TP. Hồ Chí Minh: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự Quý I/2021

1816

HTTLVN.ORG – Sau thời gian hạn chế tập trung đông người vì tình hình dịch bệnh, các hoạt động của Hội Thánh khu vực TP. Hồ Chí Minh đã trở lại bình thường. Vì vậy, sáng ngày 19/3/2021, tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn, Ban Đại diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình bồi linh – hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự Quý I/2021.

Tham dự chương trình Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN, là diễn giả của chương trình; các vị Mục sư trong Ban Trị sự Tổng Liên Hội; Hội đồng Giáo phẩm, cùng hơn 300 tôi con Chúa là các Giáo phẩm, Chấp sự khu vực TP. HCM.

Mục sư Nguyễn Thế Hiển Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện khai lễ

Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng ban Đại diện có lời giới thiệu và chào mừng

Ca đoàn Hội Thánh Sài Gòn, Ban hát Giáo Phẩm và Ban hát Chấp sự góp phần tôn vinh Chúa

Với chủ đề “Khá Bền Giữ” nương trên Kinh Thánh Khải Huyền 2:25 “Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến”, Mục sư Thái Phước Trường nhắc nhở tôi con Chúa phải bền lòng giữ điều mình có về đức tin và sự trông cậy, giữ công việc Chúa giao cho đến ngày Chúa trở lại, nhất là trong thời kỳ sau rốt đầy những khó khăn, cám dỗ và biến động.

MSNC Đỗ Ngọc Chương cầu nguyện đáp ứng. Buổi bồi linh kết thúc sau lời chúc phước của MS Mã Phúc Hiệp.

Sau giờ bồi linh, Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Mục vụ và các Mục sư trong Ban Đại diện thông tin cho tôi con Chúa về những công việc Chúa của khu vực TP. HCM nói chung và của các Hội Thánh để hiệp lòng cầu nguyện.

Công việc Chúa chung trong khu vực TP. HCM

  • Hội đồng mời Quản nhiệm của HT Phú Định sẽ được tổ chức vào sáng Chúa nhật 4/04/2021;
  • Lễ bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Đức Vĩnh An làm Quản nhiệm HT Tuy Lý Vương vào lúc 9 sáng ngày 20/3/2021;
  • Lễ Bổ nhiệm Mục sư Bùi Minh Quyền làm Quản nhiệm Hội Thánh Nhơn Phú, TP. Thủ Đức lúc 9 giờ ngày 31/3/2021;
  • Các Hội Thánh và các vị Mục sư Nhiệm chức đủ điều kiện sẽ chuẩn bị hồ sơ cần thiết để trình cho Thường trực Tổng Liên Hội xem xét việc thẩm vấn và tấn phong Mục sư.
  • Mục tiêu giai đoạn 2018-2021 khu vực TP. HCM sẽ có thêm 50 Hội Thánh mới;
  • Công tác truyền giảng của các Chi Hội, đặc biệt trong hoàn cảnh năm nay sẽ khó khăn trong việc tổ chức truyền giảng ngoài trời do tình hình dịch bệnh; vì vậy các Hội Thánh cần nỗ lực nhất là trong mùa Phục sinh này, có thể tổ chức riêng hoặc hợp tác với nhau;
  • Việc sớm ổn định mọi sinh hoạt của mục vụ “Nhà yêu thương” để tiếp tục công việc. Cần thêm nhân sự để dạy dỗ chăm sóc các em cũng như xin Chúa chu cấp tài chính;
  • Việc tổ chức Đại Hội đồng Tổng Liên Hội, dự kiến vào tháng 7/2021;
  • Những trường hợp đau bệnh, xin Chúa chữa lành: Bà MS Nguyễn Văn Hoàng mổ tim, cần máy trợ tim; MSTS Nguyễn Lâm Hương đang điều trị tim tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhu cầu của các Hội Thánh

  • HT Thủ Thiêm: Việc mở Điểm Nhóm Long Hòa, huyện Cần Giờ;
  • HT An Đông: Việc chính thức mở lại Hội Thánh sau nhiều năm bị gián đoạn;
  • HT Sài Gòn: Việc xin phép xây dựng (đã xin điều chỉnh thiết kế lần thứ 4);
  • HT Bình Tây: Mong sớm có Quản nhiệm (đã khuyết Quản nhiệm 1 năm);
  • HT Tô Hiến Thành: ĐN Thanh Phú (Bến Lức, Long An) được sớm ổn định và phát triển;
  • HT Ngô Gia Tự: Cần 4,8 tỉ trả nợ mua đất, sau đó thiết kế và xin phép xây dựng;
  • HT Vĩnh Lộc A: Mong sớm có giấy phép xây dựng và xin Chúa tiếp trợ tài chính;
  • HT Phước Lộc: Việc công nhận Chi Hội chính thức và tài chính để sớm trả khoản nợ 1,5 tỉ;
  • HT Tôn Thất Thuyết: Tài chính để tái thiết cơ sở nhà thờ và xin giấy phép cho ĐN Phước Kiển Tây;
  • HT Bình Chiểu: Tài chính để xây dựng nhà thờ và cơ sở CĐGD;
  • HT Hòa Hưng: Việc gây dựng và phát triển 2 Điểm Nhóm: Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) và Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh);
  • HT Chánh Hưng: Thủ tục đăng ký của Điểm Nhóm Phong Phú;
  • HT Tân Xuân: Việc xây nhà thờ: đã xong phần thô, cần tài chính khoảng 5 tỉ để hoàn thiện; Điểm Nhóm Tân Hiệp cần tài chính khoảng 3 tỉ để mua đất xây dựng cơ sở để chuyển nơi nhóm; mong sớm có giấy phép hoạt động cho ĐN Tân Tây Lân;
  • HT Phước Bình: Việc xin chính quyền công nhận ĐN Long Phước, TP. Thủ Đức;
  • HT Tân Thạnh Đông: Cần có 2,5 tỉ để mua căn nhà sát vách nhà thờ để mở rộng cơ sở nhà Chúa và việc xin công nhận cho Điểm Nhóm Hòa Phú;
  • HT Trương Minh Giảng: Việc dời địa điểm của ĐN Xuân Thới Thượng;
  • HT Khánh Hội: Thủ tục xin phép xây dựng cơ sở cho Điểm Nhóm.

Lịch sinh hoạt của Ban Đại diện Quý II/2021

  1. Huấn luyện giáo viên Thánh Kinh Hè
    – Thời gian: từ 6-8/04/2921 (từ 18h30-21h)

    – Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương
  1. Thánh Kinh Căn bản dài hạn (tại nhà thờ Nguyễn Tri Phương):

* Môn học: Hôn nhân và Gia đình Cơ Đốc
– Thời gian: từ 27-29/04/2021 (18h-21h15) 
– Giáo viên: Ms. Phan Quang Trung

* Môn học: Lai Thế Học
– Thời gian: Từ 25-27/05/2021(18h-21h15)
– Giáo viên: Ms. Võ Đông Thu

* Môn học: Tà giáo và các Giáo phái
– Thời gian: Từ 22-24/06/2021 (18h-21h15)
– Giáo viên: Ms. Nguyễn Ngọc Tốt

  1. Hội đồng Bồi linh Hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự Quý II/2021:
    – Thời gian: ngày 18/06/2021

    – Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Khánh Hội
  1. Chương trình Hội thao Thanh Thiếu niên Tin Lành:
    – Thời gian: Từ 1-30/06/2021

    – Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành.

Một số tổ cầu nguyện

TTV. Minh Cảnh THT

Bài trướcLàm thế nào để trở thành một Cơ Đốc nhân “mẫu mực”?
Bài tiếp theoTình Yêu Thương Nín Chịu Mọi Sự – 20/3/2021