TP.HCM: Tổng Kết Lớp Huấn Luyện Âm Nhạc Khoá I

1888

HTTLVN.ORG – Sau 2,5 tháng (từ 15/06 đến 31/08/2019) dạy và học, khóa âm nhạc và âm thanh do Khối Âm nhạc thuộc Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội tổ chức đã có buổi tổng kết đầy phước hạnh vào tối ngày 07/09/2019 tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương.

Chương trình huấn luyện âm nhạc khoá I có 108 học viên tham dự với sự góp phần giảng dạy của 20 giáo viên. Chương trình gồm các khoa: Nhạc lý, Xướng âm, Thanh nhạc, Ca trưởng, Piano, Trống, Organ, Guita, Guita Bass, Chỉnh âm thanh và Trình chiếu. Trong đó, đông học viên nhất là khoa Âm thanh có 22 học viên, kế đến là Piano với 18 học viên. Cũng có học viên ở xa từ Đồng Nai mỗi tuần lên học. Trong chương trình học cũng dành những giờ bồi linh.

“Đức Chúa Trời yêu thương Đức Chúa Trời sử dụng những con người khiêm nhường và chống cự kẻ kiêu ngạo; càng được ơn Chúa bao nhiêu thì phải biết ơn Chúa, càng khiêm nhường thì Chúa càng thêm ơn để làm vinh hiển Danh Chúa” – Mục sư Phạm Trọng Huy, Uỷ viên Tổng Liên Hội, Chuyên trách Uỷ ban Thanh Thiếu Nhi kiêm Trưởng khối Âm nhạc

Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức nên có những khó khăn nhất định. Vì chưa có cơ sở, nhạc cụ để học nên chương trình phải nhờ các Hội Thánh Nguyễn Tri Phương, Sài gòn, Cơ sở 2 của Tổng Liên Hội cũng như được các ân nhân dâng hiến tài chánh để mua nhạc cụ…

Ban hát khóa sinh tôn vinh Chúa

Một học viên nhí đã hoàn tất môn học đánh trống

Khoa Thanh nhạc cũng có học viên nữ nhỏ tuổi theo học

Khoa Âm thanh có khóa sinh tham dự đông nhất

“Qua khóa học, chúng tôi được huấn luyện không chỉ âm nhạc, âm thanh trong sự thờ phượng Chúa mà chúng tôi còn được nâng đỡ, gây dựng, bồi dưỡng tâm linh qua Lời Chúa để có đời sống phải lẽ, xứng hiệp với tình yêu thương và ơn cứu rỗi của Chúa” – Đại diện khóa sinh chia sẻ cảm nhận

“Rất vui mừng khi khóa học được mở ra, rất lo lắng khi tất cả bắt đầu bằng con số không, không nhạc cụ, không cơ sở nhưng cám ơn Chúa cho chúng ta có tấm lòng và đức tin để làm trọn khóa học này, mỗi tuần một buổi bốn tiếng đồng hồ rất mệt nhưng chúng ta làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng ta” – Giáo viên hướng dẫn Piano Lương Đức Huy bày tỏ.

Chương trình huấn luyện Âm nhạc do Khối Âm nhạc khởi xướng chính là nhịp cầu kết nối ban âm nhạc của các Hội Thánh, gắn kết người học và người dạy với nhau, đem lại ích lợi cho công việc Chúa trong Hội Thánh địa phương, đặc biệt trong công tác ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời.

TTV. Triều Hải

Bài trướcBa Điều Cần Nhớ Khi gặp Khó Khăn Trong Đời Sống
Bài tiếp theoGhi Nhớ Việc Chúa Làm – 13/9/2019