Châm Ngôn 23:19-21
“Hỡi con, hãy nghe và trở nên khôn ngoan, Khá dẫn lòng con vào đường chánh” (câu 19).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên con thế nào? Ông khuyên con tránh những điều gì? Bạn đang chú tâm rèn luyện để có đời sống khôn ngoan theo Lời Chúa dạy như thế nào?
Vua Sa-lô-môn nhấn mạnh việc dạy con qua lời khuyên con hãy nghe, tiếp nhận sự dạy dỗ để trở nên khôn ngoan. Từ nhỏ con cần phải học để hướng lòng vào con đường chánh trực, đúng đắn. Sự kính sợ Chúa là khởi đầu tri thức, vì thế muốn trở nên khôn ngoan, trước tiên phải hết lòng kính sợ Chúa, sống ngay thẳng. Sự thất bại trong việc dạy con đem lại nỗi đau buồn cho cả cha mẹ, con cái và cộng đồng. Theo luật pháp trong Cựu Ước, khi một đứa con bội nghịch, cứng lòng không nghe lời cha mẹ, là kẻ hoang đàng say sưa, thì phải bị hình phạt ném đá đến chết để loại bỏ tội ác khỏi tập thể (Phục Truyền 21:18-21), điều luật này làm cho tất cả dân Y-sơ-ra-ên khiếp sợ.
Mạng lệnh “hãy nghe” nhấn mạnh đến thái độ lắng nghe cẩn thận, giúp cho lòng con hướng đến đời sống công chính. Từ những suy nghĩ đúng đắn sẽ hướng dẫn con đến những việc làm phải lẽ. Vua Sa-lô-môn cho con thấy những hình ảnh cụ thể của những người bước đi trong sự sai trật để con “chớ đồng bọn” với họ. Đó là những bợm rượu, kẻ tham ăn, mê ngủ. Những người này tiêu biểu cho thành phần sống nuông chiều bản thân, không tu dưỡng phấn đấu và không quan tâm đến nhu cầu của người khác. Hơn thế nữa, những người sống trụy lạc như vậy sẽ không còn đủ khôn ngoan và cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình, cộng với việc ăn uống vô độ, biếng nhác, họ sẽ trở nên túng thiếu, nghèo nàn, bị xã hội khinh chê.
Xã hội ngày càng phát triển, những công nghệ thay đổi không ngừng, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng cao, đòi hỏi những người trẻ phải cố gắng hơn nữa trong cả phương diện duy trì đời sống đạo đức và phát triển kinh tế gia đình. Trước thực trạng như vậy, nếu cha mẹ không quan tâm giúp con cháu mình lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa từ gia đình và Hội Thánh, thì rất dễ khiến cho con cháu sống theo tiêu chuẩn của thế gian, bước đi sai lệch với tiêu chuẩn của Chúa, sẽ rất dễ rơi vào tội lỗi. Ngoài ra, nếu người trẻ cứ mãi sa vào vui chơi, ăn uống, nghiện ngập, hoặc ngay cả thụ động, ù lì với cuộc sống hiện tại do biếng nhác hoặc bất mãn, thì hậu quả sẽ không thể theo kịp đà phát triển của xã hội, khoa học, nên sẽ khó tìm được việc làm tốt, không có đời sống kinh tế vững mạnh. Cơ Đốc nhân bước đi trên con đường Chúa dạy, luôn gặp khó khăn, thử thách vì đi ngược tiêu chuẩn của thế gian, nhưng dẫn đến bình an, phước hạnh và thịnh vượng theo cách Chúa ban. Xin Chúa cho chúng ta vững tâm hướng lòng mình đi trọn con đường chánh đáng đó.
Bạn có xin Chúa cho khôn ngoan tránh xa nếp sống theo tiêu chuẩn thế gian không?
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa nhắc nhở con sống khôn ngoan theo Lời Chúa. Xin cho gia đình con luôn tận dụng thời gian để rèn luyện bản thân, sống thánh khiết để cả gia đình làm sáng Danh Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 19
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN: