseling Teenagers. Loveland, Colo.: Group Books, 1984.