Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Bình Dương 5/2022

1058

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Bình Dương diễn ra vào sáng ngày 3/5/2022 tại nhà thờ Tin Lành Bạch Đằng, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng, thành viên Ban Truyền Giáo TLH, chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Sống Với Nhau Trong Nhà Chúa”, nương trên nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:1-7, khích lệ các tôi tớ Chúa cùng giúp đỡ trong chức vụ hầu việc Chúa, nâng đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Sau thì giờ bồi linh, quí đầy tớ Chúa từng Hội Thánh có lời cảm tạ và trình bày vấn đề để ban hiệp nguyện cầu thay cho nhau.

Công việc chung trong tỉnh:

  • Cầu nguyện cho sức khỏe của Mục sư Trần Văn Hiền, Trưởng Ban Đại diện, hiện đang điều trị bệnh sớm được chữa lành (hiện nay tất cả kết quả xét nghiệm đều âm tính, đang điều trị tại nhà).
  • Việc thuyên chuyển, bổ nhiệm cho các tôi tớ Chúa trong tỉnh.
  • Lễ Bổ nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Cây Trường ngày 18/5/2022.
  • Chương trình bồi linh Thanh tráng vào chiều Chúa nhật 15/5/2022 tại nhà thờ Lái Thiêu.
  • Chương trình Thánh Kinh Căn Bản tổ chức từ ngày 11/7 – 22/7/2022 tại Chi Hội Bến Cát.

Công việc của các Hội Thánh, xin Chúa ban cho Quản nhiệm và Ban Chấp sự được ơn trong việc lãnh đạo, con cái Chúa trung tín nhóm lại sau thời gian dài dịch bệnh, các lớp học Kinh Thánh có nhiều người tham gia, các tín hữu tham gia lớp giáo lý Báp-têm được đứng vững, các chương trình truyền giảng được kết quả. Ngoài ra còn một số vấn đề cụ thể như sau:

  • Điểm Nhóm Thái Hoà: Xin Chúa tiếp trợ có đủ tài chánh để công việc tái thiết cơ sở sớm hoàn tất.
  • Hội Thánh Bình Chuẩn: Việc mở Hội Thánh mới tại Tân Hội.
  • Hội Thánh Cây Trường: Hội Thánh có sự hiệp một, sự sinh hoạt các ban ngành được tái lập.
  • Hội Thánh Bạch Đằng: Kế hoạch mở công việc Chúa tại Tân Uyên.
  • Hội Thánh Dầu Tiếng: Việc thay mới dàn âm thanh, ban thăm viếng – chăm sóc.
  • Hội Thánh Tân Hưng: Việc nhóm lại của các ban ngành được ổn định.
  • Điểm Nhóm Bàu Bàng: Tân tín hữu, công nhân luôn giữ vững niềm tin, việc mua đất xây dựng cơ sở.
  • Hội Thánh Phước Hoà: Con cái Chúa trung tín thờ phượng Chúa hằng tuần.
  • Điểm Nhóm Tân Thành: Sự thờ phượng Chúa hằng tuần lúc 15 giờ, xin Chúa dấy lên người tại địa phương góp phần lo công việc Chúa

Mục sư Nguyễn Văn Lân, Quản nhiệm Chi Hội Bạch Đằng hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Văn To, Thư ký Ban Đại diện cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa và triển khai công việc Chúa trong tỉnh

Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng chia sẻ Lời Chúa  

Mục sư Nguyễn Đức cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

Chia tổ cầu nguyện

Buổi Hiệp nguyện kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TTV. Mục sư Nguyễn A Bên

Bài trướcLong An: Bồi Linh – Huấn luyện Đặc Trách và Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên
Bài tiếp theoTrại Hè Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Kon Tum