“Trong Tay Chúa”: Bản Tin Mục Vụ 72

2829

Sống trong một thế giới sa ngã, con người ai cũng phải trải qua những đau khổ, hoạn nạn. Cơ Đốc nhân, những người thuộc về Chúa cũng không nằm ngoài quy luật này. “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Không có ai, hoặc điều gì có thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho con người trong đời nầy chớ đừng nói đến đời sau.

Dù vậy, “người thuộc về Chúa luôn biết tin cậy và phó thác đời sống mình trong tay Chúa”. Chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha rằng: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (Giăng 17:15). Dù Chúa không hề hứa rằng khi tin Chúa, con dân Ngài sẽ đi trên con đường bằng phẳng, thuận lợi, hanh thông, nhưng Ngài hứa sẽ luôn nắm tay chúng ta, dắt dìu chúng ta qua mọi bước linh trình. Chính vì lẽ thật này, mỗi một chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an, và có thể “trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7).

Với tinh thần ấy, Bản Tin Mục Vụ số 72, chủ đề “Trong Tay Chúa” dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 2:9 “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” phát hành tháng 07/2019, đem đến sự nhắc nhở và khích lệ cho con dân Chúa về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho những ai yêu mến Ngài.

Đó là những bài nghiên cứu, phân tích Kinh Thánh về chương trình tuyệt vời của Chúa, rằng “Ngài có thể được vinh hiển nhất trong chúng ta khi chúng ta vui thỏa trong Ngài”. Đó là lời chứng của tôi tớ Ngài, dù trải qua sự hoạn nạn, mất mát nhưng lại nhận biết chắc chắn rằng “mọi việc xảy ra trong đời sống chúng ta đều có mục đích và tất cả đều ở trong ý định, chương trình cũng như thời điểm của Ngài”. Đó là lời an ủi, động viên đến những ai đang trải qua hoàn cảnh tang chế “dù rằng em chỉ còn một mình trong hành trình đi theo Chúa và những đoạn đường phía trước dường như thật chông gai, thách thức và gập ghềnh, nhưng chị tin rằng chính Chúa sẽ tiếp tục ở cùng và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình em”. Và còn nhiều bài dưỡng linh, suy gẫm, truyện ngắn, thơ cùng các thể loại khác.

Ước ao Bản Tin Mục Vụ số 72 “Trong Tay Chúa” sẽ khích lệ mỗi một con dân Ngài có thể nói như tác giả của bài Thánh ca 278 “Tay Chúa nắm tay tôi” rằng: “Êm thay, vui bấy chính chỗ tôi dựa yên, không đau thương nữa, chẳng bóng quân thù xen. Ôi Giê-xu tôi yên tĩnh thỏa nguyện bấy! Thật nhờ tay Chúa nắm tôi càng chắc đây.”

Bản Tin Mục Vụ số 72 được bán với giá 18.000 VNĐ/cuốn. Kính mong quý tôi con Chúa góp phần và ủng hộ. Xin vui lòng liên hệ với các phòng sách của Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục.

Bản Tin Mục Vụ được bán tại các địa chỉ sau:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com     
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com

_________________

Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Truyền Thông:
Lầu 9, Cơ sở 2 Tổng Liên Hội, số 633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
Số điện thoại: 02838533633

Ban Biên tập

Bài trướcThấy Chúa Toàn Năng – 31/7/2019 
Bài tiếp theoThờ Phượng Trong Chúa Giê-xu – 1/8/2019