Truyền Giảng Giáng Sinh 2019 Tại Các Hội Thánh

12994

HTTLVN.ORG – “Chúa Tình Yêu Giáng Sinh” là chủ đề của lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh năm 2019. Đây không chỉ là dịp để tôi con Chúa nhắc nhở nhau về tình yêu cứu chuộc mà mình đã nhận lãnh, mà còn là cơ hội để chia sẻ tình yêu ấy đến cho những người chưa biết Ngài. Nhân cơ hội này, Hội Thánh khắp nơi đều tổ chức những chương trình chia sẻ niềm tin. BBT xin đăng tải một số thông tin và hình ảnh từ các Hội Thánh do Thông Tín viên, Cộng Tác viên gửi về.

Tôi con Chúa có thể gửi thông tin – hình ảnh chương trình truyền giảng Giáng sinh của Hội Thánh mình cho BBT tại địa chỉ bientap@httlvn.org

Truyền giảng Giáng sinh tại Kiên Giang:

Chương trình truyền giảng tại HTTL Minh Lương: MS Nguyễn Hữu Dũng giảng Tin Lành, có 12 người lớn và 55 thiếu nhi tin Chúa.

Tại HTTL An Biên, MSNC Lê Văn Hiếu giảng Tin Lành, có 36 thiếu nhi tin Chúa.

HTTL Mong Thọ cũng tổ chức chương trình truyền giảng tại ĐN Phước Tân, MSNC Nguyễn Tấn Thọ giảng Tin Lành, có 7 người lớn và 13 thiếu nhi tin Chúa.

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

HT Tắc Vân, Cà Mau: 150 Người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng 27/12

Ngày 27/12/2019, Hội Thánh Tắc Vân tổ chức chương trình Thánh nhạc Giáng sinh và truyền giảng Tin Lành cho hơn 400 thân hữu người lớn tham dự. Cảm tạ Chúa qua sự rao giảng sứ điệp Giáng sinh và lời kêu gọi của Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường, Chúa cho có khoảng 150 thân hữu đã bằng lòng tin nhận Chúa.

TTV. MS. ĐLHBN

 

Bình Thuận: Truyền Giảng Kid Games Tại Sông Dinh và Suối Kiết  

Tại Suối Kiết: Tối ngày 27/12/2019, Mục vụ thể thao tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chương trình Kids games dành cho thiếu nhi của Hội Thánh Suối Kiết. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa và đặc biệt các em được nghe về câu chuyện Chúa Tình Yêu Giáng Sinh. Chương trình thu hút 250 em tham dự, kết quả Chúa cho có122 em tin nhận Ngài.

 

Tại Sông Dinh: Chiều Chúa nhật 29/12, Mục vụ Thể thao tỉnh cũng tổ chức chương trình truyền giảng cho thiếu nhi tại Chi Hội Sông Dinh. Kết quả Chúa cho có 35 em tin nhận Ngài.

TTV. MSNC Phan Nhiễm

 

Truyền giảng tại Đắk Nông: 

Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông cập nhật số liệu chương trình truyền giảng mùa Giáng sinh 2019:

  • Ngày 18/12: tại Chi Hội Bu Đốp – 6 người tin Chúa;
  • Ngày 19/12: tại Điểm Nhóm Tân Lợi – 1 người tin Chúa;
  • Ngày 19/12: tại khu vực huyện Krông Nô – 181 người tin Chúa;
  • Ngày 20/12: tại Điểm Nhóm Bu Mlanh A – 3 người tin Chúa;
  • Ngày 20/12: tại Điểm Nhóm Quảng Tân – 8 người tin Chúa;
  • Ngày 20/12: tại khu vực xã Đắk Ngo, Tuy Đức – 170 người tin Chúa;
  • Ngày 22/12: tại Điểm Nhóm Quảng Khê – 6 người tin Chúa;
  • Ngày 24/12: tại Chi Hội Gia Nghĩa – 3 người tin Chúa;
  • Ngày 25/12: tại Chi Hội Quảng sơn – 34 thiếu nhi tin Chúa;
  • Ngày 26/12: tại Chi Hội Quảng Sơn – 82 người tin Chúa;
  • Ngày 28/12: tại Chi Hội Bình An – 4 người tin Chúa.

Một số hình ảnh chương trình truyền giảng tại các nơi:

TTV. MS Phạm Văn Tính

Truyền giảng tại HTTL Tân Hoà Đông, Đắk Lắk:

Nhân dịp Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giê-xu Giáng Sinh năm 2019, Chi Hội Tân Hòa Đông tổ chức chương trình ca nhạc thánh truyền giảng . MS Philemol Lemous – Trưởng Ban Đại diện chia sẻ Phúc Âm. Có khoảng 300 thân hữu tham dự. Chúa cho 9 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Ngài và 39 người ăn năn. Ngoài ra, trong Chương trình sáng 25/12 cũng có 2 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa và 2 người ăn năn .

Truyền Giảng Giáng Sinh Tại HTTL Cây Trường, Bình Dương:

Nhân dịp Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2019, HTTL Cây Trường tổ chức các chương trình truyền giảng cho thân hữu.

Tối ngày 21/12 tại nhà thờ Tin Lành Cây Trường: MS Bùi Minh Quyền chia sẻ Phúc Âm, có 126 thân hữu tham dự, 101 người tin Chúa (gồm 43 người lớn và 58 thiếu nhi).

Tối ngày 22/12 tại Điểm Nhóm Lai Uyên: MS Bùi Minh Quyền chia sẻ Phúc âm. Có 12 thân hữu đến tham dự, có 8 người tin Chúa.

Tối ngày 24.12 tại nhà thờ Tin Lành Cây Trường: Chúa cho có 7 người ăn năn tin nhận Chúa.

TTV. MS Nguyễn A Bên (theo HTTL Cây Trường)

 

Truyền Giảng Giáng Sinh 2019 Tại Các Hội Thánh Tỉnh Quảng Ngãi

Nhân dịp Mừng Chúa Giê-xu Giáng Sinh năm 2019, HTTL tại tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 10 chương trình truyền giảng cho thân hữu.

  1. Tại HTTL Điểm Nhóm Gò Vườn vào tối 7/12, kết quả có 19 người tin Chúa.
  2. Tại HTTL Điểm Nhóm Cà Xon vào tối 8/12, kết quả có 13 người tin Chúa.
  3. Tại HTTL Mộ Đức vào tối 14/12, Chúa cho kết quả có 2 người tin Chúa.
  4. Tại HTTL Sơn Hạ vào tối 15/12 và 22/12, kết quả có 76 người tin Chúa.
  5. Tại HTTL TP. Quảng Ngãi vào tối 19/12, kết quả có 5 người tin Chúa.
  6. Tại HTTL Điểm Nhóm Kà Long vào tối 19/12, kết quả có 67 người tin Chúa.
  7. Tại HTTL Di Lăng vào tối 21/12, kết quả có 59 người tin Chúa.
  8. Tại HTTL tại Khu Vực Bình Sơn (HTTL Bình Sơn, HTTL An Cường, HTTL Lệ THủy và HTTL Phước Thiện) tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Phước Thiện vào tối 22/12, kết có 8 người tin Chúa.
  9. Tại HTTL Đức Phổ vào tối 22/12, kết quả 2 người tin Chúa.

Cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài, Ngài đã cho HTTL trong tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng trong tinh thần rao giảng Phúc Âm cho nhiều người chưa biết về Chúa Giê-xu và họ cũng được nghe và tin nhận Chúa trong đời sống của họ. Cảm ơn Chúa đã ban cho mọi chương trình truyền giảng giáng sinh năm 2019 với kết quả có 251 người tin Chúa.

Tại HTTL Mộ Đức

Tại HTTL Phước Thiện

Tại HTTL TP. Quảng Ngãi

Tại HTTL Sơn Hạ

Tại HTTL Di Lăng

Tại ĐN Gò Vườn

Tại HTTL Sơn Hạ 1

TTV. TĐ Đinh Thi

Truyền Giảng Giáng Sinh Tại HTTL Phan Thiết, Bình Thuận:
Nhân dịp Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2019, HTTL Phan Thiết tổ chức 4 chương trình truyền giảng cho thân hữu.
1. Tại Điểm Nhóm Đại Lộc (xã Hàm Hiệp, H. Hàm Thuận Bắc) vào tối 18/12, Chúa cho có hàng trăm thân hữu tham dự, kết quả có 2 người lớn và 25 thiếu nhi tin Chúa.
2. Tại Điểm Nhóm Hàm Kiệm (xã Hàm Kiệm, H. Hàm Thuận Nam) vào lúc 9 giờ ngày 20/12. Mục sư Huỳnh Minh Tuấn chia sẻ Phúc Âm. Chúa cho có 30 thân hữu tham dự và có 16 người tin Chúa.
3. Tại Điểm Nhóm Tiến Bình (xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết) lúc 17 giờ ngày 22/12 có 10 thân hữu tham dự và có 5 người tin Chúa.
4. Tại nhà thờ Tin Lành Phan Thiết vào lúc 19h30 ngày 25/12. MS Đinh Thuận chia sẻ Phúc Âm. Có 50 thân hữu tham dự và 34 người tin Chúa.
Tổng cộng mùa Giáng sinh năm nay, HTTL Phan Thiết có 82 người tin Chúa (57 lớn và 25 thiếu nhi).
TTV. MS Đinh Thuận

Truyền Giảng Tại HTTL Tân Hưng, Bình Dương:

Đêm 22/12, Chi Hội Tin Lành Tân Hưng – tỉnh Bình Dương có chương trình truyền giảng Giáng sinh. MS Nguyễn Đức chia sẻ Phúc Âm. Có khoảng 60 thân hữu tham dự. Chúa cho 8 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Ngài. Trong đêm 24/12 cũng có nhiều thiếu nhi bằng lòng tin nhận Chúa.

Tin từ HT Tân Hưng

Truyền Giảng Giáng Sinh Tại Cần Thơ

Tại Hội Thánh Tin Lành An Phú:

Sáng ngày 22/12, MSNC Hà Minh Quang Huy, Quản nhiệm Hội Thánh An Phú rao giảng Phúc Âm. có 02 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. 

Tối ngày 22/12, có 03 thân hữu tin Chúa. MS Võ Thanh Phán, Quản nhiệm Hội Thánh Ô Môn rao giảng Phúc Âm.  

Tại Hội Thánh Tin Lành Bình Thủy: Tối ngày 20/12, có 63 thân hữu (chủ yếu là các em thiếu nhi) tin Chúa. MS Huỳnh Công Danh, Quản nhiệm Hội Thánh Bình Thủy rao giảng Phúc Âm.

 

Tại Hội Thánh Tin Lành Cần Thơ: Tối ngày 15/12 có 22 thân hữu tin Chúa. MS Lê Hoàng Long, Quản nhiệm Hội Thánh Cần Thơ rao giảng Phúc Âm


Tại Hội Thánh Tin Lành Cái Răng:

Tối ngày 15/12, có 18 thân hữu tin Chúa. MS Phạm Duy Thọ, Quản nhiệm Hội Thánh Cái Răng rao giảng Phúc Âm 

Tối ngày 22/12, có 15 thân hữu tin Chúa. MS Phạm Duy Thọ rao giảng Phúc Âm 

Tại Hội Thánh Tin Lành Phong Điền: Tối ngày 21/12, có 01 thân hữu tin Chúa. MSNC Ngô Hồng Điền, Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Phong Điền rao giảng Phúc Âm

TTV. Huỳnh Văn Thạch

 

26 Người Tin Chúa Tại HTTL An Hải, Đà Nẵng

Trong đêm Truyền giảng 25/12 tại nhà thờ Tin Lành An Hải, thành phố Đà Nẵng do Ban Đại diện tổ chức với sự kết hợp của 4 Chi Hội: An Hải, An Trung, Tiên Sa và Non Nước, có 79 thân hữu đến tham dự và kết quả có 26 người tin Chúa.

TTV Hoàng Nguyễn


HTTL Long Thành, Đồng Nai
Đêm truyền giảng của HTTL Long Thành, Đồng Nai tổ chức vào ngày 25/12 đã có 12 người bằng lòng tiếp nhận Chúa.
TTV. MS Nguyễn Tờn

Giáng Sinh Hạnh Phước Tại Đà Ròn, Lâm Đồng

Tối ngày 25/12, tại sân bóng Đà Ròn (Suối Thông, Lâm đồng) đã diễn ra chương trình thánh nhạc Giáng sinh của các Hội Thánh khu vực Đà Ròn. Hơn 3.000 chỗ ngồi đã được phủ kín. Các ca đoàn tôn vinh Chúa Tình Yêu Giáng Sinh với nhiều bài hát tiếng Kinh và cả tiếng K’ho. Chương trình cũng có lời chứng về quyền năng giải cứu của Chúa trên một người từng làm thầy pháp, khiến nhiều người xúc động.

MS Nguyễn Văn Ngọc chia sẻ sứ điệp Tin Lành. Sau lời kêu gọi, hơn 100 người đã cầu nguyện xưng nhận đức tin với Chúa. Thật là một mùa Giáng sinh phước hanh Chúa ban cho Hội Thánh Ngài tại Đà Ròn.

CTV. Đầy tớ gái

HTTL Tân Thạnh Đông, TP. HCM: Mùa Giáng Sinh Kết Quả 

Đêm truyền giảng của Hội Thánh vào ngày 21/12/2019 đã có gần 500 người tham dự, trong đó có 110 thân hữu. Chương trình truyền giảng do ca đoàn Si-ôn hỗ trợ. Mục sư Quản nhiệm đã chia sẻ sứ điệp Phúc Âm. Sau lời kêu gọi đã có 78 người lớn và hơn 10 em thiếu nhi tiếp nhận Chúa.

MSNC. Phan Khắc Hùng

Truyền Giảng Giáng Sinh Tại HTTL Tân Hiệp, Đồng Nai
Chương trình Truyền Giảng Giáng Sinh tại Điểm Nhóm Phước Bình và chương trình nhóm Mừng Chúa Giáng Sinh của Chi Hội Tân Hiệp, tỉnh Đồng Nai đêm ngày 18 – 19/12/2019 đã diễn ra trong sự che chở và ban ơn của Chúa. Ngoài đông đảo tôi con Chúa trong Hội Thánh, có rất nhiều thân hữu tham dự. Kết quả 9 người bằng lòng tiếp nhận Chúa.
Chương trình kỷ niệm Chúa Giáng sinh tại HTTL Tân Hiệp đêm 24/12 cũng có 6 người tin Chúa.

Phước Hạnh Mùa Giáng Sinh Tại Đức Trọng, Lâm Đồng

Sáng ngày 25/12, tại HTTL Ka Đơn, Đức Trọng, Lâm Đồng diễn ra một chương trình Kỷ niệm Chúa tình yêu Giáng sinh đầy phước hạnh. Ngôi nhà thờ quá nhỏ, không chứa hết số tín hữu và thân hữu rất đông tham dự nên đã dùng căn nhà tạm cạnh bên nhà thờ để nhóm lại.

Một cảm xúc không thể cầm nước mắt vì sau bài giảng, số đông con cái Chúa đã bày tỏ lòng ăn năn, tái xác quyết niềm tin, hứa nguyện dâng đời sống mình phục vụ và làm vinh hiển danh Chúa. Trong số đó cũng có những linh hồn cầu nguyện tin nhận Chúa.

Trước đó, chương trình kỷ niệm Chúa Tình Yêu giáng sinh lại Chi Hội Đa loan, huyện Đức Trọng được tổ chức vào ngày 24/12/2019. Con cái Chúa các Chi Hội Ma an, Sop, Dạ Lú, Pa Si Méc cùng tham dự chương trình. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc là diễn giả của chương trình.

Qua sứ điệp của Chúa, những tấm lòng được nhắc nhở, một số ăn năn quay trở về với Chúa, họ tái xác quyết niềm tin, họ là những người yếu đuối, sa sút đức tin, hờ hững trong sự phục vụ và thờ phượng Chúa. Có khoảng 50 người quỳ gối cầu nguyện ăn năn, họ tan chảy trong lời Chúa và những giọt nước mắt vui mừng được gặp gỡ Chúa thật sự giáng sinh trong lòng.

CTV. Đầy tớ gái

 

Giáng Sinh Tại HTTL An Phú Thuận, Đồng Tháp

Mùa Giáng sinh tại An Phú Thuận được bắt đầu với chương trình Thánh nhạc vào tối Chúa Nhật 15/12. Kết hợp với các bạn sinh viên Cần Thơ, Hội Thánh tổ chức chương trình ngoài trời, hơn 100 thân hữu đến tham dự chương trình đầu tiên này và có 44 em thiếu nhi cầu nguyện xác nhận niềm tin.

Đây là tiếng vang để Hội Thánh tiếp tục thực hiện chương trình Thánh nhạc vào đêm 23/12. Các tiết mục trong chương trình được chuẩn bị cẩn thận. Số lượng thân hữu ngồi kín cả nhà thờ và tràn ra bên ngoài. Sau lời kêu gọi của Mục sư Quản nhiệm, hơn 65 thân hữu (cả người lớn, thanh niên, thiếu niên và thiếu nhi) đã bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Chương trình chính lễ Giáng Sinh vào đêm 24/12 cũng được diễn ra trong sự bình an dù số lượng thân hữu đông hơn cả đêm 23/12. Kết quả có trên 60 thân hữu cũng bằng lòng bước lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

MSNC. Lê Minh Trí

Truyền Giảng Tại Lâm Đồng 16,17/12

Vào ngày 16,17/12 vừa qua, Ban Truyền giáo HTTL Gia Định (TP. HCM) đã kết hợp với các Hội Thánh tại Lâm Đồng tổ chức truyền giảng Giáng sinh. Diễn giả cho hai chương trình là Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt, Quản nhiệm HTTL Gia Định.

Ngày 16/12, chương trình được tổ chức tại Hội Thánh Tà Nung (cách Tp. Đà Lạt 16km) với khoảng 1000 người tham dự. Tạ ơn Chúa, có 39 người cầu nguyện tin nhận Chúa.

Ngày 17/12, chương trình được tổ chức tại sân bóng của xã Ka Đơn – huyện Đơn Dương với khoảng 2000 người tham dự. Chúa cho có 70 người tin nhận Chúa qua chương trình. Bên cạnh đó, qua mỗi chương trình đã có hằng trăm tín hữu yếu đuối, bỏ nhóm lâu nay đã tiến lên cầu nguyện ăn năn, tái kết ước đời sống với Chúa.

TTV. Phạm Cường

Chương Trình Giáng Sinh Tại HTTL Ma Lâm, Bình Thuận 

Tối ngày 22/12/2019, Chi Hội Tin Lành Ma Lâm tổ chức chương trình lễ kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh 2019. Cơ sở nhóm lại là nhà riêng của một tín hữu. Có khoảng 70 tín hữu và thân hữu đến tham dự chương trình. Tạ ơn Chúa vì sau lời kêu gọi của Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng BĐD tỉnh Bình Thuận đã có 3 thân hữu tin nhận Chúa.

Chi Hội Ma Lâm đang mượn nhà riêng của tín hữu để sinh hoạt một năm qua. Xin quý vị nhớ đến để cầu nguyện cho Hội Thánh Ma Lâm được ổn định và phát triển.

TTV. MSNC Phan Nhiễm

Hội Thánh Người Chăm Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh Và Truyền Giảng Tin Lành
Sáng ngày 22/12/2019, Hội Thánh người Chăm ở Điểm Nhóm Bầu Ngứ, tỉnh Ninh Thuận nhóm thờ phượng Chúa kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh và truyền giảng Tin Lành cho các thân hữu. Chúa đã cảm động 09 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa Tình yêu làm Cứu Chúa đời sống mình.
Điểm nhóm Bầu Ngứ đã mua 3978m2 đất và cất nhà nguyện từ hơn ba năm qua. Nhưng đến giờ vẫn còn nhiều khó khăn vì chính quyền vẫn chưa công nhận Điểm Nhóm. Kính mong các Hội Thánh chung nhớ cầu nguyện cho Hội Thánh người Chăm tại Điểm Nhóm Bầu Ngứ được tự do nhóm thờ phượng Chúa trong những ngày tháng tới!
Mục sư Quảng Đại Dũng

 

Chương Trình Truyền Giảng Tại HTTL Củ Chi, TP. HCM

Đêm 21/12, chương trình truyền giảng dành cho người lớn đã diễn ra trong sự ban phước của Chúa. Có 08 thân hữu bằng lòng tin nhận Ngài. 

Đêm 22/12, Hội Thánh có chương trình truyền giảng dành cho thiếu nhi. Tạ ơn Chúa có 194 cháu đến tham dự và có rất đông các cháu cầu nguyện tin nhận Chúa.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức có giờ trà đàm để chia sẻ Phúc Âm cho quý phụ huynh. Qua đó, có 08 phụ huynh cũng bằng lòng tin nhận Chúa. 

Tin từ HT Củ Chi

Truyền Giảng Tại HTTL Nhơn Phú, TP. HCM

Đêm 21/12/2019, HTTL Nhơn Phú, quận 9, TP. HCM đã tổ chức chương trình truyền giảng. Có khoảng 60 thân hữu đã nhận lời mời đến tham dự chương trình. Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTL VN đã công bố sứ điệp cứu rỗi với chủ đề “Tìm về tình yêu”.

Sau lời kêu gọi của Mục sư Nguyễn Văn Hiệp, Quản nhiệm Hội Thánh, đã có 27 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Tin từ HTTL Nhơn Phú

Đồng Nai: Điểm Nhóm Ruộng Tre truyền giảngTin lành

Tối ngày 22/12, Điểm Nhóm Ruộng Tre (thuộc Chi Hội Long Khánh) là một Hội Thánh vùng sâu vùng xa đã cậy ơn Chúa tổ chức đêm truyền  giảng Tin Lành cho người dân chung quanh. Tín hữu Điểm Nhóm Ruộng tre đã gửi 100 thiệp mời đến thân hữu. Đêm truyền giảng có  85 thân hữu đến để nghe Tin Lành. Kết quả có 13 người (3 người lớn + 9 em thiếu nhi) tiếp nhận Chúa.

                                                                                                         CTV. Ca Thương

Đêm Truyền Giảng 21/12Kết Quả tại HTTL Lagi, Bình Thuận

Tối ngày 21/12, tại nhà thờ Tin Lành Lagi, Bình Thuận đã diễn ra chương trình Thánh nhạc Giáng sinh – Truyền giảng Tin Lành. Diễn giả chia sẻ Phúc Âm là MS Huỳnh Minh Tuấn. Có khoảng 50 người tham dự cả thân hữu và tín hữu trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa sau lời kêu gọi đã có 9 người bằng lòng tin nhận Chúa.

CTV. Trần Nhân

Gia Lai: Tin Lành Được Rao Truyền Cho Hàng Ngàn Người Tại Kông Brech, Adơk, Đak Đoa
Đêm 21/12, HTTL Chi Hội Plei Kông Brĕch, huyện Đak Đoa tổ chức chương trình thánh nhạc Giáng sinh. Khoảng 1500 người đến dự, trong đó có 200 thân hữu.
Sau chương trình, tất cả thân hữu đều bằng lòng tin nhận và tái xưng nhận đức tin. Đặc biệt, sau buổi lễ còn hai vợ chồng đã nán lại để tìm hiểu thêm và đã tin nhận Chúa.
Buổi chiều ngày 22/12, Hội Thánh có chương trình dành riêng cho thiếu nhi, có trên 1000 cem tham dự và có khoảng 700 em xưng nhận đức tin của mình.
Tin từ MS Uyên

Truyền Giảng Tại HTTL Đà Nẵng: Những Kết Quả Phước Hạnh

Trong mùa Giáng sinh, Ban Đại diện Tin Lành Đà Nẵng tổ chức những chương trình truyền giảng theo khu vực. Tối ngày 22/12, tại nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng đã diễn ra chương trình truyền giảng do bốn Chi Hội: Đà Nẵng, Hải Châu, Hòa Thọ và Hòa Cường thực hiện.

Mục sư Võ Đình Đán, Ủy Viên Tổng Liên Hội giảng Tin Lành với chủ đề” Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời”.

Kết quả có 42 người bằng lòng tin nhận Chúa trong niềm vui của Hội Thánh.

Trước đó vào đêm 21/12, Ban Thiếu niên HTTL Đà Nẵng đã tổ chức chương trình truyền giảng với chủ đề “Khi Tình Yêu Đến”. Mục sư Nguyễn Thanh Hồng, Quản nhiệm Hội Thánh giảng Tin Lành. Đáp ứng lời mời gọi đã có 10 thiếu niên bằng lòng tin nhận Chúa.

TTV Hoàng Nguyễn

 

Truyền Giảng Tại Châu Đốc, An Giang: 43 Người Tin Chúa

Tối ngày 20/12, tại HTTL Châu Đốc, tỉnh An Giang có tổ chức chương trình ca nhạc thánh truyền giảng nhân mùa Giáng sinh. Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng BĐD tỉnh Kiên Giang giảng lời Chúa, các ban hát HT Tân Hiệp và Châu Đốc cùng góp phần trong chương trình. Kết quả có 43 thân hữu tin nhận Chúa sau lời kêu gọi.

TTV. MS Lê Tấn Cam

 

Bình Thuận: Truyền Giảng Kids Games Tại HTTL Tân Tiến và Ma Lâm

Chiều ngày 21/12/2019, Mục vụ thể thao tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chương trình Kids games dành cho thiếu nhi của Hội Thánh Tân Tiến. Chương trình bao gồm kịch, qua các trạm với những trò chơi thi đua sôi nổi với những bài học ý nghĩa được truyền tải đến cho các em. Các em được nghe câu chuyện về “Chúa Tình yêu Giáng sinh”. Qua chương trình có 40 em tiếp nhận Chúa.

Cũng trong niềm vui giáng sinh, Mục vụ Thể thao Hội Thánh Ma Lâm đã tổ chức truyền giảng cho thiếu nhi vào chiều Chúa nhật ngày 22/12/2019. Kết quả Chúa cho có 27 em tin nhận Chúa. Đây là các bạn thuộc câu lạc bộ Kết nối Cộng đồng tại Ma Lâm, mỗi tháng có hai lần gặp nhau vui chơi, nghe chuyện Kinh Thánh và học một số kỹ năng sống.

MS Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng BĐD Bình Thuận tâm tình

Các trò chơi sinh hoạt

Các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Hội Thánh Ma Lâm

Các em cầu nguyện tiếp nhận Chúa

TTV. MSNC Phan Nhiễm

 

HTTL Vị Thanh, Hậu Giang: 9 Thân Hữu Tin Chúa Đêm 21/12
Chương trình truyền giảng Giáng sinh của HTTL Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang được tổ chức lúc 19 giờ ngày 21/12/2019. Diễn giả của chương trình là Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký Hội  Đồng Giáo Phẩm, có 31 thân hữu tham dự và kết quả có 9 thân hữu tiếp nhận Chúa.
Tin từ MS Nguyễn Văn Đông
HTTL Long Khánh, Đồng Nai: Đêm Truyền Giảng 21/12 Đầy Kết Quả
Tối ngày 21/12, tại nhà thờ Tin Lành Long Khánh, Đồng Nai đã diễn ra chương trình Thánh nhạc Giáng sinh – Truyền giảng Tin Lành. Chương trình cũng có sự hỗ trợ của HTTL Gia Định (TP. HCM). Diễn giả chia sẻ Phúc Âm là MS Nguyễn Văn Ngọc.
Có khoảng 90 thân hữu tham dự và hơn 200 tín hữu trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa sau lời
kêu gọi đã có 23 người lớn và 8 thiếu nhi tin Chúa.
CTV. Đầy tớ gái

HTTL Nguyễn Tri Phương, TP.HCM: 26 Người Tin Chúa Trong Đêm 20/12

Chương trình truyền giảng của Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương đêm ngày 20/12/2019 đã diễn ra trong sự che chở và ban ơn của Chúa. Ngoài đông đảo tôi con Chúa trong Hội Thánh, đã có khoảng 40 thân hữu nhận lời mời đến tham dự chương trình. Chúa ban cho kết quả 26 người bằng lòng tiếp nhận Ngài.

Tổ Truyền Thông HTTL NTP

 

Đắk Lắk: 90 Người Tin Chúa Tại Hội Nhánh Buôn Jiê Yuk 13/12

Đêm ngày 13/12, Hội Nhánh Buôn Jiê Yuk thuộc Chi Hội Tin Lành Buôn Čiêng Kao đã tổ chức chương trình Thánh nhạc Giáng sinh. Diễn giả là Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN. Có khoảng 200 thân hữu tham dự.

Qua sứ điệp Phúc Âm, những bài hát và lời làm chứng, Chúa cho có 90 thân hữu đã bằng lòng tiếp nhận Chúa sau lời kêu gọi của MSNC Y Čin Liêng.

Tin từ HTTL Čiêng Kao

 

Đồng Nai: “Mùa Gặt Lớn” Tại HTTL Đồng Hiệp

Tối ngày 19/12, HTTL Đồng Hiệp, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình Thánh nhạc Thánh truyền giảng Tin Lành. Hầu hết các Hội Thánh trong hai huyện Định Quán và Tân Phú cùng tham gia mời thân hữu đến tham dự đêm truyền giảng này với khoảng 600 thân hữu.

Ngoài những bài hát giới thiệu Phúc Âm, chương trình cũng có bài làm chứng chan chứa nước mắt về ơn Chúa yêu thương và giải cứu của chị Bích Nga và bài hát “Trở về bên Cha” của cô làm lay động bao người nghe.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I trình bày Phúc Âm  

Sau lời kêu gọi của Mục sư diễn giả, có khoảng 100 thân hữu (trong đó có 26 thiếu nhi) đã bằng lòng tiến lên cầu nguyện tin nhận Chúa. Thật đây là một kết quả vô cùng phước hạnh cho các Hội Thánh khu vực vùng cao của tình Đồng Nai.

Trước đó, trong đêm truyền giảng tại HTTL Túc Trưng vào ngày 15/12 cũng đã có khoảng 70 thân hữu đến dự và 20 người tin Chúa.

CTV. Phan Đình Ca Thương

 

10 Người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng 20/12 Tại HTTL Bơ Jo, Lâm Đồng

Tối ngày 20/12/2019, HTTL Bơ Jo, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình ca thánh nhạc ngoài trời. Chúa cho thời tiết được khô tạnh dù bầu trời buổi chiều có nhiều mây đen. Đây là khu vực có đa số cư dân là tín đồ Công giáo.

Chương trình Thánh nhạc được thực hiện bởi các ban hát trong Hội Thánh, đồng thời có sự góp phần của tín hữu HTTL Thủ Thiêm (TP. HCM) và các ca sĩ Tin Lành. Chương trình cũng có những lời chứng về quyền năng biến đổi của Chúa, thay đổi một cuộc đời từ hư hỏng trở nên tốt đẹp.

Sứ điệp Phúc Âm được MS Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng thủ quỹ TLH giải bày. Sau lời kêu gọi đã có 10 người tiến lên cầu nguyện tin Chúa. Đoàn truyền giáo sẽ tiếp chương trình Thánh nhạc truyền giảng tại Bảo Lộc ngày 21/12. Xin Chúa tiếp tục ban ơn, thêm sức cho mỗi thành viên phục vụ Chúa trọn mùa Giáng Sinh.

CTV. Đầy tớ gái

Các Hội Thánh Đà Nẵng Cộng Tác Loan Báo Tin Lành

Tín hữu từ các Hội Thánh Nam Ô, Hòa Khánh, Cẩm Nê, Túy Loan đã đưa thân hữu đến nhà thờ Tin Lành Hòa Mỹ, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng dự chương trình Thánh nhạc Truyền giảng đặc biệt nhân mùa Giáng sinh 2019 vào tối Chúa nhật 15/12 vừa qua.

Trong bối cảnh chưa thể tổ chức một chương trình Thánh nhạc Truyền giảng đại chúng toàn thành phố, cách làm này đã giúp các Chi Hội trong cùng một khu vực địa lý có thể đồng công với nhau trong công tác truyền giảng và giúp nhiều thân hữu được tham dự hơn.

Sứ điệp Phúc Âm được Mục sư Trần Văn Hoàng, Ủy viên Ban Đại diện giải bày dựa trên câu Kinh Thánh Giăng 3:16. Với thời lượng không quá 90 phút, chương trình đã diễn ra cách súc tích, thu hút sự theo dõi chăm chú của quý thân hữu từ đầu đến cuối.

Kết quả có gần 20 thân hữu đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa trước khi kết thúc chương trình

Đây là chương trình thứ 3 trong chuỗi 5 chương trình loan báo Phúc Âm do Ban Đại diện Tin Lành TP. Đà Nẵng tổ chức nhân mùa Giáng sinh tại các khu vực khác nhau.

  • Ngày 01/12 tại Hội Thánh Đà Nẵng phối hợp với UB.TTN Tổng Liên Hội,
  • Ngày 14/12 tại Hội Thánh Tân An,
  • Ngày 15/12 tại Hội Thánh Hòa Mỹ,
  • Ngày 22/12 tại Hội Thánh Đà Nẵng,
  • Ngày 25/12 tại Hội Thánh An Hải

Mùa Giáng sinh năm nay, bên cạnh các chương trình đã nêu, giới trẻ Tin Lành Đà Nẵng cũng nỗ lực rao báo Phúc Âm thông qua nhóm nhỏ rất hiệu quả. Các chương trình nội bộ của các ban Thanh Tráng niên, Thanh thiếu niên và Thiếu nhi trong toàn thành phố như Trung Lập, Tân An, An Hải, Hòa Mỹ, Cẩm Nê v.v… đã diễn ra sôi động và kết nhiều quả. Nhiều chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến cuối năm 2019.

Không chỉ gói gọn trong thành phố, các Hội Thánh cũng đã gửi nhân sự tham gia hỗ trợ, cộng tác với các chương trình của các Hội Thánh ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các chương trình lớn đã được truyền hình trực tuyến trên phương tiện Internet để gia tăng cơ hội được tiếp xúc với Tin Lành của đồng bào.

CTV. Tin Lành Đà Nẵng

 

Giáng Sinh Ở Vùng Quê Cẩm Nê – TP. Đà Nẵng

“Ồ! Biết bao nhiêu người
Làn tóc xanh xanh vời
Màu mắt trong trong ngời
Mừng Chúa đến đem nguồn vui”

Đó chính xác những bức ảnh đặc tả khung cảnh chương trình Mừng Chúa Giáng Sinh của Hội Thánh Cẩm Nê vào một chiều tháng 12 có phần lạnh lẽo hơn mọi năm. Tiếng nhạc Giáng sinh, tiếng cười rộn rã của thiếu nhi nhi đồng đã khuấy động cả một góc làng quê vốn yên ả tại tổ 1, thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Ngay từ những ngày đầu tái lập, Hội Thánh Chúa tại đây đã ưu tiên nguồn lực ít ỏi của mình để tổ chức những chương trình dành riêng cho thiếu nhi.

Vì vậy, dường như đã thành thông lệ mỗi dịp Giáng sinh về, các em quanh vùng luôn mong chờ được đón nhận niềm vui từ Hội Thánh. Hai năm trở lại đây, ngôi nhà thờ mới khang trang có nhiều không gian hơn để đón tiếp các em thay cho ngôi nhà thờ tranh tre độc nhất vô nhị trong thành phố. Cũng vì đó nên số lượng các em tham gia cũng tăng kỷ lục trong chương trình năm nay, ngồi chật kín hết cả nhà thờ!

Câu chuyện Giáng sinh được thuật lại cho các em một cách mới lạ qua buổi phỏng vấn cậu bé Gie-sê cùng các khách mời phương xa xứ Do Thái, các trò chơi tương tác, các phần đố vui có thưởng đã làm cho chương trình trở nên sôi động và thú vị.

Một lần nữa, câu Kinh Thánh quen thuộc Giăng 3:16 được dùng để trình bày Tin Lành cho các em với một ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu qua Bà Mục sư Quản nhiệm.

“Trở nên mọi cách cho mọi người”, Hội Thánh Cẩm Nê mà đặc biệt là các bạn thanh thiếu niên suốt nhiều thế hệ đã tận dụng hết mọi nguồn lực đơn sơ mình có để bền bỉ gieo ra hạt giống đạo. Tin chắc rằng công khó của anh em trong Chúa không hề vô ích, những mầm đạo sẽ được nẩy vào thời điểm Chúa chọn, để qua đó nhiều người được cứu, nhiều cuộc đời được thay đổi.

CTV. Tin Lành Đà Nẵng

 

HT Bàn Cờ, TP.HCM: 27 Người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng 15/12

Chương trình truyền giảng Giáng sinh của HTTL Bàn Cờ, TP.HCM diễn ra vào tối ngày 15/12/2019 với 34 thân hữu tham dự. Ngoài các ban hát lễ trong Hội Thánh, chương trình có sự góp phần tôn vinh Chúa và làm chứng của ca sĩ Lâm Nhật Huy. Diễn giả chia sẻ Phúc Âm là Mục sư Nguyễn An Thái, Giám thị Viện TKTH.
Kết quả có 27 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Nguyện Chúa tiếp tục ở cùng và dẫn dắt quý anh chị em tân tín hữu hầu vững vàng trong niềm tin theo Ngài.
CTV. Trúc Trần

Truyền Giảng Tại HTTL Huế Ngày 15/12: 11 Người Tin Chúa

Tối Chúa nhật 15/12/2019, tại nhà thờ Tin Lành Huế đã diễn ra chương trình ca nhạc Thánh và chia sẻ niềm tin. Với những nỗ lực của tín hữu trong công tác mời gọi thân hũu từ nhiều ngày trước, nhiều thân hữu đã đến dự chương trình.

Ngoài các ban hát lễ trong Hội Thánh Huế, Hội Thánh Quảng Điền cũng góp phần tôn vinh Chúa.

Mục sư Nguyễn Hữu Thượng Thanh chia sẻ sứ điệp Tin Lành và có lời mời gọi. Kết quả đã có 11 thân hữu bằng lòng đến với Chúa.

Tạ ơn Chúa vì mùa Giáng sinh năm nay Chúa đã mở lòng người dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến với Chúa càng thêm.

TTV. MSNC Trần Ngọc Ánh

 

Truyền Giảng Giáng Sinh Tỉnh Kiên Giang

Chương trình truyền giảng được tổ chức vào tối ngày 15/12/2019 tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp với khoảng 300 người tham dự. Trong đó có khoảng 110 thân hữu do các Hội Thánh trong tỉnh đưa về tham dự chương trình.

Chương trình có sự góp phần của 15 Hội Thánh. Mục sư Nguyễn Bình Tín chia sẻ sứ điệp Phúc Âm.

Kết quả có 46 người bằng lòng tin nhận Chúa. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng gởi hơn 400 quyển Truyền đạo đơn đến những người tham dự, giúp họ có cơ hội tìm hiểu thêm về Tin Lành cứu rỗi.

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

 

Chi Hội Bàu Cá, Đồng Nai: 56 Công Nhân Tin Chúa 

Đêm ngày 15/12/2019, Chi Hội Bàu Cá, tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình thánh nhạc chia sẻ Phúc Âm với hơn 150 người tham dự, trong đó có khoảng 90 thân hữu là những công nhân tại khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Mục sư Nhiệm chức Hồ Hồng Quân, Quản nhiệm Hội Thánh chia sẻ Phúc Âm. Sứ điệp được truyền tải một cách gần gũi qua những ngôn từ mộc mạc, phù hợp với các bạn công nhân. Không khí trở nên lắng đọng khi cô Quỳnh Như, một cô gái bị liệt đôi chân chia sẻ về niềm vui và sự bình an cô nhận được kể từ khi tin nhận Chúa Giê-xu và kêu gọi mọi người trở lại với Chúa qua bài hát “Chúa Mong Anh Về”.

Đáp ứng lời kêu gọi, 56 thân hữu bằng lòng bước lên tin nhận Chúa

CTV. Người Vỡ Đất

Truyền Giảng Cho Thanh Thiếu Niên Tại HT Phú Lâm, TP.HCM 15/12

Tối ngày 15/12/2019, Ban Thanh niên HTTL Phú Lâm, TP.HCM tổ chức chương trình ca nhạc thánh Giáng sinh và chia sẻ niềm tin. Có 10 thân hữu là những bạn trẻ đến dự chương trình. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng thủ quỹ TLH là diễn giả.

Chương trình được diễn ra cách nhẹ nhàng, súc tích trong không khí yêu thương. Ý nghĩa Giáng sinh được trình bày qua những bài hát, bài múa và sứ điệp của Mục sư diễn giả. Kết quả có 9 thân hữu cầu nguyện tin Chúa.


CTV. Đầy tớ gái

 

Bình Thuận: Hội Thao Kids Games Thiếu Nhi

Mùa Giáng sinh là cơ hội cho các Hội Thánh rao giảng Tin Lành cho mọi người, và Mục vụ thể thao tỉnh Bình Thuận đã có cơ hội để truyền giảng Tin Lành cho các thiếu nhi qua chương trình Kids games được tổ chức vào chiều Chúa nhật 15/12/2019 cho Hội Thánh Sara và Hội Thánh Phú Long.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng BĐD tỉnh Bình Thuận tâm tình

Chương trình bao gồm kịch, qua các trạm với những trò chơi thi đua sôi nổi và những bài học ý nghĩa được truyền tải đến cho các em. Các em được nghe câu chuyện về Chúa Tình yêu Giáng sinh. Qua chương trình có 70 thiếu nhi tham dự và 10 em tiếp nhận Chúa.

TTV. MSNC Phan Nhiễm

 

Chi Hội An Hữu, Tiền Giang: 50 Người Tin Chúa Trong Đêm 13/12

Tối ngày 13/12/2019, Chi Hội Tin Lành An Hữu, tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình ca nhạc thánh và chia sẻ niềm tin với sự tham dự của hơn 300 tín hữu và khoảng 100 thân hữu.

Nhà thờ Tin Lành An Hữu, 2/1A QL.1A, ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang

Góp phần trong chương trình truyền giảng có các ca sĩ và sự hỗ trợ của Hội Thánh Nhơn Phú, TP.HCM. Diễn giả rao giảng Phúc Âm là Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng thủ quỹ Tổng Liên Hội.

Ngoài những bài Thánh ca giải bày tình yêu của Chúa, những người tham dự chương trình còn được nghe bài làm chứng về sự chữa lành những thương tổn, tan vỡ của cô Chương Đan. Từng rơi vào sự trầm cảm nặng, đã cố tìm đến cái chết nhưng cô kinh nghiệm ơn thương xót, giải cứu từ Chúa. Ngài đã làm phép lạ, hàn gắn mối quan hệ hôn nhân và chữa lành cả người thân của cô. Bởi ơn thương xót đó, cả ba mẹ của cô ca sĩ cũng vừa tiếp nhận Chúa vào ngày 12/12/2019. Bài làm chứng đem đến sự xúc động mạnh mẽ cho những người tham dự.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc giải bày tình yêu của Đức Chúa Trời cho thân hữu nương trên câu Kinh Thánh Giăng 3:16. Sau lời kêu gọi của Mục sư Nguyễn Văn Hiệp, Quản nhiệm Chi Hội Nhơn Phú, 50 người đã tiến lên tiếp nhận Chúa.

CTV. Đầy tớ gái

 

Chi Hội Tân Minh, Bình Thuận: Truyền Giảng Giáng Sinh 15/12

Trong không khí vui mừng chào đón mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh, Ban Truyền giảng HTTL Tân Minh tổ chức đêm Thánh nhạc vào tối ngày 15/12/2019.

Thân hữu được lắng nghe tình yêu Chúa qua các bài hát, các thước phim ngắn và cả phần lời dẫn của người hướng dẫn.

Sứ điệp Phúc Âm được chia sẻ qua Mục sư Lưu Thuận An – Quản nhiệm Hội Thánh. Sau lời kêu gọi đã có 1 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

CTV. Trần Nhân

Bài trướcThờ Ơ Đối Với Chúa Giáng Sinh – 22/12/2019
Bài tiếp theoChối Bỏ Chúa Giáng Sinh – 23/12/2019