Trại Hè Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Kon Tum  

5386

HTTLVN.ORG – Nhằm tạo môi trường để các thanh thiếu niên đến từ nhiều Hội Thánh khác nhau trong tỉnh Kon Tum có cơ hội gặp gỡ Chúa cách cá nhân và cam kết sống cho Ngài, kỳ trại “Kết Nối” đã được diễn ra trong các ngày 30/4-2/5/2022. Chương trình do Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Kon Tum phối hợp với Mục vụ Word of Life thực hiện tại nhà thờ Tin Lành Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy với sự tham gia của khoảng 90 bạn trẻ.

Những bài học Kinh Thánh với chủ đề “Đi xa hay cách xa” dựa trên câu chuyện hai người con trong Lu-ca 15:11-32 giúp các em nhận biết tình trạng kết nối của mình với Cha Thiên thượng đang như thế nào; “Cuộc sống của người được kết nối” qua câu chuyện Xa-chê gặp Chúa phác họa những đặc điểm của một người tin Chúa. Những buổi hội thảo “Biết mình”, “Lựa chọn và Quyết định”, cùng với các chuyên đề “Đời sống tìm kiếm Chúa”, “Cơ Đốc nhân và công tác truyền giáo”, “GoSchool – thanh thiếu niên Cơ Đốc và việc học” giúp các em hiểu rõ bản thân trong vai trò của một con cái Chúa sống giữa đời, để từ đó kết ước sống đẹp lòng Chúa.

Trong đêm lửa trại, ngoài những giờ sinh hoạt, các em còn được thờ phượng Chúa, lắng nghe những lời làm chứng, có cơ hội viết ra những tội lỗi của mình và bày tỏ tấm lòng ăn năn. Cảm ơn Chúa đã dùng 3 ngày trại để các em nhận ra chính mình và được thúc giục để chạy đến với Chúa. Trong đêm kêu gọi, có 15 em quyết định đứng lên tin nhận Chúa cách cá nhân, 54 em tái xác quyết đức tin của mình. Tất cả cùng kết ước để sống cuộc đời ý nghĩa và vinh danh Chúa. Bên cạnh việc xây dựng mối liên hệ cá nhân với Chúa, kỳ trại cũng tạo môi trường để các em được kết nối với nhau qua những giờ tâm tình trong nhóm nhỏ, các trò chơi thi đua.

Trong chương trình bế mạc, nhiều bạn trẻ đã đứng lên làm chứng về phước hạnh mình nhận được trong kỳ trại. Mục sư Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Kon Tum khích lệ các em không chỉ sống cho Chúa trong 3 ngày trại nhưng khi trở về với môi trường sống của mình, hãy áp dụng những gì đã học để bày tỏ Ngài cho người khác trong tư cách của một người đã được kết nối với Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa vì sự ban ơn của Ngài qua ba ngày trại. Hy vọng rằng kỳ trại này sẽ đem lại sự thức tỉnh, nhắc nhở đời sống cá nhân của các trại sinh để cứ luôn sống kết nối với Chúa, với Hội Thánh và với nhau, trở nên làm tấm gương phản chiếu ánh sáng của Ngài.

Video: Phước Trường

Mục sư Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Kon Tum cầu nguyện đặc biệt cho kỳ trại

Giờ học Kinh Thánh và thảo luận

Đêm lửa trại

Giờ kết ước với Chúa

Giờ sinh hoạt

Giờ nhóm nhỏ

Hình lưu niệm kỳ trại

Bài: Phước Thịnh
Hình ảnh: Thái Hưng – Phước Trường

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Bình Dương 5/2022
Bài tiếp theoCia Li Ntseeg Xwb – 8/5/2022