TƯ VẤN CƠ ĐỐC: CHƯƠNG 11 – VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI VÀ SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHA MẸ (phần cuối)

447

CHƯƠNG 11

 VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI VÀ SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHA MẸ
Child-Rearing and Parental Guidance

 Tiến sĩ Gary R. Collins

PHẦN CUỐI

  

NGĂN CHẶN CÁC VẤN ĐỀ TRONG VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI

       Trong mọi xã hội, không có một tu viện, trường học hay cơ sở nào có thể so sánh với Nhà thờ về sức ảnh hưởng tiềm năng của nó trên bọn trẻ, các bậc phụ huynh, và sự phát triển gia đình. Các gia đình Cơ Đốc nhân, cha mẹ đem con trẻ khi chúng còn thơ ấu để dâng cho Chúa, họ hứa nuôi dưỡng con cái trong sự tận tụy và dạy dỗ con cái trong đường lối của Chúa, cho con cái đi dự đầy đủ các buổi nhóm thờ phượng của Hội Thánh, tham gia các lớp Trường Chúa nhật, thông công với các tín hữu, và nhận được sự giúp đỡ thuộc linh trong những lúc có cần. Với các phương cách khác nhau, Nhà thờ có ảnh hưởng ngăn chặn được các vấn đề trong gia đình trong việc nuôi dưỡng trẻ em.

1- Sự huấn luyện thuộc linh.

      Trong môi trường Nhà Thờ, các bài giảng, các lớp Trường Chúa nhật, các cuộc thảo luận, các nhóm nghiên cứu nhỏ, tất cả đều có thể dạy dỗ xây dựng những gia đình Cơ Đốc. Các bậc cha mẹ được giúp đỡ trở nên là những người tin Chúa tốt, hay họ là những tấm gương cho con cái và cho những người khác. Họ có thể học biết dạy dỗ con cái của họ phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Qua đó, các vấn đề thuộc linh trở nên một phần bình thường trong các cuộc thảo luận tại gia đình, các gia đình Cơ Đốc được xây dựng ổn định, thành công với sự hướng dẫn từ Kinh Thánh

2- Làm phong phú hôn nhân.

      Các cuộc hôn nhân lành mạnh luôn phát triển ảnh hưởng tích cực đến con cái, tạo ra nhiều sự ổn định tại gia đình. Các vấn đề của trẻ em có thể liên quan tới hôn nhân của cha mẹ chúng. Vì vậy, nên kích thích các cuộc hôn nhân lành mạnh, đó là một phương cách giúp ngăn chặn được các vấn đề cho trẻ

3- Sự huấn luyện tư cách làm cha mẹ.

      Làm cha mẹ là một trách nhiệm khó khăn và lâu dài. Hầu hết các bậc cha mẹ thỉnh thoảng cảm thấy họ thất bại trong việc nuôi dưỡng con cái, và hầu hết họ có những giai đoạn nản lòng và hoang mang trong khi nuôi dưỡng con cái. Cha mẹ cần sự hiểu biết, được khuyến khích, và hướng dẫn quan tâm đến các nhu cầu và những đặc điểm của trẻ. Các nhà lãnh đạo Cơ Đốc có thể giúp đỡ bằng cách chỉ dẫn và khuyến khích đọc những cuốn sách có nội dung tốt, hoặc các nguồn hữu ích khác trong việc nuôi dưỡng bọn trẻ. Cảnh báo các bậc cha mẹ về nhu cầu an toàn của đứa trẻ, nhu cầu về tình yêu thương, kỷ luật, sự tự đánh giá chính mình, sự chấp nhận, và sự nhận biết về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Chỉ ra những mối nguy hiểm của việc bảo vệ con cái mình quá mức, quá bi quan, quá giới hạn mọi việc, và quá tỉ mỉ. Nhấn mạnh rằng cả cha lẫn mẹ đều cần được liên quan tích cực tới việc nuôi dưỡng con cái của họ; các ông bố không nên làm ngơ những trách nhiệm của họ tại nhà. Cần có các sự huấn luyện cho các cặp vợ chồng trách nhiệm làm cha mẹ, cùng với việc giao tiếp hiệu quả giữa cha mẹ và con cái. Dạy dỗ những phương cách để xây dựng kỹ cương gia đình, việc kiểm soát cách cư xử, và thảo luận về các nhu cầu của bọn trẻ. Tất cả điều này đều có thể được thực hiện trong môi trường Nhà thờ, nơi mà mọi tín hữu có thể chia sẻ vấn đề của họ với người khác. Các bậc phụ huynh quá cứng nhắc, bảo thủ hoặc thiếu huấn luyện có thể tạo ra các vấn đề bởi vì nỗi lo lắng và sự thiếu uyển chuyển của họ trong vấn đề nuôi dưỡng con cái mình.

      Việc nuôi dưỡng trẻ em có thể là khó khăn và đầy thách thức, thế nhưng đây cũng có thể là công việc tràn đầy niềm vui hạnh phúc và thú vị. Cẩn thận nhấn mạnh rằng việc nuôi dưỡng trẻ em là một trách nhiệm đặc biệt quan trọng.

4- Sự khích lệ.

       Một người đàn ông trước khi đến để nói chuyện trước một nhóm thiếu niên, ông hỏi đứa con gái của mình nên nói về điều gì. Đứa con gái trả lời “Nói với chúng rằng chúng nên kiên nhẫn, bởi vì bố mẹ chúng cũng đang học biết làm thế nào để nuôi dưỡng con cái mình”. Đây là một thông điệp đơn giản, nó cũng nên được nói ra cho các bậc cha mẹ và con cái của họ. Kinh Thánh khuyên nên khích lệ lẫn nhau, cầu thay cho nhau, cùng nhau đưa ra sự ủng hộ trong lời nói hay cảm xúc, và nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều “đang học hỏi”.

 

KẾT LUẬN

      Nhiều người đề nghị đưa ra lời khuyên tìm cách dễ dàng về việc làm cha làm mẹ. Những lý thuyết về việc nuôi dưỡng con cái sẽ bị đào thải nhanh chóng khi những bà mẹ và những ông bố có công việc bận rộn. Cần có những sự chuẩn bị cẩn thận cho việc chăm sóc nuôi dưỡng con cái, vì đó là một việc rất quan trọng, lâu dài và cơ hội không nhiều cho các cặp vợ chồng.

      Vai trò một người cha tốt, người mẹ hiền, thực hiện ít nhất là trong mười năm, là công việc đáng giá vô tận. Cần nhận thấy được điều này khi có con cái, học biết được trách nhiệm và những phương cách tốt, tích cực để nuôi dạy con được lớn lên trong ơn của Chúa, để chúng càng lớn càng ngoan, đẹp lòng Chúa, cha mẹ và mọi người.

      Các bậc cha mẹ cần giải quyết những thách thức:
– Chấp nhận sự thật được làm cha làm mẹ.
– Suy nghĩ nhiều và suy nghĩ kỹ về vai trò làm cha làm mẹ đặc biệt này mà bạn phải thực hiện.
– Sốt sắng quan tâm đến con cái mình.
– Vui thích với chúng.
– Yêu thương và tin tưởng chúng.
– Trông mong điều gì đó từ con cái.
– Thành thật với chúng.
– Làm mọi điều tốt nhất có thể được cho con mình. Không nên xem chúng là sở hữu của riêng mình.
– Để chúng tự do trong tay của Đức Chúa Trời.

Hồ Kim Quốc dịch
(Trịnh Phan hiệu đính)


CÁC SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỌC THÊM

Arnold, L. Eugene., ed. Helping Parents Help Their Children. New York: Brunner/Mazel, 1978.
Byrd, Walter, and Paul Warren. Counseling Children and Teen-agers. Dallas, Tex.: Word, forthcoming.
Brenner, Avis. Helping Children Cope with Stress. Lexington, Mass.: Health, 1984.
Dobson, James. Dr. Dobson Answers Your Questions. Wheaton, Ill.: Tyndale, 1982.*
——. Love Must Be Tough: New Hope for Families in Crisis. Waco, Tex.: Word, 1983.*
Gordon, Sol, and Judith Gordon. Raising a Child Conservatively in a Sexually Permissive World. New York: Simon and Schuster, 1983.
Kesler, Jay, Ron Beers, and LaVonne Neff, eds. Parents and Children. Wheaton, Ill.: Victor Books, 1986.*
Ketterman, Grace H. The Complete Book of Baby and Child Care for Christian Parents. Rev. ed. Old Tappan, N.J.: Revell, 1987.

Bài trướcĐắk Lắk: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Huyện Lắk Tháng 3
Bài tiếp theoThành phố Huế: Hiệp Nguyện Tháng 03/2025