Đắk Lắk: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Huyện Lắk Tháng 3

573

HTTLVN.OR – Nhằm khích lệ nhau trong công tác hầu việc Chúa và gắn kết tình thân trong Chúa, Ban Hiệp nguyện huyện Lắk đã tổ chức chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự 49 Hội Thánh trong huyện. Chương trình được tổ chức vào lúc 9g, ngày 08/03/2025, tạ nhà thờ Tin Lành Buôn Ciêng Kao, xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.


Nhà thờ Buôn Ciêng Kao

Tham dự chương trình có Mục sư Y Mah Liêng, UV TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; quý Giáo phẩm và Chấp sự trong huyện Lắk, với số lượng hơn 100 người. Trong chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện lần này, Ban Hiệp nguyện vui mừng chào đón Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Thư ký Hội đồng Giáo phẩm, đến thăm công việc Chúa tại huyện Lắk và giảng bồi linh cho Ban Hiệp nguyện.


Quang cảnh chương trình


MS Y Ju Pang Ting hướng dẫn chương trình


MS Y Tang Jia cầu nguyện khai lễ


Ban hát Hội Thánh Buôn Đung tôn vinh Chúa

Nương trên phần Kinh Thánh Giăng 13:1-20, Mục sư Kon Sa Ha Hăck giảng bồi linh đề tài “Gương Chúa Cần Noi Theo”, với câu gốc “Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:15). Diễn giả nêu ra ít nhất 4 gương cần noi theo Chúa trong đời sống người hầu việc Chúa đó là: Gương yêu thương, Chúa yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng và Ngài muốn chúng ta cũng hãy yêu nhau thể ấy; Gương cứu tội nhân, Chúa Jesus đã đi khắp các thành, các làng giảng Tin Lành cứu tội nhân, chúng ta cũng cần noi theo dấu chân Chúa, chịu gian khổ trong chức vụ, ra đi chinh phục những linh hồn hư mất về cho Chúa; Noi Gương Chúa trong tinh thần khiêm nhường hạ mình, phục vụ người khác như Chúa đã từng rửa chân cho các môn đồ; và điều không thể thiếu khi nhắc đến cuộc đời chức vụ của Chúa Jesus là Gương cầu nguyện của Ngài, thì cũng vậy, đời sống của người thuộc về Chúa đặc biệt là người Hầu việc Chúa càng không thể thiếu sự cầu nguyện.


MS Kon Sa Ha Hắck giảng bồi linh

Bên cạnh đó, Mục sư Thư ký HĐGP cũng khích lệ các Giáo phẩm giữ mình trong đời sống tin kính Chúa, làm gương cho tín hữu trong Hội Thánh. Chuyên tâm nghiên cứu Lời Chúa để nuôi mình và giảng dạy Lời Chúa đúng với Lẽ thật để nuôi bầy chiên Chúa giao, đặc biệt nhắc nhở các Giáo phẩm cần ở lại tại nhiệm sở để chuyên tâm chăm sóc cho Hội Thánh, tìm những chiên lạc trở về, tránh tình trạng một tuần chỉ đến nhà thờ 1, 2 ngày, thời gian còn lại thì ở nhà riêng.


MS Y Mah Liêng  nhắc nhở công tác mục vụ

MSNC Trần Phước Tới cầu nguyện cho công việc Chúa

Các vấn đề cần cầu thay:

Xây dựng nhà nguyện Yang Lá, xin Chúa tiếp trợ tài chính phần hoàn thiện, trang thiết bị.
Xây dựng nhà nguyện Buôn Jiê Yuk được tiếp tục để con cái Chúa sớm có nơi nhóm lại.
Chương trình Truyền giảng nhân lễ Kỷ niệm Chúa chịu Thương khó – Phục sinh tại các Chi Hội.
Cầu nguyện cho các Tân Ban Điều hành các ban ngành các Hội Thánh trong huyện.
Nhiều Hội Thánh chưa có Quản nhiệm, xin Chúa sai phái các đầy tớ Chúa đến chăn bầy.

Chương trình kết thúc lúc 11g30 cùng ngày, sau lời chúc phước của Mục sư Y Mah Liêng.

TTV. AMA ÂN

Bài trướcPhú Yên: Bồi Linh Phụ Nữ 2025 “Mắt Tôi Đã Thấy Chúa”
Bài tiếp theoTƯ VẤN CƠ ĐỐC: CHƯƠNG 11 – VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI VÀ SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHA MẸ (phần cuối)